Tập đoàn Khang Thông khởi công một số hạng mục trong Khu phức hợp giải trí Happyland

(CLO)Ngày 18/11, tại huyện Bến Lức- tỉnh Long An, Tập đoàn Khang Thông đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng thêm một số hạng mục trọng điểm nằm trong quần thể Khu phức hợp giải trí Happyland.

Tham dự lễ khởi công có ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và TP.HCM, lãnh đạo UBND tỉnh Long An, các đối tác của Tập đoàn Khang Thông, các doanh nghiệp...

Bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Khang Thông phát biểu  tại lễ khởi công 

Dự án Happyland Việt Nam- Xứ sở hạnh phúc do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An (Công ty con của Tập đoàn Khang Thông) làm chủ đầu tư cùng với các đơn vị tư vấn tên tuổi trên thế giới như Steelman Partners, Meinhardt, Savills, PWC….

Tọa lạc bên bờ sông Vàm Cỏ Đông với lối đi dọc bờ sông dài 3700m, thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cách trung tâm TP.HCM 20 phút lái xe, nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, Happyland có vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy lẫn đường bộ, kết nối giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long với Quốc lộ 1A, đường cao tốc TP.HCM- Cần Thơ, đường cao tốc trong tương lai nối liền Bến Lức và sân bay Long Thành, cách cửa khẩu biên giới Campuchia chưa đến  30 km.

Khu phức hợp giải trí Happyland là một trong những dự án du lịch trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 6241/VPCP-KTN ngày 09/09/2009 và Văn bản số 1057/TCDL-VP ngày 26/10/2011của Tổng cục Du lịch Việt Nam. 

Happyland được thiết kế cho khoảng 14 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm. Nét nổi bật của dự án là tính phức hợp, không chỉ là khu vui chơi giải trí đơn giản như các công viên thường thấy ở Việt Nam mà là một sự kết hợp đa dạng với vai trò trung tâm của một công viên chủ đề sẽ được đầu tư cùng đẳng cấp với các công viên giải trí nổi tiếng thế giới như Disneyland, Universal Studio… Cùng với công viên chủ đề là các công trình cung cấp các dịch vụ và tiện ích đồng bộ, đa dạng như trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao hơn 1000 phòng, khu resort, công viên nước, khu văn hóa Việt Nam, sân khấu trong nhà và ngoài trời, lối đi dạo 3,7 km dọc bờ sông Vàm Cỏ Đông, các nhà hàng, chợ nổi… Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng, Happyland còn có các công trình phục vụ cho mục đích thương mại, hội nghị để đáp ứng phần lớn các cuộc họp, các triển lãm lớn của các công ty trong nước và khu vực.

Tại buổi lễ, bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Khang Thông, cho biết: “Để hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ như vậy, mỗi một thành viên, cá nhân trong tập đoàn đều  thể hiện sự kiên quyết, tự tin và đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Trong những năm qua, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ CNV Tập đoàn Khang Thông nói riêng cũng như sự hợp tác đầu tư của các đối tác trong và ngoài nước nói chung, Happyland đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật, bồi thường giải phóng mặt bằng, đóng tiền sử dụng đất 1 lần cho 50 năm theo quy định của Nhà nước, san lấp mặt bằng hơn 318 ha và đã động thổ, đầu tư xây dựng hoàn thiện được toàn bộ hệ thống hạ tầng và một số hạng mục cơ bản để từng bước chuẩn bị đưa vào khai thác hoạt động kinh doanh trong năm 2018.

Bên cạnh việc xây dựng hoàn thành các hạng mục thành phần như: Khu văn hóa Việt Nam (40ha) nơi có thể giới thiệu cho các đối tác và bạn bè quốc tế về một Việt Nam thu nhỏ với lối kiến trúc, văn hóa dân gian, văn nghệ, ẩm thực, làng nghề truyền thống 3 miền đất nước, với chợ nổi đặc trưng sông nước Tây Nam bộ; Khu trường đua xe mô tô, ô tô theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam (hơn 30 ha) với 12 loại hình đua xe khác nhau; khu nhà biểu diễn xiếc bong bóng và ánh sáng laze; khu vui chơi trẻ con…nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng của dự án, ngày 18/11/2017, Tập đoàn Khang Thông tiếp tục tiến hành tổ chức lễ khởi công xây dựng thêm một số hạng mục trọng điểm như: Khu khách sạn 5 sao (hơn 1.000 phòng), khu Resort, khu vui chơi giải trí, khu trung tâm thương mại… nằm trong quần thể Khu phức hợp giải trí Happyland".

Bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Khang Thông và ông  Francois Da Pan Shih - Nhà đầu tư chiến lược của tập đoàn  

Hiện dự án đang được Tập đoàn Vina Oscar Hotel có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị tốt tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược, Happyland được kỳ vọng trở thành dự án trọng điểm trong ngành công nghiệp giải trí nghỉ dưỡng, trở thành điểm nhấn du lịch của cả nước và khu vực, góp phần điểm tô và làm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. 

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Cang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết: Happyland Việt Nam tạo ra việc làm cho hơn 10.000 lao động, góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ khác như hàng không, khách sạn, ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống… Dự án này không chỉ  tạo sự chuyển biến đáng kể về kinh tế - xã hội cho tỉnh Long An nói riêng mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ và cả nước nói chung.

Thu Hiền

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: