Thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng - Hải Dương): Cơ bản hoàn thành 80-100% mục tiêu đã đề ra

(CLO) Năm 2021 là năm cả nước nói chung và thị trấn Cẩm Giang nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm trên 100% nội lực, thị trấn đã khắc phục tối đa những khó khăn khách quan.

Trên tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tối đa các mục tiêu đề ra, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra của địa phương cơ bản hoàn thành được từ 80% – 100%.

Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trên các lĩnh vực, nhưng nhìn chung tổng thể kết quả đạt được là tích cực và toàn diện, các chỉ tiêu đề ra đều cơ bản hoàn thành, kinh tế của thị trấn tiếp tục phát triển trên 8%/năm, trong đó sản lượng lúa bình quân đạt 12,5 tấn/ha (là năm có sản lượng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây). 

thi tran cam giang huyen cam giang hai duong co ban hoan thanh 80 100 muc tieu da de ra hinh 1

UBND thị trấn Cẩm Giang.

Số hộ nghèo còn 1,63% giảm 0,08%, hộ cận nghèo còn 1,51% giảm 0,2% (theo tiêu chí mới hộ nghèo tăng1,82%, tăng 0,11%; hộ cận nghèo 1,63%, giảm 0,4%), tỷ lệ hộ khá và giàu tăng, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh được phát triển và mở rộng, giao thông ngày càng thay đổi. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93% (chỉ tiêu đề ra là 87%), 9/9 khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; tỷ lệ tăng dân số tự nhiệm là 0,63% (chỉ tiêu đề ra dưới 1%). 

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì tốt, 3/3 nhà trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Cơ sở hạ tầng địa phương, cảnh quan đô thị tiếp tục được củng cố. Tổ chức thành công chương trình, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với sự chủ động triển khai và chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, kịp thời các chủ trương, giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 thúc đẩy phát triển KTXH nên tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn trong năm 2021 tiếp tục duy trì đà phát triển.

Trong năm qua, UBND thị trấn cũng đã làm tốt công tác công khai, minh bạch về thu - chi ngân sách, đặc biệc là các nguồn xã hội hóa cho các lĩnh vực của địa phương. Bước đầu thực hiện dịch vụ công trong giải quyết công việc tài chính – ngân sách địa phương. Duy trì thu chi ngân sách đảm bảo cho các hoạt động của địa phương trong bối cảnh thực hiện tiết kiệm chi phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Trên cơ sở sự chỉ đạo của HU, UBND huyện và ngành dọc cấp trên cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của ĐU-UBND thị trấn, các nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các em học sinh ổn định trường lớp và nhiệm vụ năm học, các hoạt động giáo dục,gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học; làm tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh.

Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều tiến bộ; Công tác khuyến học tiếp tục được duy trì và phát triển trên cơ sở xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập… Các nhà trường tổ chức khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022  theo đúng thời gian quy định và phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, trong năm qua, UBND thị trấn đã ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tham mưu với Đảng ủy thị trấn ban hành Nghị quyết 13-NQ/ĐU, ngày 28/01/2021, chuyên đề “Về khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn”.

Xây dựng, kế hoạch, phương án liên quan đến việc phong tỏa theo các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn, thành lập, kiện toàn các Tổ COVID cộng đồng, Tổ truy vết, Tổ phản ứng nhanh, Tổ tuyên truyền, ban hành các quyết định thành lập các chốt phòng chống dịch trên địa bàn... lên phương án bảo đảm cho công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo linh hoạt và thích ứng trong việc chuyển hoạt động của cán bộ, công chức từ trạng thái hoạt động bình thường sang trạng thái phòng chống dịch theo từng cấp độ.

thi tran cam giang huyen cam giang hai duong co ban hoan thanh 80 100 muc tieu da de ra hinh 2

Đường làng ngõ xóm luôn luôn được sạch sẽ.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức, đoàn thể và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân cả về vật chất và tinh thần. Căn cứ vào khả năng của địa phương, với phương châm 4 tại chỗ, trong suốt quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn cơ bản đã được thực hiện tốt, đảm bảo các yêu cầu đặt ra, không để tình huống bị động, bất ngờ.

Các tình huống xảy ra đều được ứng phó và xử lý kịp thời. Công tác triển khai hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được UBND thị trấn triển khai đảm bảo. Tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19 đảm bảo đúng quy định; tổng số người đã tiêm 1 mũi là 5574/6276, số người đã tiêm 2 mũi là 4928/5547, số người tiêm mũi 3 là 576/4928.

Ngoài ra, địa phương cũng đã thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, trang trí phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, nhân dịp Tết Nguyên đán, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chỉ đạo các khu dân cư tổ chức quét vôi, trang trí lại Nhà Văn hóa khu với nguồn kinh phí gần 200 triệu đồng. 

UBND thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” năm 2021. Phối kết hợp với UBMTQ thị trấn chỉ đạo các khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa làm cơ sở bình xét GĐVH cuối năm, kết quả đăng ký đầu năm có 9/9 khu dân cư tổ chức vận động các hộ đăng ký kết quả có là 2.319/2446 hộ đăng ký, đạt 94,8%. Kết quả bình xét tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2021 có 2.155/2.319 hộ đạt 93,%; 9/9 khu dân cư giữ vững khu văn hóa.

Bên cạnh những kết quả tích cực trong năm qua địa phương đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Các công trình, dự án do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số lý do khách quan nên bị chậm tiến độ; Tình trạng bỏ ruộng chưa được khắc phục, diện tích bỏ ruộng lớn; công tác tưới, tiêu, làm đất phục vụ nông nghiệp chưa được chủ động; Tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng thu gom xử lý rác, đổ trộm, đốt rác tại bãi rác tập trung còn nhiều bất cập; ANTT còn xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, vật nuôi...; mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; lừa đảo bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... 

Dù dịch bệnh phức tạp, dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trấn Cẩm Giang luôn nhận được sự ủng hộ, sự song hành của các doanh nghiệp, đoàn thể đóng trên địa bàn thị trấn. Nổi bật trên cả là sự đóng góp tích cức của doanh nhân Phạm Văn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Anh. Ông Thủy là một công dân sinh ra và lớn lên tại thị trấn. Ông gắn bó với sự thăng trầm của thị trấn, do đó hơn ai hết ông mong mỏi được góp sức mình, góp của cải của doanh nghiệp mình để phần nào xây dựng Cẩm Giàng phát triển bền vững. Ông là tấm gương tiêu biểu, là doanh nhân thành công mà người dân Cẩm Giang kính trọng và noi gương.

Trong thời gian tới, thị trấn Cẩm Giang cũng đã đề ra một số những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt được nhiều kết quả khả quan hơn nữa, cụ thể: Thứ nhất, chỉ đạo tổ chức thành công tác bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2024; Thứ hai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai và vệ sinh môi trường, chú trọng xử lý vi phạm đất đai tại cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, gắn với nâng cao hiệu quả của bộ phận một cửa và kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, thông qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Thứ tư, tập trung các nguồn lực, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế, thực hiện các tiêu chí nâng cao trong việc giữ vững danh hiệu thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: