Thanh Hóa: Lơ là chống dịch tả lợn châu Phi, Phó Chủ tịch huyện Quảng Xương bị phê bình

(CLO) Do lơ là chống dịch khiến dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn lan nhanh, gây thiệt hại lớn, ông Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), đã bị đề nghị kiểm điểm, phê bình
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (áo trắng bên phải), đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Minh Hằng

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (áo trắng bên phải), đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Minh Hằng

Ngày 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa yêu cầu UBND huyện Quảng Xương thực hiện kiểm điểm, phê bình Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp huyện,đồng thời làm rõ trách nhiệm và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ông này trong quá trình chỉ đạo đối với công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh đi chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Xương, tại địa phương này đang bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Mới tính từ ngày 2/5 đến ngày 19/5, trên địa bàn huyện này đã có 23 xã công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi, 4 xã đang gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm và hiện chỉ có 3 xã trên địa bàn chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tính đến ngày 19/5, trên địa bàn huyện đã tiêu hủy 1.488 con lợn với trọng lượng hơn 102 tấn.

Sau khi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Xương, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định dịch bệnh bùng phát nhanh trên diện rộng và gây thiệt hại lớn trên địa bàn huyện Quảng Xương là do thiếu sự kiểm tra, giám sát nên công tác chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương này hiệu quả thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng yêu cầu UBND huyện Quảng Xương thực hiện kiểm điểm phê bình Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông nghiệp.

Đồng thời, yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp trong quá trình chỉ đạo đối với công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

 Lãnh đạo UBND huyện Quảng Xương cũng đã thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các chốt kiểm dịch chưa được thực hiện thường xuyên. Cán bộ chuyên môn chưa đủ số người, số thành phần, biện pháp kỹ thuật thực hiện chưa bảo đảm, chưa đúng yêu cầu của ngành thú y.

Thanh Lâm

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 23/2 đến ngày 19/5, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 123 xã của 18 huyện, TP trên địa bàn, buộc phải tiêu hủy 8.089 con lợn, trọng lượng 526,8 tấn.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: