Thanh Hóa: Tích cực chuẩn bị cho Lễ hội Lam Kinh 2018

(CLO) Là hoạt động diễn ra vào dịp 21 và 22/8 âm lịch hằng năm, Lễ hội Lam Kinh năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh gắn với Lễ kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội Lam Kinh nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, vua Lê, các tướng sĩ và nhân dân có công lao trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Thanh; góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lóp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Với ý nghĩa đó, năm nay, Lễ hội Lam Kinh được chuẩn bị chu đáo, tổ chức tại nhiều địa điểm trong tỉnh Thanh Hóa trong 3 ngày, từ ngày 30/9 đến ngày 2/10/2018, (tức ngày 21,22, 23/8 năm Mậu Tuất).

Trong đó, lễ dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ xã Xuân Lam, khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, các Tòa Thái miếu tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân; đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai - xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc; Thái miếu Nhà Hậu Lê - phường Đông Vệ, Tượng đài Lê Lợi (Lê Thái Tổ), thành phố Thanh Hóa. Hoạt động Tế lễ tại các đền thờ, các tòa thái miếu, lăng mộ khu di tích tổ chức tế lễ theo nghi thức cổ truyền.

 Lễ hội Lam Kinh được tổ chức vào ngày 21-22/8 âm lịch hàng năm

Trọng tâm của các hoạt động là Lễ kỷ niệm 600 năm Khỏi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi vào sáng ngày 1/10/2018 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất) tại sân Rồng, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh.

Song song với hoạt động chính lễ là chuỗi các sự kiện và hoạt đông văn hóa, thể thao và du lịch như: Hội chợ khởi nghiệp họ Lê Việt Nam, Hội thi tìm hiểu truyền thống cội nguồn Lê tộc, Liên hoan nghệ thuật quần chúng họ Lê Việt Nam, Khai trương công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Để chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này, ngay từ đầu năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban tổ chức, lập kế hoạch giao cho các ngành tích cực tập chung chuẩn bị để Lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đến thời điểm này (28/8), công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Tại sân điện Lam Kinh gần 1000 nghệ sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên, nghệ nhân dân gian, đến từ các đoàn nghệ thuật và các xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc đang tích cực tập luyện để đem đến cho ngày khai hội một chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa xứ Thanh.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các đơn vị liên quan, lễ hội Lam Kinh năm 2018 hứa hẹn tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương, góp phần phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

 Quang Duy

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: