Thanh Hoá: Bắt ổ nhóm "phân lô" vỉa hè bảo kê bán đào Tết

(CLO) Ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các huyện: Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá và bắt giữ ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "bảo kê" bán đào Tết.

Nhóm 7 đối tượng bị bắt gồm: Bùi Sỹ Ba (tức Ba "gà"; SN 1969, ngụ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương); Lê Nguyên Cường (tức Cường "chíp"; SN 1990); Nguyễn Văn Sơn (SN 1984); Nguyễn Văn Lâm (SN 1990; cùng ngụ phường Quảng Thắng); Lương Bá Dương (SN 1996; ngụ phường Hàm Rồng); Nguyễn Đình Chiến (tức Chiến "rô"; SN 1990; ngụ phường Quảng Hưng) và Nguyễn Văn Thương (SN 1996; ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

thanh hoa bat o nhom phan lo via he bao ke ban dao tet hinh 1

Ổ nhóm "bảo kê" bán đào Tết tại khu vực đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, TP Thanh Hóa bị công an tạm giữ hình sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của quần chúng nhân dân, ghi nhận việc một số đối tượng có hiện tượng bảo kê thu tiền của những hộ kinh doanh bán đào, quất, cây cảnh và những người dân chở đào đến bán tại khu vực đại lộ CSEPD. Sự việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và bức xức trong nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trực tiếp trinh sát xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi bảo kê, thu tiền nên đã vào cuộc đấu tranh, bắt giữ ổ nhóm trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dù không được cơ quan chức năng cho phép việc phân lô vỉa hè bán cho các cá nhân để kinh doanh bán hàng dịp Tết nhưng nhóm này đã tự ý phân lô, đánh số thu tiền của những tiểu thương kinh doanh bán đào với giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 lô (5 m vỉa hè tùy địa điểm). Ước tính số tiền thu từ hoạt động này lên tới 1 tỉ đồng.

Với những người chở đào bán tự do, khi tới khu vực đại lộ CSEPD để buôn bán, nhóm này đã tiếp cận, đe dọa và thu tiền "bảo kê" tính theo gốc đào, dao động từ 10.000 đồng (cành nhỏ nhất) đến 30.000 đồng hoặc 50.000 đồng (cành to)/1 ngày. Đến ngày hôm sau, nếu chưa bán được thì phải đóng thêm lần nữa.

Sau khi thu tiền, chúng sẽ bấm ghim, gắn "tem" đánh dấu địa bàn. Trường hợp nào không chấp hành sẽ bị đuổi đi, phá đào hoặc đe dọa gây thương tích. Mỗi ngày các nhóm đối tượng thu được khoảng 500 - 1 triệu đồng/trường hợp (tính trên đầu gốc đào). Tổng số tiền bọn chúng thu được khoảng 2 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên để điều tra, mở rộng vụ án.

Xem thêm

Trắng đêm câu mực kiếm tiền triệu từ chiếc thuyền thúng

Trắng đêm câu mực kiếm tiền triệu từ chiếc thuyền thúng

(CLO) Với chiếc thuyền thúng nhỏ bé, những ngư dân vẫn kiên trì bám biển tìm “lộc biển”. Đó là những con mực tươi ngon, có giá trị kinh tế được đánh bắt ngoài biển khơi. Nghề câu mực truyền thống dù nhọc nhằn nhưng giúp ngư dân thu tiền triệu mỗi đêm.

Hồ điều hòa Phú Đô 1.166 tỷ đồng tăng tốc về đích

Hồ điều hòa Phú Đô 1.166 tỷ đồng tăng tốc về đích

(CLO) Dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sau thời gian thi công khẩn trương, được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” và giải quyết tình trạng ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội.

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện những mục tiêu đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,05%, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ và an sinh xã hội được bảo đảm, địa phương đang tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định trên địa bàn thành phố.

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách và đến năm 2050 trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia; trung tâm du lịch, bảo tồn giá trị đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cỡ chữ bài viết: