Báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cập nhật đến chiều ngày 23/8 cho thấy, đợt mưa diện rộng đang để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Tác động của cơn bão mang theo những luồng gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại khu vực Móng Cái và cấp 6, giật cấp 9 tại vùng biển Cô Tô cùng lượng mưa lớn bao trùm khắp các địa phương.
Chỉ trong chưa đầy hai ngày, các trạm quan trắc tại Cẩm Phả và Vân Đồn đã ghi nhận lượng mưa tích lũy vượt mức 400mm. Hiện tượng thời tiết cực đoan này được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống lượng nước phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm kéo dài đến hết ngày 24/8.
Dòng nước lũ dồn dập đổ về đã nhanh chóng nhấn chìm 443,4 héc-ta lúa cùng hàng chục héc-ta hoa màu, cây ăn quả của bà con nông dân. Sức tàn phá của thiên tai còn làm xói lở nghiêm trọng 50 mét kè đang thi công bảo vệ bờ sông biên giới và gây sạt lở cục bộ tại nhiều khu dân cư cũng như các tuyến đường giao thông huyết mạch. Theo ước tính, tổng mức thiệt hại về tài sản trên toàn tỉnh vào khoảng 15 tỷ đồng.
Đứng trước tình thế cấp bách, chính quyền các cấp đã kích hoạt phương án ứng phó tại chỗ với sự tham gia của 818 cán bộ, chiến sĩ và hàng chục phương tiện cơ giới cơ động. Đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng con người lên trên hết, các lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán an toàn 216 người dân tại 35 hộ gia đình và 23 lán trại ra khỏi khu vực rình rập nguy cơ ngập úng, sạt lở.
Cùng với đó, hàng loạt hồ chứa thủy lợi lớn trên địa bàn như Yên Lập, Tràng Vinh đang chủ động xả lũ để hạ mực nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống đê điều và các công trình trọng điểm.
Cuộc chiến ứng phó với bão lũ những ngày tới dự báo vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Hơn lúc nào hết, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền địa phương kết hợp cùng tinh thần cảnh giác cao độ của mỗi người dân sẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ an toàn tính mạng và hạn chế tối đa những mất mát do thiên nhiên gây ra.