Tân Hoa Xã cáo buộc tình báo Australia khám xét nơi ở của nhiều nhà báo Trung Quốc

Thứ tư, 09/09/2020 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhân viên cơ quan tình báo Australia đã khám xét nhà của các nhà báo Trung Quốc vào tháng 6, thẩm vấn họ trong vài giờ và tháo máy tính cũng như điện thoại di động của họ, Tân Hoa xã đưa tin.

Bài liên quan
Mối quan hệ Trung-Úc đã trở nên căng thẳng kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa thương mại trước lời kêu gọi của Canberra về một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus Corona. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ Trung-Úc đã trở nên căng thẳng kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa thương mại trước lời kêu gọi của Canberra về một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus Corona. Ảnh: Reuters

Báo cáo của Tân Hoa xã được đưa ra ngay sau khi hai nhà báo Australia trở về nước với sự giúp đỡ của các quan chức lãnh sự. Trước đó, hai nhà báo này đã bị Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc thẩm vấn.

Tân Hoa xã cho biết các cuộc khám xét của Úc, mà họ mô tả là "các cuộc đột kích", được thực hiện vào một số lượng không xác định nhà của các nhà báo Trung Quốc bởi các nhân viên tình báo vào ngày 26 tháng 6. Các nhà báo được yêu cầu "im lặng" về vụ việc, Tân Hoa xã nó nhưng không cần trích dẫn nguồn.

Khi được hỏi liệu có thể xác nhận các cuộc đột kích hay không, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cho biết trong một tuyên bố gửi qua email với Reuters rằng họ đã "hỗ trợ lãnh sự cho các nhà báo Trung Quốc tại Australia và đại diện với các cơ quan liên quan của Australia để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc".

Báo cáo của Tân Hoa xã cũng chỉ trích việc khám xét nhà riêng và văn phòng của chính trị gia bang New South Wales Shaoquett Moselmane cùng ngày, cáo buộc ông bị nhắm vào mục tiêu khi ca ngợi những thành tựu của Trung Quốc trong việc chống lại dịch bệnh và chỉ trích chính sách Trung Quốc của Australia.

"Ở một đất nước có cái gọi là 'pháp quyền', không có lý lẽ và bằng chứng thuyết phục nào để khám xét nhà và thu giữ đồ đạc cá nhân, điều này hoàn toàn phạm tội..," Tân Hoa Xã cho biết.

Australia có mối quan hệ ngoại giao căng thẳng với Trung Quốc, điều này trở nên tồi tệ hơn trong năm nay sau khi Bắc Kinh tuyên bố trả đũa thương mại và cho biết họ rất tức giận trước lời kêu gọi của Australia về một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Khi được hỏi về báo cáo của Tân Hoa xã, Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng "theo thông lệ lâu đời, ASIO không bình luận về các vấn đề tình báo."

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), đã tiến hành khám xét văn phòng của Moselmane và nhân viên của ông, John Zhang, vào ngày 26/6, cho biết "có một cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến lệnh khám xét Moselmane". Khi được hỏi về các cuộc đột kích vào nhà của các nhà báo được báo cáo, AFP cho biết họ không có bình luận gì thêm, chỉ ra rằng đây không phải là một cơ quan tình báo.

Zhang đang bị giám sát như một phần của cuộc điều tra can thiệp từ nước ngoài của AFP về việc liệu anh ta có đang làm việc để thúc đẩy "lợi ích nhà nước Trung Quốc" hay không, theo các tài liệu nộp tại Tòa án Tối cao Australia.

Báo cáo ngày 26 tháng 6 khám xét các nhà báo Trung Quốc ở Úc cũng được đưa tin chi tiết trên Thời báo Hoàn cầu, một tờ báo bằng tiếng Anh do tờ Nhân dân Nhật báo điều hành, và cho biết thông tin này đến một nguồn tin. Đại sứ quán Trung Quốc đã phát bài báo của Thời báo Hoàn cầu cho các nhà báo khác ở Úc và nói rằng bài báo này "có liên quan".

Hai nhà báo Úc từ Trung Quốc về nước hôm thứ Ba đã tìm nơi trú ẩn trong đại sứ quán ở Bắc Kinh và lãnh sự quán ở Thượng Hải sau khi cảnh sát ập vào nhà họ một tuần trước và nói với họ rằng họ bị cấm rời khỏi Trung Quốc.

Sự ra đi của họ khiến các tổ chức truyền thông Úc không còn phóng viên ở Trung Quốc lần đầu tiên kể từ những năm 1970.

Vân Trần

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo