Thị trường chứng khoán lại giảm, HOSE yêu cầu quản lý việc sửa, hủy lệnh giao dịch

Tiếp nối phiên đi lên ngày hôm qua, sàn HOSE tiếp tục khởi động với sắc xanh. Tuy nhiên, chỉ số Vn-Index đã nhanh chóng đảo chiều ngay sau đó do áp lực chốt lời mạnh mẽ từ các cổ phiếu niêm yết. Đáng chú ý, các mã tăng nóng giai đoạn trước như ngân hàng, dầu khí cũng chịu áp lực giảm điểm. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn chưa rời bỏ thị trường khi săn mua ở vùng giá thấp và lan sang một số mã, đây là động lực giúp chỉ số Vn-Index không bị trượt sâu.

Trong phiên giao dịch sáng nay, nhiều cổ phiếu ở nhóm bluechips và ngân hàng đã giảm do áp lực bán tháo như REE giảm 3,4%; VJC giảm 2,9%; BID giảm 2,4%, PLX giảm 1,9%... các mã TCB, HDB, STB, MBB… giảm từ 1,2% đến 1,5%.

Chỉ số Vn-Index đã giảm hơn 9 điểm cho đến cuối phiên làm việc.Ảnh minh họa

Chỉ số Vn-Index đã giảm hơn 9 điểm cho đến cuối phiên làm việc.Ảnh minh họa

Tạm chốt phiên sáng trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index giảm 8,62 điểm, tương đương 0,65%, xuống còn 1.324,28 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 408,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 13.958,3 tỷ đồng. Toàn thị trường có 121 mã tăng và 258 mã giảm.

Trên sàn HNX, diễn biến tương tự khi chỉ số HNX-Index mở cửa với sắc xanh nhưng sau đó đã đảo chiều đi xuống do chịu áp lực bán gia tăng, trong đó có nhiều mã trụ cột. Trong đó, SHB giảm 1,3%; PVS giảm 2,1%; NVB giảm 2%; PVC giảm 2,5% …

Chốt phiên sáng trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,04 điểm, tương đương 0,33%, xuống còn 315,83 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 82,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.964,4 tỷ đồng. Toàn thị trường có 49 mã tăng và 130 mã giảm.

Bước sang đợt làm việc buổi chiều trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index liên tục trồi sụt trong nữa phiên giao dịch. Tuy nhiên, áp lực bán tháo chốt lời của giới đầu tư đã kéo thị trường nhanh chóng đi xuống và duy trì cho đến cuối phiên. Giao dịch nghiêng về bên bán khiến sắc đỏ bao trùm trên bảng điện tử. Trong nhóm VN30 chỉ 6 mã tăng, còn lại đều lao dốc.

Nếu như phiên làm việc ngày hôm qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí được xem là động lực quan trọng kéo chỉ số tăng cao, thì phiên hôm nay lại bị bán mạnh và duy trì sắc đỏ. Trong đó, BID giảm 3,4%; CTG giảm 2%; GAS giảm 1,5%; MBB giảm 1,7%; STB giảm 2,4%; TCB giảm 1,4%; TPB giảm 1,8%; VCB giảm 0,2%; EIB giảm 2,6%; MSB giảm 3,2%; OCB giảm 2,6%; PJT giảm 0,4%; PVT giảm 2,8%; PXI giảm 1,1%; PXS giảm 3,5%...

Chỉ số Vn-Index đã giảm hơn 9 điểm cho đến cuối phiên làm việc. VIC là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số khi để mất 2,05 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,9 triệu đơn vị; tiếp sau là VHM cũng lấy đi 1,73 điểm, khối lượng khớp lệnh hơn 3,4 triệu đơn vị; BID lấy đi của chỉ số 1,64 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,4 triệu đơn vị; NVL lấy đi 1,04 điểm, khối lượng khớp lệnh hơn 1,6 triệu đơn vị; CTG lấy đi 0,98 điểm, khối lượng khớp lệnh hơn 11,5 triệu đơn vị…

Ở chiều ngược lại, VNM là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số khi đóng góp 1,71 điểm, khối lượng khớp lệnh hơn 5,6 triệu đơn vị; HPG đóng góp 1,53 điểm, khối lượng khớp lệnh hơn 1,5 triệu đơn vị; SAB đóng góp 0,51 điểm…

Khép lại phiên làm việc, chỉ số Vn-Index rơi xuống mức 1.323,58 điểm, giảm 9,32 điểm, tương đương 0,7%. Khối lượng khớp lệnh là 723,4 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 25.351,761 tỷ đồng. Toàn thị trường có 162 mã tăng giá; 49 mã đứng giá và 236 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giữ ở mức 1.451,18 điểm, giảm 6,58 điểm, tương đương 0,45%. Khối lượng khớp lệnh đạt 258,3 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 14.326,346 tỷ đồng. Toàn thị trường có 6 mã tăng giá; 3 mã đứng giá và 21 mã giảm giá.

Bên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng duy trì xu hướng giảm và liên tục nới rộng khoảng cách cho đến cuối phiên. Nhóm HNX30 có tới 20 mã giảm, trong đó BVS giảm 1,4%; CEO giảm 1%; MBS giảm 2,5%; NVB giảm 3,6%; PVB giảm 5,4%; PVS giảm 5,3%; SHB giảm 5,8%...

SHB là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số HNX-Index khi để mất 2,7 điểm, khối lượng khớp lệnh 18,3 triệu đơn vị; tiếp sau là PVS lấy đi 0,56 mức giảm từ chỉ số, khối lượng khớp lệnh hơn 15,7 triệu đơn vị; PHP lấy đi 0,31 điểm; BAB lấy đi 0,28 điểm…

Chốt phiên trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index rơi xuống mức 311,32 điểm, giảm 5,56 điểm, tương đương 1,75%. Khối lượng khớp lệnh 149,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương 3.609,061 tỷ đồng. Toàn thị trường có 73 mã tăng giá; 146 mã đứng giá và 150 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 giữ ở mức 481,31 điểm, giảm 10,7 điểm, tương đương 2,18%. Khối lượng khớp lệnh đạt 79,6 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.102,805 tỷ đồng. Toàn thị trường có 6 mã tăng giá; 4 mã đứng giá và 20 mã giảm giá.

HOSE tiếp tục yêu cầu công ty chứng khoán quản lý việc sửa, hủy lệnh giao dịch trong một số khung giờ

Cũng trong phiên giao dịch hôm nay, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã gửi công văn yêu cầu các công ty chứng khoán kiểm soát lỗi 2G để không gây ảnh hưởng đến an toàn hệ thống giao dịch của Sở.

HOSE yêu cầu công ty chứng khoán quản lý việc sửa, hủy lệnh giao dịch trong các khung giờ sau để tránh gây áp lực quá tải xử lý đối với hệ thống giao dịch: Từ 09h15 đến 9h25; từ 11h15 đến 13h10 và từ 14h20 đến 14h30 các ngày giao dịch.

Hạnh Nhi

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 15/9/2026 ghi nhận diễn biến thị trường tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành (dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng), giúp VN-Index tăng gần 23 điểm.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: