Thủ tướng Israel hứa ngăn Iran sở hữu hạt nhân bất chấp việc Mỹ có thể bỏ rơi

Thứ tư, 02/06/2021 07:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng không có mối đe dọa nào lớn hơn đối với đất nước ngoài “mối đe dọa hiện hữu do Iran cố gắng trang bị vũ khí hạt nhân” và cam kết sẽ làm mọi cách để ngăn việc này xảy ra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

“Cho dù họ đang đe dọa chúng ta với việc tiêu diệt một quốc gia nhỏ bằng vũ khí nguyên tử, hay đe dọa chúng ta bằng hàng chục nghìn tên lửa được hỗ trợ bởi mối đe dọa răn đe hạt nhân, đó là mối đe dọa đe dọa sự tiếp tục của những người phục quốc Do Thái, chúng ta phải chiến đấu chống lại mối đe dọa không có hồi kết này”, ông Netanyahu nói.

Phát biểu tại buổi lễ dành cho người đứng đầu Mossad, David Barnea hôm thứ Ba (1/6), ông Netanyahu đã đi xa đến mức thừa nhận rằng ông thà bỏ rơi Hoa Kỳ còn hơn là nhìn thấy một Iran được trang bị vũ khí hạt nhân.

“Tôi đã nói điều này với người bạn của tôi trong 40 năm, (Tổng thống Mỹ) Joe Biden, và tôi nói với ông ấy: Dù có hoặc không có thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn việc trang bị hạt nhân của Iran”, ông Netanyahu khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ đưa Mỹ trở lại Thỏa thuận hạt nhân với Iran nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định “không được phép quay lại thỏa thuận hạt nhân trước đó”.

Đề cập đến các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Vienna nhằm khôi phục thỏa thuận JCPOA, còn được gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran, về hình thức ban đầu, mà Biden đã tuyên bố sau khi nhậm chức, ông Netanyahu nói thêm: “Nếu chúng ta cần phải lựa chọn - tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra - giữa xích mích với người bạn tuyệt vời của chúng ta là Hoa Kỳ và loại bỏ mối đe dọa hiện hữu - loại bỏ mối đe dọa hiện hữu sẽ thắng lợi”.

Ông nhấn mạnh rằng Israel phải "làm mọi thứ, để đảm bảo rằng Iran không có được vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Nhà lãnh đạo Israel cũng kêu gọi tiếp tục các hoạt động bí mật chống lại Iran.

Đáp lại tuyên bố của ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz nói rằng trong khi "Iran là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực và hòa bình thế giới thì bất kỳ bất đồng nào [giữa Israel và Mỹ] sẽ được giải quyết bằng đối thoại riêng tư trực tiếp chứ không phải bằng các hành động khiêu khích, điều này có thể làm tổn hại đến an ninh của Israel".

Thủ tướng Netanyahu đã công khai về ý định ngăn cản Washington tái gia nhập hiệp định JCPOA - một trong những lời hứa chính sách đối ngoại của Joe Biden.

Ông Netanyahu tuyên bố: “Sẽ không có chuyện quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 - một thỏa thuận có sai sót về nền tảng của nó”.

Quan chức các quốc gia tham dự vòng đàm phán hạt nhân Vienna - Ảnh: Reuters

Quan chức các quốc gia tham dự vòng đàm phán hạt nhân Vienna - Ảnh: Reuters

Vòng đàm phán hạt nhân Vienna

Vienna đã đăng cai tổ chức vòng thứ năm của cuộc đàm phán về JCPOA với Iran nhằm nỗ lực khôi phục thỏa thuận về hình thức ban đầu. Sau khi vòng đàm phán thứ tư kết thúc vào giữa tháng 5, các bên bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng một thỏa thuận sắp đạt được.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết các bên nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn chuyên gia và kỹ thuật, cũng như soạn thảo thỏa thuận.

Ba nhóm làm việc đã được thành lập; hai nghiên cứu về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các vấn đề hạt nhân, trong khi thứ ba đang xem xét trình tự các bước cần thiết để khôi phục thỏa thuận hạt nhân.

JCPOA, được nhất trí vào năm 2015, đã bị Washington đơn phương từ bỏ vào năm 2018, với việc Mỹ áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ vẫn hòa bình và nước này không có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ thỏa thuận, Tehran tuyên bố sẽ đình chỉ việc tuân thủ JCPOA.

Tehran dần dần bắt đầu làm giàu uranium lên 20%, vượt quá mức 3,67% theo thỏa thuận.

Theo IAEA, trữ lượng uranium làm giàu của Iran ước tính vào khoảng 3.241 kg tính đến ngày 22/5. Con số này vượt xa giới hạn 202,8 kg do JCPOA đặt ra.

Chấn Phong

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h