Tái diễn vở vũ kịch “Cô bé Lọ Lem”

(CLO) Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM vừa thông tin cho biết, các nghệ sỹ của nhà hát sẽ phối hợp với các nghệ sỹ quốc tế trình diễn vũ kịch “Cô bé Lọ Lem” tại Nhà hát thành phố vào tối 13 - 14/4.

“Cô bé Lọ Lem” có lẽ là vở vũ kịch nổi tiếng nhất được trình diễn bởi Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM. Vở vũ kịch được xem là có khả năng cạnh tranh với “Cô bé Lọ Lem” là vở “Kẹp Hạt Dẻ”, nhưng vở này thường gắn liền với dịp Giáng sinh. Đây là một trong 2 vở vũ kịch được mong đợi hằng năm của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi. 

Trích đoạn trong vở vũ kịch “Cô bé Lọ Lem”. Ảnh: chinhphu.vn

Trích đoạn trong vở vũ kịch “Cô bé Lọ Lem”. Ảnh: chinhphu.vn

Vở vũ kịch “Cô bé Lọ Lem” được biên đạo bởi người Na Uy Johanne Jakhelln Constant, trong chương trình hợp tác với dự án Transposition mà Na Uy đã hỗ trợ phát triển cho nghệ thuật cổ điển nói chung ở Việt Nam. Trợ lý biên đạo múa là nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hùng.

Vũ kịch “Cô bé Lọ Lem” được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev, và được trình diễn lần đầu tiên tại Nhà hát Bolshoi tại Moscow vào tháng 11/1945. Với câu chuyện cảm động và âm nhạc tuyệt vời, “Cô bé Lọ Lem” của Prokofiev đã trở thành, và vẫn là một tác phẩm được yêu thích trên toàn thế giới.

Vũ kịch “Cô bé Lọ Lem” kể về cuộc sống vất vả, cực khổ của cô gái Lọ Lem mồ côi mẹ, sống với mẹ kế và 2 em gái con riêng của mẹ kế. Nhà vua tổ chức dạ hội, hai cô em lên kế hoạch đi dạ hội với hy vọng thu hút sự chú ý của hoàng tử. Một bà già rách rưới xuất hiện và Lọ Lem cảm thương đưa cho bà đôi dép. Bà lão chính là tiên đỡ đầu và hóa phép màu giúp Lọ Lem tham dự dạ hội trong một bộ trang phục lộng lẫy, đôi giày khiêu vũ đẹp mắt.

Nhưng phép màu của Lọ Lem chỉ kéo dài được đến nửa đêm, khi 12 tiếng chuông đồng hồ kết thúc, cô vội vã chạy trốn khỏi phòng tiệc và đánh rơi một chiếc giày… Hoàng tử vội vã cho người đi khắp nơi tìm chủ nhân của chiếc giày. Khi phát hiện ra đó là Lọ Lem, hoàng tử đón nàng về và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau…

Nhân vật cô bé Lọ Lem do nghệ sỹ Trần Hoàng Yến đảm nhiệm, nhân vật hoàng tử do nghệ sỹ Fukuda Hiroya người Nhật Bản thực hiện. Vai bà tiên đỡ đầu là nghệ sỹ Yuki Hiroshige.

Trần Hoàng Yến tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Trường múa TP.HCM và tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. 5 năm trước, cô bị đau ở đầu gối và được bác sĩ khuyên nên ngừng múa. Nhưng cô không thể dừng đam mê và giờ đây, cô là một trong những nghệ sĩ múa hàng đầu Việt Nam. Cô nói rằng khi múa, cô được dẫn vào một thế giới đẹp như cổ tích.

Fukuda Hiroya là một biên đạo múa và nghệ sĩ múa của Nhà hát vũ kịch quốc gia Nhật Bản. Anh sẽ xuất hiện trong tác phẩm "Dance to the Future 2019" tại Nhà hát quốc gia mới tại Tokyo, vào cuối tháng này, với tư cách là biên đạo múa và nghệ sĩ múa. Thêm nữa, anh là biên đạo múa cũng như là nghệ sĩ múa solo cho tiết mục Format.

B.V

Xem thêm

Những ngày Phim Belarus tại Việt Nam năm 2026

Những ngày Phim Belarus tại Việt Nam năm 2026

(CLO) Từ ngày 26 đến 28/6, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), Cục Điện ảnh phối hợp với Hãng phim quốc gia Belarus (Belarusfilm) và Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus tổ chức chương trình “Những ngày Phim Belarus tại Việt Nam năm 2026”, với 6 bộ phim đương đại, được sản xuất từ năm 2023 đến nay.

Hà Nội sau một khúc rẽ: Những hàng quà nhỏ giữ vị phố xưa

Hà Nội sau một khúc rẽ: Những hàng quà nhỏ giữ vị phố xưa

(CLO) Ẩn sau những con hẻm nhỏ của Hà Nội, có những hàng quà bình dị vẫn lặng lẽ qua năm tháng. Từ một đĩa bánh cuốn nóng, chiếc bánh chiên vàng giòn đến bát bánh đúc mềm sánh, mỗi món ăn không chỉ gợi vị ngon, mà còn mở ra những câu chuyện đời thường của phố phường nơi thủ đô ngàn năm.

Tái định vị vai trò báo chí trong bối cảnh mới

Tái định vị vai trò báo chí trong bối cảnh mới

(CLO) Để nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nước, báo chí Việt Nam cần đóng vai trò hạt nhân trong việc kết nối các nguồn lực truyền thông xã hội thay vì chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất nội dung của riêng mình.

Phát huy giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa và chuyển đổi số

Phát huy giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa và chuyển đổi số

(CLO) Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026), ngày 24/6 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam qua các thời kỳ - Thực trạng và giải pháp”.

Với thông điệp tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ: “Điện thoại cắm ngang thì đời còn khổ”, video của các chiến sĩ Công an phường Dương Nội (Hà Nội), nhanh chóng thu hút 11 triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận trên các nền tảng mạng xã hội chỉ sau 4 ngày.

Từ khẩu hiệu đến video ngắn: Đổi mới công tác tuyên truyền để đến gần công chúng hơn

(CLO) Thời gian gần đây, các sản phẩm truyền thông được đầu tư công phu của lực lượng vũ trang đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Những thông điệp chính thống được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, sinh động, phù hợp với cách tiếp nhận thông tin của công chúng trong thời đại số.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026

(CLO) Từ ngày 26 đến 28/6/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đặc sắc nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt.

Cỡ chữ bài viết: