Qatar, đồng minh của Mỹ và Iran, từng đóng vai trò trung gian liên lạc giữa hai bên, đồng thời góp phần đạt lệnh ngừng bắn hồi tháng 6 giúp giao tranh tạm thời chấm dứt. Tuy nhiên, chiến sự sắp bước sang tháng thứ sáu mà chưa có đột phá ngoại giao.
Một trong những vấn đề lớn nhất là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày trước chiến tranh. Lưu lượng qua eo biển đã giảm xuống khoảng 5 triệu thùng hôm 24/8, mức thấp nhất trong ba tháng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết ông Sheikh Mohammed sẽ thảo luận việc tiếp tục các nỗ lực hòa giải của Qatar và những diễn biến trong khu vực. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết ông cũng sẽ đề cập quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và sự cần thiết khôi phục tình trạng trước ngày 28/2, đồng thời tìm cách "hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại".
Iran và Oman đã đàm phán nhiều tuần về việc kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển và chia sẻ nguồn thu. Trước đó, vào ngày 26/8, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi cho biết hai nước đã "đạt được những kết quả có thể chấp nhận đối với cả hai bên".
Tuy nhiên, hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran nói rằng "Một thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz chưa được hoàn tất", đồng thời cho biết hai bên vẫn đang thảo luận các chi tiết.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên hợp quốc cho biết đã ghi nhận 70 sự cố tại eo biển Hormuz kể từ ngày 28/2, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng.
Washington hiện chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế, trong đó có kế hoạch tăng trừng phạt nhằm cô lập Iran khỏi các đối tác thương mại. Trong khi đó, cả Tehran và Washington đều tìm cách duy trì ảnh hưởng đối với eo biển Hormuz, khiến nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tự do gặp nhiều trở ngại.