Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu gì trong lễ nhậm chức?

(CLO) Tân Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng "thời kỳ suy tàn của nước Mỹ đã kết thúc" trong lễ nhậm chức vào thứ Hai (20/1), hứa sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và giải cứu một quốc gia đang suy yếu.

Cam kết cứu nước Mỹ khỏi 'suy thoái'

Ông Trump đã tuyên thệ nhậm chức để "bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ" Hiến pháp lúc 12:01 trưa giờ miền Đông nước Mỹ, do Chánh án John Roberts điều hành. Phó Tổng thống của ông, JD Vance, đã tuyên thệ ngay trước ông.

"Từ thời điểm này trở đi, sự suy tàn của nước Mỹ đã kết thúc", ông Trump phát biểu trong lễ nhậm chức tại Điện Capitol. "Tôi đã được Chúa cứu rỗi để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump nói thêm, ám chỉ đến viên đạn của một tay súng sượt qua tai ông trong vụ ám sát hụt vào tháng 7/2024.

tan tong thong my donald trump phat bieu gi trong le nham chuc hinh 1

Ông Donald Trump phát biểu trong lễ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình

Ông Trump đã phác thảo một loạt các sắc lệnh hành pháp toàn diện, những bước đầu tiên trong việc ban hành chương trình nghị sự sâu rộng nhằm mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ, hạn chế nhập cư, thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch và bãi bỏ các quy định về môi trường.

Ông cho biết ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía nam với Mexico, điều động quân đội đến đó và tiếp tục chính sách buộc những người di cư xin tị nạn phải chờ ở Mexico để xin nhập cư vào Mỹ - tất cả chỉ là màn dạo đầu cho những gì ông mô tả là một hoạt động chưa từng có nhằm trục xuất hàng triệu người nhập cư. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã vỗ tay và những người Dân chủ gần như ngồi im trong bài phát biểu của ông.

Ông Trump, 78 tuổi, trở thành tổng thống lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức, được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả hai viện của Quốc hội Mỹ.

Siết chặt chính sách nhập cư

Ngay sau lễ nhậm chức, các cơ quan biên giới Mỹ cho biết họ đã đóng cửa chương trình của cựu Tổng thống Joe Biden cho phép hàng trăm nghìn người di cư nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua đăng ký trong một ứng dụng. Các cuộc hẹn hiện tại đã bị hủy.

Ông Trump lặp lại những tuyên bố rằng các quốc gia khác đang đổ tù nhân của họ vào Mỹ và lên tiếng về những bất bình quen thuộc về các vụ truy tố hình sự của ông. Dù ông Biden ngồi gần đó, tân Tổng thống Mỹ đã đưa ra lời cáo trạng gay gắt về các chính sách của người tiền nhiệm, từ nhập cư đến đối ngoại.

X

Video bài phát biểu của ông Trump

"Chúng ta có một chính phủ đã cấp kinh phí không giới hạn cho việc bảo vệ biên giới nước ngoài, nhưng lại từ chối bảo vệ biên giới Mỹ, hay quan trọng hơn là bảo vệ chính người dân của mình", ông Trump nói.

Sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ

Nhiều giám đốc điều hành công nghệ tìm cách lấy lòng chính quyền mới - bao gồm ba người đàn ông giàu nhất thế giới, CEO Elon Musk của Tesla và SpaceX, người sáng lập Amazon Jeff Bezos và CEO Mark Zuckerberg của Meta - đã có những chỗ ngồi nổi bật trên sân khấu, bên cạnh những người được đề cử vào nội các và các thành viên trong gia đình ông Trump.

Ông Trump cho biết ông sẽ đưa phi hành gia lên Sao Hỏa, khiến Musk - người từ lâu đã nói về việc thuộc địa hóa hành tinh này - giơ nắm đấm thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm.

Ông Trump tuyên thệ sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ và nhắc lại ý định giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama, một trong số nhiều tuyên bố về chính sách đối ngoại gây ra sự bàng hoàng trong số các đồng minh của nước Mỹ.

Sau bài phát biểu của mình, ông Trump đã ghé qua trung tâm đón tiếp du khách của Điện Capitol và có bài phát biểu dài hơn, không chính thức với những người ủng hộ, trong đó ông lên tiếng nghi ngờ về quy trình bầu cử, gọi những người bị cầm tù vì tham gia vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 là "con tin" và ám chỉ rằng cuộc điều tra của quốc hội về các sự kiện ngày hôm đó là bất hợp pháp.

tan tong thong my donald trump phat bieu gi trong le nham chuc hinh 2

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2025. Ảnh: Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ

Trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump, Phó Tổng thống mãn nhiệm Kamala Harris, người đã thua ông Trump vào tháng 11, đã ngồi cạnh ông Biden trong một khu vực với các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người đã thua ông Trump vào năm 2016, đã ngồi với chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton.

Buổi lễ được chuyển vào trong nhà vì thời tiết giá lạnh đang bao trùm nhiều nơi trên cả nước. Ông Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của Biden và tiếp tục tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 mà ông thua ông Biden là gian lận.

Nước Mỹ “sẽ chỉ có hai giới tính, nam và nữ”

Ông Trump cho biết ông sẽ ban hành lệnh hủy bỏ các chương trình đa dạng hóa liên bang và yêu cầu chính phủ chỉ công nhận giới tính được chỉ định khi sinh ra.

"Kể từ hôm nay, chính sách chính thức của Chính phủ Mỹ sẽ chỉ có hai giới tính, nam và nữ", ông Trump phát biểu. Khi đó Dân biểu đảng Dân chủ Sarah McBride, người chuyển giới đầu tiên phục vụ tại Quốc hội, lặng lẽ mỉm cười.

Một quan chức cho biết ông Trump sẽ không ngay lập tức áp dụng mức thuế mới đối với Canada, Trung Quốc và Mexico như ông đã cam kết, một diễn biến bất ngờ đã gây ra sự trượt giá mạnh của đồng USD và khiến thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm vào ngày thị trường tài chính Mỹ đóng cửa.

Ngay cả khi chuẩn bị tái đắc cử, tân Tổng thống Trump vẫn tiếp tục mở rộng các dự án kinh doanh của mình, huy động hàng tỷ đô la giá trị thị trường bằng cách tung ra một loại tiền điện tử gây ra nhiều tranh cãi.

Lễ nhậm chức diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau một chiến dịch đầy bạo lực chính trị. Cuộc diễu hành truyền thống dọc Đại lộ Pennsylvania qua Nhà Trắng đã được chuyển vào bên trong Capital One Arena, nơi ông Trump trước đó đã tổ chức một cuộc mít tinh mừng chiến thắng vào Chủ nhật.

Hoàng Huy (theo CBS, Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: