Thanh Hoá: Công an đang điều tra vụ một người chết khi đưa xe vào múc đất

Thứ ba, 11/01/2022 16:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 11/1, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết, hiện cơ quan Công an huyện Nông Cống đang tích cực điều tra nguyên nhân người chết khả nghi xảy ra tại mỏ đất Tấn Phú.

Thông tin ban đầu từ UBND xã Tượng Sơn cho biết, vào hồi 20 giờ 15 phút, ngày 7/1/2022, Công an xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn có một người chết.

thanh hoa cong an dang dieu tra vu mot nguoi chet khi dua xe vao muc dat hinh 1

Qua quá trình rà soát, kiểm tra, truy tìm thì đến 20 giờ 45 phút cùng ngày (7/1/2022), công an xã Tượng Sơn đã xác định được địa điểm xảy ra vụ việc nghi là hiện trường dẫn đến vụ tai nạn chết người là tại mỏ đất của Công ty Tân Phú, trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, Công an xã đã báo cáo tới lãnh đạo UBND xã Tượng Sơn, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống và các đội nghiệp vụ Công an huyện Nông Cống vào cuộc điều tra.

thanh hoa cong an dang dieu tra vu mot nguoi chet khi dua xe vao muc dat hinh 2

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an xã Tượng Sơn cho biết, người bị chết là ông Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1980, nguyên quán xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, hiện đang có hộ khẩu thường trú ở phường Đông Cương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, các đội điều tra của Công an huyện Nông Cống đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến chết người trên.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện vụ việc người chết có liên quan đến hoạt động khai thác đất tại mỏ đất của Công ty Tân Phú là có thật. Nhưng nguyên nhân cái chết vẫn đang được cơ quan Công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

thanh hoa cong an dang dieu tra vu mot nguoi chet khi dua xe vao muc dat hinh 3

Được biết, trên địa bàn xã Tượng Sơn hiện đang có 04 mỏ đất được phép hoạt động khai thác, tận thu đất, gồm mỏ đất của Công ty Huy Hoàng (thôn Tân Thịnh); mỏ Thanh Ba (thôn Thị Long); mỏ Mê Kông và mỏ Tân Phú, đều ở thôn Phú Vân, xã Tượng Sơn, huyên Nông Cống.

Chiều 11/1, trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống xác nhận, có một trường hợp tiến xe vào múc đất ở mỏ Tân Phú đã bị chết. Mỏ Tân Phú mới hoạt động được cách đây 10 ngày. Hiện Công an đang xác minh.

Minh Hà

Bình Luận

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án