Theo quân đội Thái Lan, vụ tấn công xảy ra vào chiều tối 22/7 tại trạm kiểm soát Buketa Sami. Khoảng 10 tay súng mặc đồ đen, đội mũ vành đen, di chuyển bằng xe bán tải và xe máy đã bất ngờ tập kích lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Các tay súng sử dụng súng và bom tự chế để tấn công các thành viên của Trung đoàn Biệt kích số 45 đang canh gác tại trạm kiểm soát.
Sau vụ tấn công, nhóm này đã cướp ba khẩu súng trường AK-47, ba áo chống đạn cùng một số điện thoại di động trước khi bỏ trốn. Lực lượng an ninh sau đó phát hiện chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ tấn công bị bỏ lại và bốc cháy cách hiện trường khoảng 21 km.
Đến nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm và giới chức Thái Lan cũng chưa thông báo về bất kỳ vụ bắt giữ nào.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek lên án đây là hành động "khủng bố", cho rằng vụ việc đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và làm ảnh hưởng tới các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình ở khu vực miền nam.
Quân đội Thái Lan cũng bày tỏ tiếc thương các binh sĩ thiệt mạng, khẳng định sự hy sinh của họ sẽ luôn được ghi nhớ.
Đây được xem là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất nhằm vào lực lượng an ninh Thái Lan trong những năm gần đây, trong bối cảnh bạo lực tại các tỉnh biên giới phía nam có dấu hiệu gia tăng.
Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một xe bom phát nổ bên ngoài đồn cảnh sát Tanyong cũ, cũng thuộc tỉnh Narathiwat, làm một cảnh sát bị thương và gây hư hại tòa nhà.
Cảnh sát đang truy tìm hai nghi phạm được nhìn thấy bỏ trốn bằng xe máy sau vụ đánh bom. Theo báo The Nation, đây là vụ đánh bom xe đầu tiên được ghi nhận tại khu vực biên giới phía nam Thái Lan trong năm nay.
Ba tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala, nơi có đa số dân cư là người Hồi giáo gốc Mã Lai, đã chứng kiến cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai từ năm 2004. Xung đột kéo dài hơn hai thập kỷ đã khiến trên 7.000 người thiệt mạng, bao gồm dân thường, lực lượng an ninh và các tay súng.
Chính phủ Thái Lan dự kiến nối lại đàm phán với Barisan Revolusi Nasional (BRN), nhóm ly khai lớn nhất khu vực, nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng vẫn gặp nhiều trở ngại do bất đồng về quyền tự trị, các biện pháp an ninh và đại diện chính trị.