Thế giới cuối năm và những âu lo mang tên “biến thể virus corona”

(NB&CL) “Biến thể virus corona”- cụm từ đã được cảnh báo từ lâu- giờ đây, đã chính thức xuất hiện và được chứng minh có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tới 70%. Tất cả đang đẩy thế giới, đặc biệt là châu Âu, Mỹ vào những âu lo, ngay trước thềm Giáng sinh và năm mới.

Từ “cơn bão phong tỏa” chẳng hề mong đợi của xứ sở sương mù

Là nước đầu tiên phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức), tiến hành tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất cho người dân với khẩu hiệu “tiêm vaccine, truyền hy vọng”, nhưng rốt cuộc, nước Anh chẳng ngờ lại là một quốc gia sẽ phải đón Noel và năm mới trong tình thế không thể bi đát hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc ngày 14/12, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết các nhà khoa học nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tỷ lệ lây nhiễm lên tới 70%. Hơn 1.000 trường hợp nhiễm biến thể mới chủ yếu ở vùng phía Nam England. Thông tin ấy đã phá tan mọi mong chờ về một kỳ lễ giáng sinh bình thường của người Anh. Nước Anh ngày 16/12 phải khẩn cấp nâng giãn cách xã hội lên cấp độ 3. Thậm chí một cấp độ mới (cấp 4) đã được ban hành cho London và khu vực miền Đông Nam.

Empty

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã kêu gọi người dân “hết sức cẩn thận và có trách nhiệm” khi đi thăm người thân trong kỳ lễ Giáng sinh. Chính phủ Anh khuyến cáo mọi người không nên di chuyển đến các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội cấp độ cao nhất và ngược lại. Thủ tướng Anh đã phải lên tiếng “trấn an và xoa dịu” dân chúng: “Giáng sinh năm nay sẽ khác, rất khác. Chúng ta đang phải hy sinh cơ hội được gặp những người thân yêu của chúng ta, để có cơ hội tốt hơn nhằm bảo vệ mạng sống của họ, để chúng ta có thể gặp họ vào các Giáng sinh trong tương lai”.

Nước Anh càng trở nên lo âu hơn khi thời hạn hạn chót 31/12 phải đạt được thỏa thuận thương mại hậu giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã sắp đến.

Tới nỗi âu lo của cả thế giới

Thông tin từ nước Anh như luồng điện giật làm rung chuyển cả châu Âu cũng như khiến toàn thế giới rùng mình, lo ngại. Tính đến ngày 22/12, đã có gần 40 quốc gia tuyên bố đóng cửa với Anh vì e sợ sự xâm nhập của biến thể của virus SARS-CoV-2. Mọi sự hoang mang càng trở nên dữ dội khi dữ liệu từ Nextstrain, chuyên theo dõi gen di truyền của các mẫu virus trên khắp thế giới, cho thấy các ca Covid-19 ở Đan Mạch, Hà Lan và Australia có nguồn gốc từ Anh.

Các quốc gia đua nhau đóng cửa biên giới với Anh.

Các quốc gia đua nhau đóng cửa biên giới với Anh.

Điều khiến thế giới âu lo hơn nữa là đã, đang sẽ chỉ chẳng tồn tại một dạng biến thể mang tên VUI/202012/01 như tại Anh. Theo như các chuyên gia y tế, nhiều chủng tương tự đã được phát hiện ở Đan Mạch và Australia, và có những biến thể khác rất giống với chủng này đã được tìm thấy ở Nam Phi, Hà Lan và các nước khác. Đơn cử như tại Nam Phi. Trong thông báo ngày 18/12, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zwelini Mkhize cho biết thông tin chi tiết về biến thể 501.V2 đã được gửi tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó cho biết làn sóng dịch thứ hai mà Nam Phi đang trải qua hiện nay có liên quan đến biến thể mới này. 

“Theo dõi một cách cẩn thận, nhưng đừng phản ứng quá mức với nó”

Hãy theo dõi nó một cách cẩn thận, nhưng đừng phản ứng quá mức với nó” - bác sĩ Anthony S. Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Mỹ đã bày tỏ quan điểm như vậy trước “làn sóng cô lập Anh” của các nước châu Âu.

Cũng đồng quan điểm này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đang cố hết sức trấn an dư luận. Tại cuộc họp báo sáng 22/12 , ông Mike Ryan, giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO  nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải minh bạch, phải nói cho công chúng biết về biến thể này, nhưng quan trọng không kém là đây cũng là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus”. Các quan chức WHO cũng cho biết họ chưa thấy bằng chứng về việc biến thể mới khiến mọi người mắc bệnh nặng hơn hay thậm chí dễ chết hơn so với các biến thể trước đây của virus này. Trước những lo ngại rằng các vắcxin Covid-19 đã phát triển liệu có hiệu quả với các biến thể mới hay không, đại diện WHO cho rằng: có thể hiệu quả, tuy nhiên, sẽ cần kiểm tra thêm để chắc chắn. Còn tiến sĩ Ugur Sahin, Tổng giám đốc BioNTech, đơn vị đồng phát triển Vaccine Covid-19, hiện được cấp phép sử dụng tại hơn 45 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và một số nước châu Á, cũng khẳng định: Vaccine Covid-19 BioNTech phát triển cùng Pfizer sẽ hiệu quả trong việc đối phó với biến chủng virus corona mới ở Anh.

Quan điểm, nhìn nhận, ở thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này có thể rất khác nhau, nhưng có một điểm chung nhất, mà các chuyên gia cũng như tất cả các chính phủ trên toàn thế giới đều nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với người dân là: Hãy cẩn thận và thận trọng, đồng thời, tuân thủ đeo khẩu trang và các biện pháp giãn cách xã hội - đó là việc nên làm và luôn nên làm một cách chỉn chu nhất lúc này để có thể phòng chống Covid-19 tốt nhất.

Hà Trang

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: