Tay goft Tiger Woods: Ông hoàng kiếm tiền

Thứ bảy, 13/02/2021 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong năm 2020, tay goft Tiger Woods thu được tổng cộng 2,083 triệu USD tiền thưởng. Đây là mốc thứ 38 trong số những golfer nhận thưởng nhiều nhất hệ thống PGA Tour. Và ông được mệnh danh là ông hoàng kiếm tiền trong làng goft thế giới.

Ở mùa giải 2019-20, Tiger Woods tham gia tổng cộng 7 sự kiện PGA Tour, với 1 lần đăng quang và 2 lần kết thúc cuộc tranh tài trong top 10.

Chiến thắng duy nhất của Woods mùa trước là Zozo Championship, diễn ra cuối tháng 10/2019 ở Nhật Bản. Như vậy, Woods không có chiến thắng nào trong suốt hơn 15 tháng qua.

Chấn thương khiến "Siêu Hổ" gặp nhiều khó khăn, và anh không xuất hiện trong cuộc thi tài chính thức nào kể từ sau The Masters giữa tháng 11/2020.

Tiger Woods kiếm tiền giỏi nhất giới golf. Ảnh: vietnamnet.vn

Tiger Woods kiếm tiền giỏi nhất giới golf. Ảnh: vietnamnet.vn

Trong năm 2020, vì thi đấu ít, Woods thu được tổng cộng 2,083 triệu USD tiền thưởng. Đây là mốc thứ 38 trong số những golfer nhận thưởng nhiều nhất hệ thống PGA Tour.

Tiền thưởng ít, nhưng Tiger lại là người có thu nhập cao nhất trong thế giới golf. Forbes thống kê, golfer 44 tuổi này có tổng thu nhập lên đến 62,3 triệu USD. Anh xếp thứ 8 thế giới trong danh sách các VĐV kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2020.

Trong danh sách của Forbes, Roger Federer (quần vợt) dẫn đầu thế giới với 106,3 triệu USD. Tiếp theo là các ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo (105 triệu USD), Lionel Messi (104), Neymar (95,5), 3 cầu thủ bóng rổ LeBron James (88,2), Stephen Curry (77,4), Kevin Durant (63,9).

Top 10 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới còn 2 cầu thủ bóng bầu dục, Kirk Cousins (60,5) và Carson Wentz (59,1).

Có thể thấy, sức hút của Woods vẫn còn lớn như thế nào. Anh là đại diện cho 9 thương hiệu lớn, từ đó nằm trong nhóm những người có thu nhập cao nhất toàn cầu.

Kiếm nhiều tiền, nhưng khao khát lớn nhất của Tiger Woods là thi đấu. Ảnh: internet

Kiếm nhiều tiền, nhưng khao khát lớn nhất của Tiger Woods là thi đấu. Ảnh: internet

Năm 2020 là khoảng thời gian khó khăn của Tiger Woods. Chấn thương cùng với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến anh xuất hiện rất ít trên sân golf.

Woods khép lại năm 2020 bằng ca phẫu thuật lưng lần thứ 5, khiến anh không thể thi đấu trong một thời gian dài.

"Tôi nhớ cảm giác thi đấu. Tôi muốn trở lại trong thời gian sớm nhất", golfer người Mỹ tâm sự. Đối với Woods, thi đấu không đơn thuần là tìm kiếm danh hiệu hay tiền thưởng, mà còn vì đam mê với golf. Golf là môn thể thao tuyệt vời. Tôi luôn muốn được trải qua cảm giác tuyệt vời ấy mỗi ngày".

Hiện Woods đang trong quá trình hồi phục, trước khi tập trở lại để tìm kiếm phong độ và tái xuất với hình ảnh tốt nhất của mình.

"Siêu Hổ" không chắc chắn được ngày tái xuất. Dù vậy, anh đặt mục tiêu có thể thi đấu ở The Masters - 1 trong 4 Major diễn ra vào đầu tháng Tư tới.

Ngoài ra, một tham vọng khác của Tiger Woods là chinh phục danh hiệu PGA Tour để viết trang sử mới cho sự nghiệp, cũng như lịch sử môn golf.

Theo đó, chỉ cần một lần đăng quang, anh sẽ vượt qua huyền thoại Sam Snead để lập kỷ lục vô địch. Cả hai hiện đang có cùng 82 danh hiệu PGA Tour.

PV

Tin khác

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao