Thỏa thuận quốc phòng Nhật-Úc có thể đổ thêm dầu vào sự cạnh tranh Trung-Mỹ

Thứ sáu, 07/01/2022 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà quan sát cảnh báo, một thỏa thuận quốc phòng “mang tính bước ngoặt” giữa Nhật Bản và Úc có thể tiếp tục thúc đẩy cạnh tranh giữa Trung Quốc và các đồng minh do Mỹ dẫn đầu, đồng thời làm sâu sắc thêm lo ngại rằng các nước trong khu vực có thể buộc phải tỏ rõ quan điểm.

Thỏa thuận chiến lược

Thủ tướng Nhật Bản và Úc vừa ký Thỏa thuận Đánh giá qua lại vào thứ Năm, cho phép triển khai nhanh hơn các nhân viên quốc phòng đến các cơ sở của nhau và nới lỏng các hạn chế vận chuyển vũ khí và vật tư cho các hoạt động huấn luyện chung và cứu trợ thảm họa.

thoa thuan quoc phong nhat uc co the do them dau vao su canh tranh trung my hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo thỏa thuận mới, sẽ có thêm nhiều cuộc tập trận hải quân và không quân.

Trong lễ ký kết thỏa thuận, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết thỏa thuận này là một hiệp ước mang tính bước ngoặt sẽ mở ra “một chương mới cho hợp tác quốc phòng và an ninh tiên tiến trong một thế giới phức tạp và đang thay đổi nhanh chóng”.

“Nhật Bản là đối tác thân thiết nhất của chúng tôi ở châu Á, được thể hiện qua quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt của chúng tôi, mối quan hệ đối tác như vậy là duy nhất của Úc. Quan hệ đối tác bình đẳng này dựa trên sự tin cậy chung giữa hai nền dân chủ lớn, cam kết tuân thủ pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và cởi mở ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, ông Morrison nói.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết thỏa thuận này sẽ “đưa hợp tác an ninh Nhật Bản-Úc lên một tầm cao mới”. Nhật Bản cũng đã đàm phán với Anh để đạt được thỏa thuận tương tự kể từ tháng 10.

Thỏa thuận này là nỗ lực mới nhất nhằm củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, hai đồng minh vững chắc của Mỹ.

Năm 2012, Nhật Bản và Úc đã ký một thỏa thuận thông tin về chia sẻ thông tin tình báo và 5 năm sau đó, họ ký Thỏa thuận Thu thập và Phục vụ chéo, cho phép họ chia sẻ nhiên liệu và các nguồn cung cấp khác trong các hoạt động tập trận, huấn luyện và gìn giữ hòa bình chung.

Thỏa thuận hôm thứ Năm là hiệp ước quốc phòng chính thức đầu tiên bao gồm các binh sĩ nước ngoài mà Nhật Bản đã ký kết kể từ Thỏa thuận Tình trạng Lực lượng năm 1960 với Mỹ, cho phép quân nhân Mỹ đi trực tiếp vào và ra khỏi các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản mà không cần nhập cư.

Căng thẳng sẽ gia tăng

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, Mỹ và các đồng minh đang tiến tới tăng cường hợp tác trong một phần của chiến lược liên minh do Washington dẫn đầu nhằm chống lại Bắc Kinh.

Vào tháng 9, Mỹ, Úc và Anh đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác quân sự ba bên, còn được gọi là Aukus, cũng là cơ hội mở đường cho Úc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Mỹ, Nhật Bản và Úc cũng nằm trong nhóm hợp tác quốc phòng với Ấn Độ được gọi là Bộ tứ an ninh (Quad).

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau buổi lễ hôm thứ Năm, ông Kishida và ông Morrison cho biết họ hoan nghênh cam kết của Mỹ trong việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực. Hai quốc gia sẽ củng cố các liên minh của họ với Mỹ và mong muốn tiến hành một cuộc đối thoại chiến lược ba bên.

Ông Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, cho biết hợp tác quốc phòng do Mỹ dẫn đầu trong khu vực ngày càng trở nên phức tạp, với Trung Quốc là mục tiêu rõ ràng.

Chen Xiangmiao, nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia, cho biết Mỹ đang thành lập nhiều nhóm nhỏ chống lại Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không có khả năng sẽ lùi bước.

Trong khi đó, ông Shi lo rằng cuộc đối đầu giữa các cường quốc dự kiến ​​sẽ gia tăng đến mức nguy hiểm nếu Ấn Độ và Nga quyết định can dự vào.

Cho đến nay, Ấn Độ, một thành viên của Quad hiện đang mâu thuẫn ở biên giới với Trung Quốc, vẫn chưa công khai tham gia vào “cuộc ngăn chặn” do Mỹ dẫn đầu chống lại Trung Quốc.

Nga, được nhiều người coi là đồng minh của Trung Quốc, đã duy trì quan điểm trung lập đối với các tranh chấp lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc ở Biển Đông và Đài Loan, hai vấn đề được nhiều người coi là điểm nóng quân sự có thể xảy ra nhất trong khu vực.

“Nhưng nếu hai nước thay đổi góc nhìn hiện tại, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với tình huống đối đầu quân sự rất nghiêm trọng giữa các nhóm cường quốc và điều đó có thể bao gồm các cuộc xung đột có thể xảy ra”, ông Shi nói.

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h