CDU chọn người thay Laschet hy vọng lật ngược thế cờ sau cuộc bầu cử Đức

(CLO) Sau thất bại trong cuộc tổng bầu cử Đức năm nay, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đang rục rịch thay đổi cả lãnh đạo mới lẫn cách thức bầu chọn, với hy vọng lật ngược thế cờ. Song, chiến lược này được đánh giá thường phản tác dụng.

Chiến lược mới của CDU

Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU/ CSU) của Đức đang thúc giục các thành viên bầu chọn lãnh đạo mới, sau khi ứng cử viên thủ tướng Armin Laschet của họ vừa giành kết quả tồi tệ trong cuộc tổng bầu cử Đức vào tháng 9 vừa rồi.

cdu chon nguoi thay laschet hy vong lat nguoc the co sau cuoc bau cu duc hinh 1

Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đang rục rịch thay đổi cả lãnh đạo lẫn cách thức bầu chọn - Ảnh: Xinhua

Laschet được chọn làm chủ tịch đảng này vào tháng 1 năm nay, rồi trở thành ứng cử viên thủ tướng vào tháng 4 sau đó. Ở cả hai cuộc bầu chọn nói trên, ông đều giành chiến thắng không thuyết phục, với các kết quả sít sao và đều theo cách truyền thống: 400.000 đảng viên bầu ra đại biểu cho việc lựa chọn.

Tuy nhiên, ở đợt bầu chọn lãnh đạo mới tới đây, CDU sẽ thực hiện việc bầu chọn bằng cách khác, khi các đảng viên sẽ trực tiếp đi bỏ phiếu để tìm ra người dẫn dắt đảng phái lớn nhất nước Đức này.

Ông Laschet vừa có một chiến dịch tranh cử được đánh giá khá kém cỏi, đặc biệt so với đối thủ Olaf Scholz từ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), qua đó dẫn tới rạn nứt trong ban lãnh đạo CDU. Laschet cũng bày tỏ sẵn sàng rút lui để nhường cơ hội cho những người khác.

Việc bầu trực tiếp người đứng đầu đảng không phải chưa từng xảy ra ở Đức, song thường được thực hiện bởi đảng SPD hơn. Cụ thể, SPD lần đầu cho phép các đảng viên bỏ phiếu trực tiếp lãnh đạo vào năm 1993. Họ đã chọn Rudolf Scharping thay cho Gerhard Schroeder.

Scharping trở thành ứng cử viên thủ tướng của SPD vào năm 1995, song tỏ ra lép vế trước Thủ tướng đương nhiệm khi đó là ông Helmut Kohl. SPD sau đó còn thua cả một số cuộc bầu cử cấp bang.

Đây được xem như một sai lầm của SPD khi mà thực tế cho thấy, Gerhard Schroeder nếu được giữ lại, mọi chuyện đã có thể khác. Như đã biết, sau này Schroeder đã chứng tỏ được ông là một nhà lãnh đạo tài ba, khi giành chức Thủ tướng Đức vào năm 1998.

cdu chon nguoi thay laschet hy vong lat nguoc the co sau cuoc bau cu duc hinh 2

Năm 1995, Rudolf Scharping (trái) của đảng Dân chủ Xã hội đã thất bại khi được chọn thay ông Gerhard Schroeder (phải) - người sau này đã thắng cử vào năm 1998 - Ảnh: dpa

Có thể phản tác dụng

Việc thay lãnh đạo trong bầu cử và việc để đảng viên trực tiếp bầu lãnh đạo không chỉ có ở Đức, mà đã từng xảy ra ở một số quốc gia châu Âu khác. Song kết quả cho thấy, đây là chiến lược không thực sự mang lại tác dụng.

Ví dụ, tại Anh vào năm 2014, Jeremy Corbyn được chọn lãnh đạo Đảng Lao động, với gần 60% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử trực tiếp này mở rộng cho tất cả các đảng viên, dù mỗi người phải trả 3 bảng Anh (4,6 USD). Kết quả là Corbyn đã thất bại nặng nề trong cuộc tổng bầu cửa năm 2019 trước Đảng Bảo thủ do ông Boris Johnson dẫn đầu.

Một báo cáo sau đó cho thấy, chính sự quá nổi trội của Corbyn thông qua cuộc bầu chọn trực tiếp là nguyên nhân dẫn tới thất bại. Theo một thăm dò khi đó, có tới 67% cử tri Anh trên toàn quốc không tích Corbyn bởi những hình ảnh có phần ngạo mạn của ông thường xuyên xuất hiện trên truyền thông.

Có thể nhận thấy, việc CDU thay đổi lãnh đạo và cả cách thức chọn lãnh đạo - từ gián tiếp sang trực tiếp - một phần vì hy vọng có thể lật ngược thế cờ trong cuộc bầu cử Hạ viện Đức tới đây, phần khác muốn tìm ra một “người của công chúng” - hình ảnh mà ông Armin Laschet đã không thể hiện được trong cuộc tổng bầu cử vừa rồi (trong khi Olaf Scholz lại làm rất tốt).

Dẫu vậy, sự thay đổi nói trên cũng cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ ban lãnh đạo CDU mà hầu hết người Đức đều nhận ra. Bởi vậy, chiến lược mới của CDU có thể sẽ phản tác dụng, khi mà rõ ràng không cử tri hay nghị sỹ nào muốn bầu cho một đảng đang rạn nứt nội bộ!

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: