Thông tư chưa ráo mực, phụ huynh đã tính đường 'lách luật' dùng quỹ lớp cho hợp tình, hợp lý

(CLO) Không lập quỹ lớp, không giao ban phụ huynh giữ tiền, nhưng khi có hoạt động vẫn có người đứng ra nhận đóng góp rồi đi mua bánh kẹo, nước uống cho học sinh. Thậm chí, phương án “không quyết toán, không hóa đơn, không sổ sách” cũng được nhắc đến. Đằng sau những cách xoay xở này là câu hỏi: Làm sao vừa tuân thủ quy định mới, vừa không để học sinh thiệt thòi?

Không lập quỹ, vẫn có người nhận tiền

Trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Nam (tên nhân vật đã được thay đổi) - trưởng ban phụ huynh một trường tiểu học tại quận Hà Đông (Hà Nội) - cho biết các phụ huynh đang tính đến một phương án mới. Theo đó, nhà trường và các lớp không lập quỹ chung. Thay vào đó, mỗi khi có sự kiện, phụ huynh sẽ tùy tâm đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật. Một người đứng ra tiếp nhận rồi trực tiếp đi mua những thứ cần thiết cho học sinh.

Để minh họa cụ thể, anh Nam lấy ví dụ về chương trình đại hội liên đội mẫu, nơi học sinh tham dự thường được chuẩn bị bánh kẹo, nước uống và quà tặng. Nếu như những năm trước, khoản chi này tiêu tốn khoảng 8 triệu đồng trích từ quỹ chung.

clo_br_nqh03087.jpg
Quy định mới nhằm hạn chế lạm thu và giảm gánh nặng cho phụ huynh. Muốn đạt mục tiêu đó, không chỉ cần bỏ tên gọi “quỹ lớp”, mà còn phải bảo đảm không có một cơ chế thu tiền khác thay thế.

“Năm nay làm thế nào?”, câu hỏi được đặt ra khi không còn khoản quỹ ấy.

Phương án được đưa ra là cá nhân cũng được, tập thể lớp cũng được, khối cũng được, ai có điều kiện thì tự nguyện ủng hộ. Sau đó, một người đứng ra nhận tiền, đi mua bánh kẹo, nước uống, vở viết để chuẩn bị cho các con.

Anh Nam cho biết có người nhận ủng hộ bằng tiền, người khác hỗ trợ hiện vật; cá nhân anh cũng góp 500.000 đồng. Tổng số tiền quyên góp, theo hình dung của anh, thậm chí có thể lên tới 10 triệu đồng, cao hơn mức khoảng 8 triệu đồng của năm trước.

Điều đáng chú ý nằm ở cách thức tiếp nhận và sử dụng khoản tiền này. Theo lời anh Nam, người đứng ra nhận sẽ mua đồ dùng, chuẩn bị cho học sinh, nhưng “chẳng phải quyết toán gì, mà không cần hóa đơn, không phải sổ sách gì cả”.

“Không đóng tiền thì thôi”, nhưng học sinh có bị thiệt?

Anh Nam nhấn mạnh nguyên tắc của cách làm mới: Không ép buộc, không cào bằng và tuyệt đối không "bêu tên" người chưa đóng góp. "Ai có điều kiện thì ủng hộ, ai không có thì thôi. Lớp chỉ biểu dương những người nhiệt tình, không nhắc đến những ai chưa tham gia", anh nói.

Tuy nhiên, việc "xé lẻ" vận động theo từng sự kiện thực chất vẫn có thể tạo ra áp lực vô hình, khiến phụ huynh khó lòng chối từ. Xóa bỏ quỹ đầu năm không đồng nghĩa với việc gia đình thoát gánh nặng đóng góp, nhất là khi cứ đến mỗi dịp lễ, mỗi chương trình lại xuất hiện một lời kêu gọi mới.

Ở góc độ con trẻ, vị phụ huynh này tỏ ra trăn trở: “Con chúng ta chưa làm ra tiền, chưa có quyền tự chi tiêu. Nếu tham gia một chương trình tập thể mà không có bánh kẹo, nước uống hay quà nhỏ như trước, các con sẽ cảm thấy rất thiệt thòi”.

Theo anh Nam, người lớn có thể chủ động chi trả cho các cuộc vui của mình, nhưng trẻ em thì hoàn toàn thụ động. Do đó, việc thay đổi cơ chế quản lý quỹ cần đặt quyền lợi và niềm vui của học sinh làm trung tâm, thay vì chỉ chăm chăm vào lăng kính "thu hay không thu".

“Đáng lẽ đóng vào 10 triệu ta đóng hết…”, câu nói bỏ lửng của anh Nam phản ánh tâm lý chung: Dù quy định cấm quỹ có khắt khe đến đâu, các bậc cha mẹ vẫn luôn muốn duy trì một nguồn lực ổn định để không làm mất đi những trải nghiệm tuổi thơ chính đáng của con em mình.

“Điều hòa là tài sản của phụ huynh, không phải của nhà trường”

Không chỉ dừng lại ở chuyện quà cáp hay liên hoan, chi phí vận hành các thiết bị do phụ huynh tài trợ cũng trở thành bài toán nan giải khi quỹ chung bị "xóa sổ".

Anh Nam cho biết điều hòa trong lớp là tài sản do phụ huynh tài trợ, không phải tài sản của nhà trường. Tiền điện sử dụng điều hòa cũng do phụ huynh đóng góp riêng.

Anh nói với các gia đình rằng nếu không có tiền trả tiền điện thì “ngày mai cắt điều hòa”. Theo cách lý giải, bóng điện và quạt của nhà trường thì không thể tùy tiện cắt, nhưng điều hòa do phụ huynh tài trợ là tài sản của phụ huynh, nên việc tiếp tục sử dụng phải gắn với nguồn chi trả.

“Cái bóng điện này của nhà trường, cái điều hòa này của lớp”, anh Nam phân biệt.

Sau khi nghe phương án đó, phụ huynh phản ứng rằng nếu vậy thì phải đóng tiền để duy trì điều hòa.

Hiệu trưởng băn khoăn: Quy định mới, hoạt động cũ giải quyết thế nào?

Ở góc độ nhà trường, cô Ngọc Lan, cán bộ quản lý tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đồng tình với chủ trương là không thiết lập quỹ trường, quỹ lớp. Tuy nhiên, các hoạt động dành cho học sinh vẫn cần kinh phí hoặc hiện vật để tổ chức.

Với những chương trình như đại hội liên đội mẫu, nhà trường có thể chuẩn bị phần tổ chức chính, nhưng học sinh tham dự vẫn có nhu cầu về nước uống, bánh kẹo hoặc quà nhỏ. Trước đây, các khoản này có thể được lấy từ quỹ chung; nay, phương án thực hiện cần thay đổi.

clo_br_img-5833.jpg
Bài toán cuối cùng không phải làm thế nào để tiền vẫn được thu mà không mang tên quỹ, mà là làm sao để các hoạt động thật sự cần thiết của học sinh được duy trì trên cơ sở tự nguyện, đúng quy định và không tạo thêm gánh nặng cho gia đình.

Vị quản lý này cho rằng phụ huynh có thể tự nguyện hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật, trực tiếp mua đồ dùng rồi mang đến chương trình. Nhưng nếu người đứng ra nhận tiền không thuộc ban đại diện cha mẹ học sinh, điều đó có tự động khiến việc tiếp nhận và sử dụng tiền trở nên phù hợp hay không vẫn là câu hỏi cần được làm rõ.

"Bởi nếu chỉ chuyển người giữ tiền từ ban đại diện sang một cá nhân khác, còn tiền vẫn được huy động từ nhiều phụ huynh để chi cho hoạt động chung, nguy cơ duy trì quỹ dưới hình thức khác vẫn hiện hữu", cô Lan cho hay.

Băn khoăn của nhà trường là làm sao không vi phạm quy định mà học sinh vẫn được tham gia các hoạt động tập thể. Nhưng lời giải không thể chỉ là tìm một người đứng ra nhận tiền thay ban phụ huynh, càng không thể mặc nhiên bỏ qua việc ghi nhận, quản lý khoản hỗ trợ.

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Quy định mới đặt ra yêu cầu chấm dứt việc thiết lập quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh ở cấp trường, cấp lớp theo cách trước đây.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 13/10: Trung Bộ có mưa diện rộng

Dự báo thời tiết ngày 13/10: Trung Bộ có mưa diện rộng

(CLO) Ngày 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng ráo, không mưa; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác về chiều và tối.

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

(CLO) Không chỉ tìm đến Long Cốc (Phú Thọ) để ngắm bình minh hay chụp ảnh trên những đồi chè xanh mướt, nhiều người trẻ đang lựa chọn nơi đây để săn Milky Way (dải Ngân Hà) giữa bầu trời đêm. Khoảng cách thuận tiện, cảnh quan đặc trưng và điều kiện quan sát ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị khiến vùng chè này trở thành điểm hẹn của những người yêu bầu trời sao.

Bắc Ninh triển khai nhóm nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh

Bắc Ninh triển khai nhóm nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh

(CLO) UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 358/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị quyết số 250/NQ-CP ngày 24/8/2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Trường công lập đầu tiên ở Hà Nội học bằng laptop theo mô hình 1:1

Trường công lập đầu tiên ở Hà Nội học bằng laptop theo mô hình 1:1

(CLO) Mỗi học sinh một máy tính, làm bài trực tuyến, biết ngay câu nào sai để sửa và có thể dùng AI tạo sơ đồ tư duy. Tuy nhiên, tại Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, TP Hà Nội), laptop không thay thế hoàn toàn sách vở hay bảng đen mà được sử dụng theo từng hoạt động học tập.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức Lễ công bố, ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026-2031

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức Lễ công bố, ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 12/10/2026, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) tổ chức Lễ công bố, ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ. Sự kiện góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Giữa cao điểm ca bệnh nặng, VNVC tiêm hơn 100.000 liều vắc xin tay chân miệng cho trẻ

Giữa cao điểm ca bệnh nặng, VNVC tiêm hơn 100.000 liều vắc xin tay chân miệng cho trẻ

Chỉ sau hơn hai tuần đưa vắc xin phòng chủng EV71 về Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã cấp tốc phủ hơn 100.000 liều đến tận các địa phương vùng sâu, vùng xa. Đi kèm gói hỗ trợ tài chính gần 3 tỷ đồng, chiến dịch đang tạo lá chắn miễn dịch diện rộng, kịp thời giải tỏa áp lực điều trị cho ngành y tế giữa cao điểm dịch bệnh.

Cúm A chỉ sốt 38 độ, người bệnh vẫn suy hô hấp nặng

Cúm A chỉ sốt 38 độ, người bệnh vẫn suy hô hấp nặng

(CLO) Một bệnh nhân mắc cúm A chỉ sốt khoảng 38 độ C nhưng khó thở tăng dần, phải đặt ống nội khí quản và hồi sức tích cực. Bác sĩ cảnh báo, người cao tuổi, người có bệnh nền có thể trở nặng nhanh chóng, không phụ thuộc vào mức độ sốt.

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad từ tháng 11

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad từ tháng 11

Từ ngày 03/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A321. Đường bay mới đưa Ahmedabad trở thành điểm đến thứ 5 của Vietnam Airlines tại Ấn Độ, nâng tổng tần suất khai thác của Hãng tại thị trường này lên 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đẩy nhanh tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng qua Hà Nội

Đẩy nhanh tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng qua Hà Nội

(CLO) Bảy dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội đang được triển khai đồng loạt. Cầu Hồng Hà và Mễ Sở đạt hơn 45% khối lượng còn cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc tiếp tục tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành trong năm 2027.

AI biết tuốt, trẻ em còn cần động não?

AI biết tuốt, trẻ em còn cần động não?

(CLO) Trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng số. Theo GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, vấn đề không còn là có nên cho trẻ tiếp cận công nghệ hay không mà làm thế nào để các em hiểu, sử dụng có trách nhiệm và không để công nghệ thay thế việc học.

Cỡ chữ bài viết: