Taliban công bố chính phủ Afghanistan mới, dùng súng trấn áp biểu tình ở Kabul

Thứ tư, 08/09/2021 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Taliban đã công bố các thành viên hàng đầu trong chính phủ của họ vào thứ Ba (7/9), trong một động thái nhằm củng cố quyền lực của họ đối với Afghanistan và thiết lập chế độ cai trị mới của họ chỉ vài ngày sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ.

Bài liên quan

Những người theo chủ nghĩa cứng rắn Hồi giáo, những người tràn vào Kabul ngày 15 tháng 8 sau một cuộc tấn công chớp nhoáng tiêu diệt quân đội Afghanistan trước đây, đã cam kết một chính sách cai trị "bao trùm" hơn so với thời kỳ cầm quyền đầu tiên vào năm 1996-2001.

Tuy nhiên, họ cũng nói rõ rằng họ sẽ dập tắt bất kỳ cuộc nổi dậy nào, và vào thứ Ba (7/9), quân đội Taliban đã dùng súng để giải tán hàng trăm người tụ tập tại một số cuộc biểu tình ở Kabul nhằm thách thức chống lại một chính quyền từng được biết đến là tàn bạo và áp bức luật lệ.

taliban cong bo chinh phu afghanistan moi dung sung tran ap bieu tinh o kabul hinh 1

Phát ngôn viên chính của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết chính phủ Afghanistan mới đã được thành lập - Ảnh: AP

Vào tối thứ Ba (7/9), phát ngôn viên chính Zabihullah Mujahid đã nói trong một cuộc họp báo rằng chính phủ mới sẽ là một chính phủ lâm thời và rằng cựu binh Taliban Mullah Mohammad Hassan Akhund sẽ giữ chức thủ tướng mới của họ.

Ông Akhund từng là thứ trưởng ngoại giao dưới chế độ cũ của Taliban và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Mujahid cũng cho biết đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ là phó thủ lĩnh. Trước đó, ông từng là người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào của mình, giám sát việc ký kết thỏa thuận rút quân của Mỹ vào năm 2020.

Mullah Yaqoob, con trai của người sáng lập Taliban và cố lãnh đạo tối cao Mullah Omar, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi vị trí Bộ trưởng Nội vụ được trao cho Sirajuddin Haqqani, thủ lĩnh của mạng lưới Haqqani đáng sợ, người cũng đã được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh Taliban.

"Nội các chưa hoàn thiện, khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu", Mujahid nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng đưa những người từ các vùng khác của đất nước tham gia chính phủ".

Thủ lĩnh tối cao bí mật của Taliban, Hibatullah Akhundzada, hôm thứ Ba (7/9) đã nói với chính phủ mới được bổ nhiệm về việc duy trì luật Sharia trong thông điệp đầu tiên của ông kể từ khi phong trào cứng rắn lên nắm quyền.

Akhundzada, người chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, nói trong một tuyên bố bằng tiếng Anh: “Tôi đảm bảo với tất cả đồng hương rằng các nhân vật này sẽ làm việc chăm chỉ để duy trì các quy tắc Hồi giáo và luật sharia trong nước”.

taliban cong bo chinh phu afghanistan moi dung sung tran ap bieu tinh o kabul hinh 2

Những người phụ nữ Afghanistan biểu tình kêu gọi tự do sau khi Taliban công bố chính phủ mới - Ảnh: AP

Người biểu tình: 'Phụ nữ Afghanistan muốn đất nước được tự do'

Những người Afghanistan được hưởng tiến bộ lớn về giáo dục và tự do dân sự trong 20 năm của chính phủ do Mỹ hậu thuẫn vẫn lo sợ về ý định của Taliban và các cuộc biểu tình hàng ngày vẫn tiếp tục kể từ khi Taliban tiếp quản, thách thức những người cầm quyền mới.

Các cuộc biểu tình rải rác trong những ngày gần đây cho thấy một số người Afghanistan nghi ngờ khả năng của Taliban trong việc biến lời hứa của họ về một chế độ ôn hòa hơn thành hiện thực.

"Phụ nữ Afghanistan muốn đất nước của họ được tự do. Họ muốn đất nước của họ được xây dựng lại. Chúng tôi rất mệt mỏi", người biểu tình Sarah Fahim nói tại một cuộc biểu tình hôm thứ Ba, nơi có hơn 70 người tập trung chủ yếu là phụ nữ.

Các video được đăng trên mạng xã hội về một cuộc biểu tình khác cho thấy hơn một trăm người đã diễu hành qua các đường phố dưới sự giám sát của các thành viên Taliban có vũ trang.

Các cuộc biểu tình rải rác cũng đã được tổ chức ở các thành phố nhỏ hơn trong những ngày gần đây, bao gồm cả ở Herat và Mazar-i-Sharif, nơi phụ nữ yêu cầu được trở thành một phần của chính phủ mới.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h