“Nhiều khi muốn xe tới sớm để đi nhanh, chứ nhìn thấy rác thế này hôi thối chịu không nổi”, một hành khách đứng chờ xe buýt cho hay.
Bài liên quan
TP. HCM: Khu đô thị mới Thủ Thiêm ‘ngập’ rác, phát hiện các ống kim tiêm
Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập rác, đường sá kẹt xe sau chương trình bắn pháo hoa dịp 30/4
Công nhân môi trường thêm vất vả trong những ngày Hà Nội “ngập rác”
“Bãi biển ngập rác – Nhận thức của tôi – Hành động của bạn”
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, trong ngày 24/10, không ít trạm, nhà chờ xe buýt ở TP HCM lại xuất hiện cảnh rác bủa vây, gây mất mỹ quan đô thị.
Trong đó, các nhà chờ, trạm xe buýt trên những tuyến đường như Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức),… là nơi có thể dễ nhất tình trạng này.
Mặc dù có bao đựng rác bố trí gần đó, nhiều người vẫn vứt xuống đất.
Cụ thể, tại nhà chờ xe buýt trên đường Điện Biên Phủ, phóng viên ghi nhận không ít người vừa mua nước uống, tiện tay vứt luôn vỏ chai xuống đất trong khi ngồi chờ.
Không dừng lại ở đó, mặc dù bộ phận thu gom rác sinh hoạt của thành phố hàng ngày vẫn hoạt động bình thường, cứ mỗi buổi sáng, tại hàng ghế, góc cây gần nhà chờ vẫn xuất hiện 3 - 4 bịch rác lớn. Nhiều bịch không được cột chặt, nước chảy ra ngoài gây bốc mùi hôi thối.
Không chỉ ly nhựa, quần áo bỏ đi của những người ngủ lại nhà chờ, cũng rơi rãi khắp nơi.
Những bãi đất trống phía sau nhà chờ xe buýt luôn trong tình trạng đầy rác, người đến chờ xe luôn phải đứng cách xa hoặc chịu khó đeo khẩu trang vì không chịu nổi cảnh mất vệ sinh.
“Lúc nào tôi đi ngang đây cũng thấy rác. Thường thì nhân viên dọn vệ sinh sẽ đến đây thu gom, nhưng sáng hôm sau vẫn như vậy. Không biết chính quyền có thông báo cho người dân biết là không được làm như vậy hay không. Tôi cảm thấy họ xem đây là điều bình thường, cứ vứt ra rồi cũng có người dọn”, anh Chí Hữu (32 tuổi, người dân sống tại khu vực) chia sẻ.
Đến gần 13h, thùng rác đầy vẫn chưa được đổ, khiến nhiều người chọn vứt rác xuống các gốc cây.
Bên cạnh đó, Minh Thư (20 tuổi, sinh viên trường Đại học Hồng Bàng) cho hay, Thư thường xuyên chờ xe buýt tại một nhà chờ gần cầu Sài Gòn. Dù xung quanh có thùng rác hay không, nhiều người vô gia cư ngủ lại tại đây hoặc hành khách đi xe cứ tấp đại ly nước, hộp cơm vào một góc nào đó và tự mặc định đó là nơi để rác.
“Bình thường thùng rác trước mặt cũng có nhiều người lười đến để, nói chi khi thùng rác đầy thì coi như không ai thèm để rác vào thùng luôn. Nhiều lúc cũng ngán lắm, nên tôi chỉ đứng chờ xe chứ hiếm khi ngồi trên băng ghế”, Thư nói.
Một nhà chờ trên đường Điện Biên Phủ, có đầy rác ở phía sau.
Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết, đơn vị đã ghi nhận tình trạng vứt rác, chiếm dụng tại trạm dừng, nhà chờ xe buýt gây ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của hành khách, cũng như hoạt động đón trả khách của xe buýt.
Qua đó, từ đây đến cuối năm, Trung tâm sẽ phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, thường xuyên kiểm tra định kỳ, nhằm phát hiện, chụp ảnh các trường hợp vi phạm rồi gửi về địa phương để xử lý theo quy định.
Dù lực lượng chức năng ra sức nhắc nhở, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Được biết, thời gian qua, đơn vị cũng đã cử nhân viên đi kiểm tra, nhắc nhở, phối hợp với địa phương xử lý một số trường hợp; triển khai biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân; đầu tư thêm nhiều trạm dừng, nhà chờ xe buýt hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ, tránh tình trạng bán hàng rong, tập kết rác tại nhà chờ.