Thời trang Việt- đã qua giấc ngủ dài?

Thứ sáu, 03/04/2015 09:26 AM - 0 Trả lời

Thời trang Việt- đã qua giấc ngủ dài?

 Không hẹn nhưng cùng trong tháng 11 này tại “kinh đô” thời trang TP.HCM sẽ đồng loạt diễn ra 3 chương trình thời trang của 3 cái tên đã trở thành thương hiệu và rất được chờ đợi từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ: Nguyễn Công Trí, Đỗ Mạnh Cường và Tạp chí ELLE. Sự xuất hiện liên tiếp của những show thời trang đình đám trong cùng một khoảng thời gian đã khiến giới mộ điệu thời trang cả mừng rằng thời trang Việt đã khởi sắc.
 
Tháng của thời trang
 
Có thể nói không ngoa rằng tháng 11 này là “tháng thời trang” của Việt Nam với 3 sô diễn đình đám liên tiếp diễn ra tại Sài Gòn- mảnh đất náo nhiệt nhất của thời trang Việt hiện nay. “Nổ phát súng” đầu tiên là show diễn với tên gọi No.7 - Cảm ơn Sài Gòn 2013 diễn ra tại khách sạn Park Hyatt ngày 1/11 của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Đây được xem là live show thời trang với sự đầu tư lớn và công phu nhất trong năm của anh.No.7 - Cảm ơn Sài Gòn quy tụ xấp xỉ 50 người mẫu. Để tạo dấu ấn đặc biệt không chỉ bằng những bộ trang phục sẽ được trình diễn tại đây, Công Trí còn mời đạo diễn Việt Tú và họa sĩ Đinh Công Đạt, hai nghệ sĩ đã thành công với những chương trình, tác phẩm cũng mạnh về ý tưởng và hiệu ứng thị giác giống như những gì Công Trí thể hiện trên các sản phẩm mà anh tạo ra. Đặc biệt hơn, Công Trí giao hẳn phần chơi nhạc nền trong buổi trình diễn thời trang của mình cho nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người đã song hành với anh trong suốt sự nghiệp làm người mẫu và ca hát của cô.
 
 
Báo Công luận
 
 
Trong khi đó, sau sô diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2013 mang tên Le Jardin - Khu vườn, ngày 12/11 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Quốc tế SECC Phú Mỹ Hưng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thực hiện show thời trang thu đông tiếp theo nằm trong chuỗi chương trình định kỳ mà anh từng tuyên bố sẽ duy trì đều đặn. Chương trình sẽ giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2013 mới nhất của anh mang tên Butterfly - Những cánh bướm cuối thu. Lấy ý tưởng từ những cánh bướm cuối thu lãng mạn và bí ẩn, Butterfly (gồm hơn 70 trang phục) vẫn sẽ trung thành với phong cách của Đỗ Mạnh Cường, mang đến cho khán giả những trang phục mang tính ứng dụng cao, với chất liệu cao cấp và phong cách cắt may tinh tế quen thuộc, vận dụng các màu sắc xu hướng thu đông 2013 như: đỏ, tím, xanh lam, vàng… và hai màu đen trắng kinh điển.
Tạp chí ELLE sẽ khép lại “tháng thời trang” với ELLE fashion show Xuân - Hè 2014 vào ngày 28/11 tại số 7 Nguyễn Tất Thành quận 4, sau gần một năm im ắng. Theo khẳng định của đại diện ELLE Việt Nam, lần trở lại này vẫn sẽ là một ELLE fashion show cực kỳ tối giản nhưng chuyên nghiệp với nhân vật chính sẽ là những bộ trang phục đẹp mắt. Tuy ra đời chỉ trong khoảng 2 năm trở lại đây nhưng với bề dày của thương hiệu ELLE trên thế giới, ELLE fashion show là một trong những chương trình thời trang có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của ngành thời trang trong nước. Không đặt nặng nghệ thuật trình diễn, không phức tạp hóa sân khấu, không chiêu trò và pha lẫn yếu tố tạp kỹ, ELLE fashion show dường như muốn đưa chương trình thời trang về đúng với giá trị thực của nó - giới thiệu những bộ sưu tập, những xu hướng thời trang mới nhất của mùa. Theo ban tổ chức, nếu trước đây ELLE fashion show chỉ diễn ra đúng mùa (Xuân-Hè vào tháng 4, Thu-Đông vào tháng 9) thì sự thay đổi lần này sẽ là bước ngoặt lớn với mong muốn giúp thời trang Việt Nam đồng hành cùng các sàn diễn quốc tế.
 
Thời trang Việt khởi sắc và hội nhập
 
Không cần phải chờ tới 3 show diễn đình đám của tháng 11, những ngày này, từ ngày 25-31/10/2013 cùng với 2 á hậu Linh Chi và Minh Thư, dàn chân dài Thái Hà, Diệu Huyền, Thu Hằng, Khánh My, Trương Mỹ Nhân, Kỳ Hân, Vũ Mạnh Hiệp, Võ cảnh... đã tới châu Âu để trình diễn trong show trình diễn thời trang mang tên Mùa thu Milan của nhà thiết kế Hoàng Hải. Danh tiếng những năm qua đã giúp Hoàng Hải được vinh dự được góp mặt một show thời trang lớn trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Ý (nhân kỷ niệm 40 quan hệ Việt Nam – Ý). Giới báo chí đánh giá, Mùa thu Milan đã phô diễn một cách khá hoàn hảo sự khởi sắc của nền thời trang Việt. Trước đó, những ngày trung tuần tháng 9/2013, 3 nhà thiết kế (NTK) tên tuổi của Việt Nam là Minh Hạnh, Công Khanh và Trọng Nguyên đưa tới công chúng Pháp và quốc tế 3 phong cách đặc trưng mang đậm dấu ấn Việt Nam trong gần 100 bộ trang phục có chung chủ đề: “Phượng hoàng bay đến ánh mặt trời”. Trong không gian của kiệt tác kiến trúc- lâu đài Chambord cổ kính bậc nhất nước Pháp- một kiệt tác kiến trúc vĩ đại của thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại, thế giới đón nhận một cách nồng nhiệt vẻ đẹp của những tà áo dài, những bộ trang phục được kết hợp thiết kế giữa quá khứ và hiện tại của hai phương trời Đông-Tây tạo nên tính thời đại.
Điều đáng mừng là Việt Nam hiện nay, đã có những show diễn, những nhà thiết kế đủ sức có tác động dẫn dắt thị trường, qua đó đã định hình phong cách riêng của từng nhà thiết kế, tạo ra sự cạnh tranh tích cực cho thị trường nói chung. Không những thế, làng thời trang Việt đã xuất hiện đội ngũ các NTK trẻ thực sự có năng lực. Ở Tuần lễ thời trang Xuân- Hè 2013, Thu- Đông 2013 đã xuất hiện thế hệ NTK thứ 3 như: Ngọc Hân, Văn Hiền, Tá Linh… những cái tên rất trẻ, thuộc thế hệ cuối 8X, đầu 9X đã bắt kịp và làm chủ công nghệ, kỹ thuật. Thời trang Việt đang khởi sắc theo hướng đa phong cách, quy củ, và chuyên nghiệp hơn. Chỉ có điều, nhiều người cả nghĩ vẫn nghi ngại liệu đó có phải chỉ là cơn hưng phấn bất chợt của thời trang Việt hay không?
Thư Anh
 

Tin khác

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí