(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giải tán quốc hội hôm thứ Năm (14/10) để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 31 tháng 10, khi hạ viện sắp kết thúc nhiệm kỳ 4 năm.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đối tác liên minh, Komeito, đang tìm cách duy trì sự thống trị của họ trong Quốc hội bất chấp những sóng gió chính trị gần đây.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida vừa giải tán quốc hội để mở đường cho cuộc bầu cử vào ngày 31/10 - Ảnh: Kiodo
Ông Kishida, được bầu làm lãnh đạo LDP vào tháng trước, đã nói rằng mục tiêu của liên minh là duy trì đa số đơn giản. Mặc dù có thể mất ghế, đảng này hy vọng một bộ mặt tươi mới sẽ nâng cao sự ủng hộ của công chúng ngay cả khi nền kinh tế vẫn trì trệ trong đại dịch COVID.
Cuộc bầu cử Nhật Bản diễn ra như thế nào, gồm các đảng phái và cử tri sẽ bỏ phiếu ra sao? Dưới đây là năm điều cần biết về cuộc bầu cử tại Nhật Bản:
Hệ thống bầu cử của Nhật Bản hoạt động như thế nào?
Có 465 ghế trong hạ viện, cơ quan quyền lực của quốc hội lưỡng viện Nhật Bản. Khoảng 2/3 số ghế được xác định thông qua các khu vực bầu cử nhỏ, số còn lại được chọn theo tỷ lệ đại diện. Sự ra đời của các quận vào năm 1996 được thiết kế để tạo ra một hệ thống hai đảng, nhưng LDP vẫn nắm quyền trong hầu hết những năm qua.
Hiện tại, LDP có 276 ghế và Komeito có 29 trong tổng số 305, gần với 2/3 đa số tại Hạ viện là 310.
Những đảng đối lập chính trong Quốc hội
Đảng Dân chủ Lập hiến (CDP) là nhóm đối lập lớn nhất, với 112 ghế. Đây là đảng kế thừa của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DJP), cầm quyền từ năm 2009 đến năm 2012. Nhiều cựu bộ trưởng trong nội các DPJ thuộc CDP, bao gồm cả lãnh đạo của đảng này, Yukio Edano.
Đảng Cộng sản Nhật Bản là một nhóm đối lập khác, nhưng đảng này chỉ nắm giữ 12 ghế. Đây là đảng thuộc một nhóm đảng cánh tả hoặc trung tả.
CDP và JCP đang có kế hoạch hợp tác trong cuộc bầu cử và sẽ chỉ chọn một ứng cử viên từ một trong hai đảng ở các quận nhỏ để tối đa hóa cơ hội đánh bại các ứng cử viên LDP.
Các nhà lập pháp Nhật Bản hoan nghênh khi Thủ tướng Kishida giải tán Hạ viện Tokyo vào ngày 14 tháng 10 - Ảnh: Kyodo
Những vấn đề chính là gì?
Cả phe cầm quyền và phe đối lập đều nhấn mạnh đến việc tái phân phối kinh tế thay vì cải cách hoặc tăng trưởng - một dấu hiệu cho thấy nhận thức chính trị ngày càng mạnh mẽ về chênh lệch thu nhập gia tăng do đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng.
Đảng LDP của thủ tướng Kishida đã đưa ra chính sách gọi là "một chủ nghĩa tư bản mới", hứa hẹn tăng lương cho những người lao động thiết yếu như y tá và người chăm sóc, đồng thời cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhằm tăng lương. Liên minh cầm quyền Komeito, một đảng Phật giáo tại gia, cam kết thanh toán 100.000 yên (892 USD) tiền mặt một lần cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống.
Trong khi đó, đảng CDP hứa sẽ giảm tạm thời thuế tiêu thụ từ 10% xuống 5%, miễn thuế thu nhập tạm thời cho bất kỳ ai có thu nhập hàng năm từ 10 triệu yên (xấp xỉ 2 tỷ VNĐ) trở xuống và thanh toán bằng tiền mặt 120.000 yên (23,6 triệu VNĐ) cho những người có thu nhập thấp.
Về các vấn đề xã hội, CDP tự do hơn LDP. Đảng đối lập chính đang đề xuất cho phép các cặp vợ chồng có họ khác nhau và tìm cách để phụ nữ chiếm một nửa số thành viên của quốc hội và các hội đồng địa phương.
Đảng Cộng sản Nhật Bản đề xuất cắt giảm thuế suất tiêu dùng, đánh thuế cao hơn đối với những người có thu nhập cao và tăng thuế suất thu nhập cao hơn.
Số cử tri đi bầu dự kiến là bao nhiêu?
Các cuộc bầu cử Nhật Bản gần đây đã thu hút được tương đối ít cử tri. Trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2019, một cuộc thăm dò ở thượng viện, chỉ 48,8% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu. Nhiều người không bận tâm đến việc bỏ phiếu với niềm tin rằng liên minh do LDP lãnh đạo đang làm một công việc hợp lý, và phe đối lập vẫn bị rạn nứt và do đó khó có khả năng lật đổ được liên minh cầm quyền.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp trong lịch sử đã giúp liên minh LDP và Komeito giữ vững quyền lực, khi họ tận dụng cơ sở ủng hộ mạnh mẽ của mình ở các khu vực bầu cử quan trọng, các nhóm khác nhau như tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc, chủ doanh nghiệp nhỏ và nông dân.
Các cuộc thăm dò dư luận?
LDP có tỷ lệ ủng hộ là 51% trong một cuộc thăm dò ý kiến của Nikkei được thực hiện vào ngày 4-5 tháng 10, so với 8% của CDP và 5% đối với JCP. Khoảng 27% người được hỏi cho biết họ không ủng hộ bất kỳ đảng phái chính trị nào. Đối với LDP, đây là một sự cải thiện đáng kể so với mức hỗ trợ 39% mà đảng này có được vào tháng 8, trước khi cựu Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố từ chức vào ngày 3 tháng 9.
Bất chấp sự thể hiện mạnh mẽ này, có rất ít sự lạc quan cho một chiến thắng áp đảo của LDP, vì sự ủng hộ dành cho nội các Kishida chỉ ở mức 59%, một con số được đánh giá là thấp đối với một chính phủ mới.
Gần một nửa số thành viên Hạ viện của LDP là các chính trị gia cấp thấp, được bầu ba lần hoặc ít hơn, đã trở thành nhà lập pháp theo mối quan hệ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Họ vẫn chưa thiết lập được hỗ trợ vững chắc và dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi bầu cử.
Sự ủng hộ không lớn dành cho Thủ tướng Kishida, cùng với sự hợp tác giữa các đảng đối lập chính, có thể khiến LDP khó giữ được đa số vững chắc của mình trong cuộc bầu cử sắp tới.
(CLO) Chiều 10/3, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, sau lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
(CLO) Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định mới về dạy thêm, học thêm, xét tuyển đại học, đánh giá đạo đức, hạnh kiểm của học sinh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật về các dự án nhà ở xã hội ở các khu công nghiệp, nghiên cứu mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách…
(CLO) Chiều 10/3, tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Thủ đô Jakarta, Indonesia, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto được tổ chức trọng thể.
(CLO) Cử tri và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng trước những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng mà trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) lần này cần được thiết kế ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các chính sách đột phá để tạo ra sự bứt phá cho ngành đường sắt.
(CLO) Ngày 10/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tại tỉnh Kon Tum.
(CLO) Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí đuổi đánh, chém người đi đường.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 11/3, Bắc Bộ ấm lên, trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ.
(CLO) Những đóng góp của các nhà báo, phóng viên viết về đề tài môi trường đã giúp thay đổi nhận thức trong xã hội và góp phần xây dựng một môi trường sống xanh – sạch – đẹp hơn cho người dân và toàn cộng đồng.
(CLO) Lễ tế Xã Tắc được tổ chức thường niên ở Huế là dịp để giới thiệu và quảng bá các lễ nghi, văn hóa cung đình Nguyễn đến đông đảo người dân và du khách.
(CLO) Cảnh vật của Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) như tĩnh lặng, đẹp đến lạ thường dưới làn sương mù mờ mờ ảo ảo do nhiệt độ xuống thấp, lặng gió biến nơi đây như một tấm gương trắng xoá khổng lồ.
(CLO) Nếu được đầu tư bài bản như "Bắc Bling" của Hòa Minzy, các MV âm nhạc hoàn toàn có thể đưa hình ảnh đất nước Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, biến mỗi MV thành một đại sứ du lịch, lời mời gọi hấp dẫn, đầy cảm hứng.
(CLO) Các đại diện từ Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau tại Ả Rập Xê Út vào tuần này để thảo luận về các lập trường trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ vẫn duy trì vị thế là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2020 - 2024.
(CLO) Thủ tướng sắp nhậm chức của Đức, Friedrich Merz, hôm Chủ nhật cho biết ông muốn thảo luận với Pháp và Anh về việc chia sẻ vũ khí hạt nhân, nhưng không phải để thay thế lá chắn hạt nhân của Mỹ đối với châu Âu.
(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ Mahmoud Khalil, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Columbia vào năm ngoái.
(CLO) Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố rằng cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là "một hành động khiêu khích nguy hiểm", theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin vào thứ Hai (10/3).
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã chiếm lại thêm ba khu dân cư ở vùng Kursk vào Chủ nhật, qua đó tiến thêm một bước lớn nữa trong việc bao vây quân đội Ukraine tại lãnh thổ của Nga này sau 7 tháng giao tranh.
(CLO) Các mật vụ Mỹ đã bắn một người đàn ông có vũ trang gần Nhà Trắng vào ban đêm, theo một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết vào sáng Chủ nhật (9/3).