WHO cấp phép sử dụng cho vắc xin Sinovac COVID-19 của Trung Quốc

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp loại vắc xin COVID-19 do Sinovac sản xuất, mở đường cho loại vắc xin thứ hai do sản xuất tại Trung Quốc được phân phối cho các nước đang phát triển.
WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc xin Sinovac COVID-19 của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc xin Sinovac COVID-19 của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc phê duyệt vắc xin Sinovac để sử dụng rộng rãi

Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Sinovac của Trung Quốc

Indonesia là nước đầu tiên phê duyệt vắc xin Sinovac bên ngoài Trung Quốc

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đã bật đèn xanh cho loại vắc xin hai mũi vào hôm thứ Ba (1/6) vì loại vắc xin này “đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, hiệu quả và sản xuất”, tuyên bố cho biết.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hoan nghênh động thái này, đồng thời lưu ý rằng yêu cầu bảo quản dễ dàng của vắc xin khiến vắc xin phù hợp với các quốc gia có thu nhập thấp.

“Giờ đây, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa những công cụ cứu sinh này đến tay những người cần chúng”, ông nói trong một cuộc họp.

Sự chấp thuận của WHO giúp các quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng phê duyệt và nhập khẩu vắc xin để phân phối, đặc biệt là những tiểu bang không có cơ quan quản lý tiêu chuẩn quốc tế của riêng họ.

WHO cũng đã đưa ra danh sách sử dụng khẩn cấp đối với các loại vắc xin được sản xuất bởi Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca đang được sản xuất tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu.

Trong một tuyên bố, một nhóm chuyên gia độc lập cho biết họ khuyến nghị dùng vắc xin Sinovac cho người lớn trên 18 tuổi, với liều thứ hai được tiêm sau đó từ hai đến bốn tuần. Không có giới hạn tuổi trên vì dữ liệu cho thấy nó có thể có tác dụng bảo vệ ở người lớn tuổi.

Vào ngày 7 tháng 5, WHO đã cấp phép khẩn cấp cho Sinopharm, loại vắc xin đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc.

Sau khi được thêm vào danh sách khẩn cấp của WHO, loại vắc xin này cũng có thể được đưa vào COVAX - một nền tảng toàn cầu nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với vắc xin cho các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Hiện tại, chỉ có vắc xin của AstraZeneca và Pfizer đang tham gia chương trình này.

Mariangela Simao, trợ lý tổng giám đốc của WHO, cho biết: “Thế giới rất cần nhiều vắc xin COVID-19 để giải quyết tình trạng bất bình đẳng tiếp cận lớn trên toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi các nhà sản xuất tham gia vào chương trình COVAX, chia sẻ bí quyết và dữ liệu của họ và góp phần kiểm soát đại dịch”.

Theo hãng tin AFP, vắc xin Sinovac đã được sử dụng ở 22 vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài Trung Quốc, các quốc gia sử dụng vắc xin Sinovac bao gồm Chile, Brazil, Indonesia, Mexico, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: