Thái Bình: Phát động Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2024

(CLO) Sáng 19/02, trong niềm vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Công ty Cổ phần Green i-Park
thai binh phat dong doanh nghiep thi dua day manh san xuat kinh doanh nam 2024 hinh 1

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng công ty CP Green i-Park được chọn là địa điểm tổ chức Lễ phát động.

Đây là buổi lễ theo thông lệ đầu năm, song có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo không khí phấn khởi, khí thế thi đua sản xuất sôi nổi ngay từ đầu năm, tạo động lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

thai binh phat dong doanh nghiep thi dua day manh san xuat kinh doanh nam 2024 hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2024

Phát biểu Chủ tịch UBDN tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Tỉnh Thái Bình đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Kinh tế tỉnh tăng trưởng 7,37%, cơ cấu nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm dưới 20%, giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước, thu hút FDI đạt 3 tỷ USD, xếp thứ 5 toàn quốc. Số doanh nghiệp thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp…

Đồng thời đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và sáng tạo của các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, góp phần lớn vào thành tích chung của tỉnh. Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, chia sẻ khó khăn với nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Tổng số suất quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 442.687 suất quà, với kinh phí trên 198 tỷ đồng. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã trao tặng 36.382 suất quà, với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Năm 2024, là năm đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song phát huy những kết quả đạt được của các năm trước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm mới 2024. Kết quả tháng 01 năm 2024, sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 38,3%, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 31,9%; đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 08 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 2.962,8 tỷ đồng (gấp 22,1 lần so với cùng kỳ); trong đó vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 101,7 triệu USD.

Với vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế, kết quả đạt được trong tháng 1 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần phát huy kinh nghiệm, sự sáng tạo, kết quả đã đạt được trong năm 2023, cũng như nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm chăm lo mọi mặt về vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, nâng cao năng lực kinh doanh, nắm bắt thị trường trong và ngoài nước để chủ động đầu tư, sản xuất kinh doanh; tham gia với các cấp chính quyền về xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển, tích cực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là vào Khu kinh tế Thái Bình nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, xây dựng khu vực ven biển trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh, đồng thời tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn của tỉnh Thái Bình trong những năm tới để góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

thai binh phat dong doanh nghiep thi dua day manh san xuat kinh doanh nam 2024 hinh 3

Chủ tịch HHDN tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2024

Chủ tịch HHDN tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ khẳng định vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình trong năm qua luôn bám sát chủ chương lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn kết hợp lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn phấn đầu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu SXKD đã đề ra. Thu ngân sách trên 9000 tỷ đồng, trên 1000 doanh nghiệp mới được thành lập. Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất 2024, HHDN tỉnh kêu gọi doanh nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023 tiếp tục nỗ lực phấn đấu thành công các kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh…; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số nắm bắt kịp thời tận dụng tối đa các cơ hội đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác kế hoạch của doanh nghiệp đề ra, xây dựng doanh nghiệp sản xuất xanh bền vững gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội…

Tổng giám đốc Cty Cổ Phần Green i-Park, Bùi Thế Long chia sẻ: KCN Liên Hà Thái trong năm vừa qua cũng đã thu hút được 7 NĐT nước ngoài với tổng vốn đầu tư 461 triệu đô-la mỹ, nâng tổng vốn thu hút vào kcn đạt gần 1,3 tỷ đô-la mỹ, đóng góp một phần vào thành tích chung của Tỉnh.

Hiện nay, đã có nhiều tập đoàn lớn biết đến Thái Bình, biết đến KCN Liên Hà Thái, các đối tác đầu tư đến khảo sát và đánh giá môi trường đầu tư của Tỉnh đang ngày càng cải thiện tốt hơn. Có thể nói, với sự tâm huyết của các lãnh đạo tỉnh trong việc mời các nhà đầu tư chất lượng vào tỉnh, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp đã dần tạo thành thương hiệu và khơi luồng dòng đầu tư vào KKT Thái Bình.

Với vai trò là KCN tiên phong và trọng điểm của KKT Thái Bình, công ty Green i-Park sẽ nỗ lực hơn nữa để xây dựng khép kín toàn bộ hạ tầng KCN và tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút thêm nhiều các NĐT mới. Đồng thời, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng một KCN xanh, dần chuyển đổi sử dụng nguồn năng lượng sạch, áp dụng hệ thống quản lý thông minh để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư.

Hòa chung vào phong trào thi đua của Tỉnh, tại KCN Liên Hà Thái, có nhà đầu tư Goodway của Đài Loan, sản xuất các thiết bị ngoại vi của máy vi tính sẽ tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà máy. Đây là nhà đầu tư thứ 7 của KCN khởi công xây dựng nhà máy, còn 7 dự án khác đang tích cực hoàn thiện các thủ tục thành lập pháp nhân, xin cấp giấy phép xây dựng để trong năm 2024 sẽ khởi công xây dựng. Dự kiến cuối năm nay, khi cả 14 dự án đi vào hoạt động và khi hoạt động 100% công suất sẽ tạo doanh thu trên 2 tỷ usd/năm, nhu cầu cần 39.600 người lao động, đây là con số khá lớn vừa tạo công ăn việc làm, vừa góp phần chuyển dịch lực lượng lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Trong phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, KCN Liên Hà Thái đặt mục tiêu thu hút được tối thiểu từ 500 triệu USD. Công ty CP Green i-Park mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các lãnh đạo, Ban quản lý và các Sở ban ngành để công ty sớm lấp đầy Khu công nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ Khu công nghiệp tiên phong của Khu kinh tế.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: