Tăng cường vai trò Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành

Tại Bến Tre:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre vừa ban hành Công văn số 3981-CV/TU chỉ đạo các Ban đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 673-CV/BCSĐ ngày 21/8/2023 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về việc đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Ban Thường vụ Tinh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

tang cuong vai tro ban chi dao thuc hien chinh sach bhxh bhyt nham hoan thanh nhiem vu chinh tri cua nganh hinh 1

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Nhất là tập trung thực hiện có kết quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/2/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã đưa vào nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; coi việc hoàn thành chi tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là tiêu chỉ để xem xét khen thưởng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, các giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới, đa dạng các phương thức, hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; tích cực tham gia BHXH, BHYT, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần để bảo đảm an sinh xã hội lâu dài; thực hiện tốt việc chia sẻ, cung cấp thông tin theo quy định về lao động của DN; thông tin kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cơ quan quản lý về lao động, thuế, kế hoạch đầu tư... với cơ quan BHXH.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ, nhất là đơn vị sử dụng nhiều lao động để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi. chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị SDLĐ chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; không khen thưởng, vinh danh các đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở KCB...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ số để cải cách TTHC trong khâu đón tiếp, quản lý hồ sơ bệnh nhân; thực hiện đúng quy trình, quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu huy động hiệu quả các nguồn tài chính hợp pháp trong và ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân, nhất là số người mới thoát nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhằm duy trì và phát triển người tham gia, tiến tới mục tiêu thực hiện BHXH toàn dân.

Đảng đoàn UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh chỉ đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội,... tăng cường chức năng giám sát, truyền thông vận động các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

Tại Hải Dương:

BCĐ THCS BHXH, BHYT huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2023.

Theo đánh giá của BCĐ huyện, bối cảnh kinh tế cả nước năm 2023 còn nhiều khó khăn nhưng nhờ được tuyên truyền, vận động, người dân Thanh Miện đã hiểu rõ những lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ đó tích cực hưởng ứng. Tính đến 31/8, toàn huyện có 6.687 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 91,2% kế hoạch UBND huyện giao; số người tham gia BHYT hộ gia đình là 38.542, đạt 95,4% kế hoạch UBND huyện giao. Để có được kết quả trên là do sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đặc biệt, nhiều năm qua, Thanh Miện là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trở thành “điểm sáng” của tỉnh trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

tang cuong vai tro ban chi dao thuc hien chinh sach bhxh bhyt nham hoan thanh nhiem vu chinh tri cua nganh hinh 2

Tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND huyện Khổng Quốc Toản, Trưởng BCĐ THCS BHXH, BHYT huyện đã đánh giá chi tiết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm của từng thành viên BCĐ huyện cũng như BCĐ của 17 xã, thị trấn. Trên cơ sở phát huy những giải pháp, cách làm hay đã đạt hiệu quả cao như quán triệt việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Huyện ủy, UBND; đồng thời giao và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu tới từng địa bàn xã, thị trấn; BCĐ các xã, thị trấn và Tổ chức dịch vụ thu bám sát tình hình thực hiện tại địa bàn, rà soát người dân có tiềm năng tham gia để phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình;…

Tuy nhiên, Trưởng BCĐ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân.

Cụ thể, một số chính quyền xã chưa quyết liệt trong chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vào cuộc vận động hội viên, nhân dân tham gia BHXH, BHYT; vẫn coi đó là nhiệm vụ của ngành BHXH, sự phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện đôi lúc chưa thường xuyên; bên cạnh đó việc tìm kiếm người dân tiềm năng còn hạn chế nên hiệu quả của các Hội nghị truyên truyền, Hội nghị khách hàng còn chưa cao…

Liên quan đến tiến độ rà soát người dân tiềm năng tham gia BHXH, BHYT, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Nam Nguyễn Đức Minh cho biết, sau khi nhận các gói dữ liệu những người tiềm năng từ cơ quan BHXH, BCĐ đã triển khai phân công ngay cán bộ rà soát từng đối tượng: những người thoát nghèo, cận nghèo 2022; học sinh hết lớp 12; người nghỉ làm tại doanh nghiệp …chưa có thẻ BHYT. Sau khi rà soát và xác minh họ đang cư trú tại địa phương thì phối hợp với cơ quan BHXH để tiến hành tuyên truyền, vận động.

Tại hội nghị, Giám đốc BHXH huyện Thanh Miện Vũ Kim Tuyển cho biết: Để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHXH huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT là một trong những tiêu chủ yếu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện và các xã, thị trấn; BHXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở, lồng ghép tuyên truyền nội dung về BHXH, BHYT trong các đợt sinh hoạt tại các tổ, thôn, xóm nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh đó, BHXH huyện đã tích cực phối hợp cùng tổ chức dịch vụ thu, các hội, đoàn thể làm tốt công tác tìm kiếm, rà soát, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bàn các giải pháp để Thanh Miện giữ vững vị trí số 1 của tỉnh về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, Giám đốc Bưu điện huyện Thanh Miện Phạm Tuấn Lương cho biết: Với quyết tâm cao, ngành Bưu điện xác định việc phát triển người tham gia vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị nên Bưu điện huyện luôn “sát cánh” cùng cơ quan BHXH rà soát, tìm kiếm khách hàng tiềm năng để tổ chức các hội nghị tuyên truyền nhằm đảm bảo hoàn thành 2 mục tiêu lớn kể trên và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cụ thể theo Kế hoạch UBND huyện đã giao đầu năm.

Thực tế từ nhiều năm nay, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại huyện Thanh Miện luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, sâu sát của lãnh đạo xã bởi chỉ riêng ngành BHXH sẽ không thể làm được nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương.

Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT ở Thanh Miện luôn luôn kết hợp chặt chẽ với cán bộ chính quyền địa phương, đây vừa là sự quán triệt của BCĐ huyện và cũng chính là bí quyết của BHXH huyện Thanh Miện trong nhiều năm nay để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chính sách; giúp nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, giúp người dân hiểu giá trị, ý nghĩa nhân văn của chính sách để tham gia vào lưới ASXH một cách chủ động hơn. Nhờ đó, Nhân dân ngày càng yên tâm, tin tưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Vũ Đức Khiên đã đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện Thanh Miện trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị BCĐ huyện và các xã, các Tổ chức dịch vụ thu tiếp tục đồng hành cùng ngành BHXH để đưa chính sách an sinh tới toàn thể Nhân dân, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Trong đó, BHXH huyện phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bởi đây là một trong những nhiệm vụ đã được nêu tại Nghị quyết 28-NQ/TW, không phải chỉ là trách nhiệm của ngành BHXH. BHXH huyện sẽ chủ động đề xuất phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân tại các khu dân cư với sự tham dự của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thể và Tổ chức dịch vụ thu.

Thời gian tổ chức linh hoạt kể cả vào buổi tối và các ngày nghỉ trong tuần theo phương châm “Cán bộ BHXH ngày làm việc ở cơ quan, tối đưa chính sách đến với nhân dân”.

“Với trách nhiệm và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và với sự phối hợp chủ động, tích cực của các ban, ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực, đoàn kết, nhất trí một lòng của toàn thể viên chức, NLĐ, BHXH huyện Thanh Miện sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đặt ra và góp phần vào sự thành công chung trong sự nghiệp an sinh của tỉnh Hải Dương”- ông Khiên tin tưởng.

Xem thêm

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

(CLO) CTCP Xuất khẩu Thủy sản miền Trung (mã chứng khoán: SPD) chốt ngày 11/9 đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến chi 6 tỷ đồng. Đợt chia cổ tức diễn ra khi cổ phiếu SPD vẫn nằm trong diện cảnh báo, do vấn đề liên quan đến khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và chất lượng hàng hóa. Ảnh: VGP

Dự báo VN-Index và chất xúc tác nâng hạng thị trường

(CLO) Dự báo xu hướng thị trường chứng khoán tháng 9, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, nâng hạng thị trường sẽ là chất xúc tác chủ đạo và các biến số vĩ mô sẽ quyết định biên độ phản ứng của thị trường.

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

(CLO) Giá vàng đang tiến sát mốc 4.500 USD/ounce sau nhiều tháng điều chỉnh. Dù Fed vẫn là lực cản lớn, Société Générale cho rằng, đợt giảm giá vừa qua có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư quay lại thị trường.

Cỡ chữ bài viết: