Theo thông tin ban đầu, trong quá trình lao động tại chân núi đá, các công nhân gồm các ông: Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Hoàng Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) (nay là tỉnh Lào Cai), bất ngờ bị đất đá từ phía trên núi sạt lở xuống vùi lấp.
Hậu quả bước đầu xác định có 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người hiện đang bị vùi lấp dưới lớp đá sạt lở, chưa được tìm thấy. Tại hiện trường khu vực mỏ vẫn đang tiếp tục xuất hiện nguy cơ sạt lở đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.
Ngay trong đêm 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản tại doanh nghiệp.
Hiện khu vực xảy ra vụ việc đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các chế độ hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ.