Tài sản của tỷ phú Trung Quốc nào "bốc hơi" nhanh nhất trong năm 2021?

Thứ năm, 02/09/2021 16:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sụt giảm 30 tỷ USD là sự mất mát tài sản lớn nhất toàn cầu trong năm 2021 mà một tỷ phú trẻ người Trung Quốc đã phải “nếm thử”.

tai san cua ty phu trung quoc nao boc hoi nhanh nhat trong nam 2021 hinh 1

Colin là người sáng lập nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo (PDD). (Nguồn: Imaginechina Limited/Alamy Stock Photo).

Hết dịch, tài sản ròng giảm mạnh

Nhìn vào danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới, 380 người trong số họ đã chứng kiến vận may của họ tăng lên kể từ ngày 1/1. Nói cách khác, 75% tỷ phú giàu nhất thế giới đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ tăng lên trong 9 tháng qua. Và trên thực tế, con số đó bị loãng đi một chút nhờ vào Trung Quốc.

Trong số 120 tỷ phú bị “bốc hơi” tài sản từ đầu năm đến nay, có 42 người là công dân Trung Quốc.

Vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc về cơ bản đã tuyên chiến với các tỷ phú (và những người nổi tiếng) trong nước. Khoảng một nửa trong số các tỷ phú Trung Quốc đã chứng kiến tài sản của họ giảm xuống vào năm 2021. Và con số đó không chỉ là vài triệu hay trăm triệu USD. Nhiều tỷ phú Trung Quốc đã mất hàng chục tỷ USD trong năm nay.

Và không ai trên hành tinh này mất mát tài sản nhiều hơn Colin Huang vào năm 2021.

Nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo (PDD) được Colin thành lập vào năm 2015. Mục đích chính của họ kết nối nông dân và nhà phân phối. Giả sử bạn trồng nấm, PDD giúp bạn kết nối với người mua sẵn sàng trả nhiều nhất cho sản phẩm của bạn và một công ty vận chuyển để giao cây trồng cho người mua đó với giá thấp nhất.

Bên cạnh đó, PDD cũng cho phép người tiêu dùng đặt hàng tạp hóa, quần áo, tiện ích và đồ dùng nhà bếp với số lượng lớn để thương lượng giảm giá sâu. Vào năm 2020, gần 800 triệu người đã thực hiện giao dịch trên PDD.

Tỷ phú Colin chính thức từ chức PDD vào tháng 3/2021, ngay khoảng thời gian giá cổ phiếu của công ty đạt đỉnh 200 USD/cổ phiếu. Giá cổ phiếu đã giảm 17% sau khi ông thông báo quyết định từ chức. Hiện, PDD đang giao dịch ở mức 100 USD/cổ phiếu.

Một lời giải thích khác cho sự sụt giảm của giá cổ phiếu là do doanh số bán hàng thương mại điện tử nói chung đã giảm bởi người dân Trung Quốc không còn mắc kẹt ở nhà và phải đặt hàng trực tuyến mọi thứ vì Covid-19.

Tài sản ròng thay đổi mạnh: Đã ổn định hay mới bắt đầu?

Nguyên nhân lớn hơn là lo ngại ngày càng tăng về việc Chính phủ Trung Quốc sẽ đàn áp các công ty công nghệ lớn nhất của đất nước thông qua các cuộc điều tra chống độc quyền. Ví dụ, vào tháng 5, các nhà quản lý Trung Quốc đã phạt Alibaba của Jack Ma gần 3 tỷ USD vì vi phạm luật độc quyền. Các nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc đang rất lo lắng rằng các cơ quan quản lý đang hoạt động mạnh hơn.

Vào ngày 1/1/2021, tỷ phú Colin có giá trị tài sản ròng là 63 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của ông đạt đỉnh 75 tỷ USD khi cổ phiếu ở mức 200 USD vào tháng 2.

Hiện nay, giá trị tài sản ròng của ông là 33 tỷ USD. Giảm 30 tỷ USD kể từ đầu năm và giảm 42 tỷ USD kể từ mức đỉnh tháng 2 năm nay.

Ngay cả khi chỉ so sánh với con số tài sản ròng từ đầu năm, việc sụt giảm 30 tỷ USD là sự mất mát tài sản lớn nhất mà bất kỳ ai trên hành tinh phải trải qua trong năm nay.

Sẽ rất thú vị để theo dõi liệu sự sụt giảm tài sản của Colin đã ổn định chưa hay chỉ mới bắt đầu.

Có lẽ để xoa dịu các nhà quản lý Trung Quốc, Colin gần đây đã có một chút hoạt động từ thiện. Ông đã cam kết khoảng 2,4% cổ phần PDD của mình cho một quỹ từ thiện và 7,7% khác cho một quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Đối lập với Colin, tỷ phú Bernard Arnault, hiện là người giàu thứ 3 thế giới, đã có mức thu nhập tài sản ròng lớn hơn bất kỳ ai trên hành tinh trong năm nay. Từ tháng 1 đến nay, giá trị ròng của Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn LVMH, tập đoàn quốc tế của Pháp chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ, đã tăng 47 tỷ USD.

Nói cách khác, ông đã bắt đầu một năm với giá trị tài sản ròng là 115 tỷ USD và hiện nắm giữ giá trị ròng là 162 tỷ USD. Nếu tính trung bình giá trị tài sản của Bernards thu được hàng ngày, tài sản của ông đã tăng 193 triệu USD mỗi ngày kể từ ngày 1/1.

Sơn Tùng

Tin khác

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp