Thủ thành Văn Lâm tiếp tục nhận 'hung tin' từ Thai League

Thứ hai, 11/01/2021 11:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không được thi đấu đỉnh cao trong một thời gian dài, khi giới truyền thông Thái Lan đã đưa ra thông báo các trận đấu ở giải này có thể phải chờ ít nhất tới tháng 3/2021.

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng bùng phát thứ 2 của đại dịch Covid-19. Và điều này đã ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống tại nước này, trong đó có bóng đá.

Và vào sáng nay 10/1, tờ Bangkokpost dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế nước này - Sathit Pitutecha cho biết các trận đấu trong hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan (bao gồm giải VĐQG - Thai.League) có thể phải hoãn lại ít nhất là hai tháng.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không được thi đấu đỉnh cao trong một thời gian dài nếu ở lại Muangthong. Ảnh: internet

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không được thi đấu đỉnh cao trong một thời gian dài nếu ở lại Muangthong. Ảnh: internet

Trước đó,  ban tổ chức Thai League đã thông báo tạm hoãn tất cả các trận đấu cho tới hết tháng 1 do lo ngại dịch bệnh bùng phát. Và việc kéo dài thời gian nghỉ dịch không chỉ khiến các cầu thủ khó duy trì phong độ đỉnh cao mà còn khiến nước này gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch thi đấu, khi mà trong năm 2021 sẽ có nhiều sự kiện bóng đá quốc tế lớn.

Diễn biến từ Thái Lan khiến người hâm mộ thủ môn Đặng Văn Lâm càng có thêm niềm tin vào việc anh sẽ chia tay CLB Muangthong để chuyển tới Nhật Bản khoác áo Cerezo Osaka hoặc tới châu Âu như một số tin đồn.

Khả năng thủ môn ĐTQG Việt Nam sang Nhật Bản được cho là lớn nhất, khi mới đây, tờ Hochi Sport của nước này khẳng định Đặng Văn Lâm đã đạt thỏa thuận cá nhân với CLB Cerezo Osaka và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để chính thức công bố.

Vì vậy, nếu thương vụ chuyển nhượng tới Cerezo Osaka thành công, Đặng Văn Lâm sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ tư thi đấu tại Nhật Bản sau Lê Công Vinh (Consadole Sapporo, 2013), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock, 2016) và Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC, 2016), đồng thời cũng là cái tên đầu tiên được thi đấu ở J-League 1 - giải đấu số 1 Nhật Bản.

PV

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao