Thua lỗ kỷ lục bào mòn vốn chủ, Nhựa Đông Á (DAG) đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc

(CLO) CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (Mã: DAG) đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc do không khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch. Vốn chủ tại cuối Quý 2 chỉ còn lại hơn 27 tỷ đồng.

Cổ phiếu Nhựa Đông Á (DAG) đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc

Từng là đơn vị có tiếng trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa, CTCP Nhựa Đông Á (Mã: DAG) lại đang đứng trước nguy cơ bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) huỷ niêm yết bắt buộc. Nguyên nhân do công ty không khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trước đó.

Vào ngày 8/8/2024, HoSE từng đưa cổ phiếu DAG từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

thua lo ky luc bao mon von chu nhua dong a dag dung truoc nguy co bi huy niem yet bat buoc hinh 1

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc (Ảnh TL)

Bài liên quan

Nhựa Đông Á (DAG) liên tục thua lỗ, lại bị HoSE đưa vào diện cảnh báo

Nhựa Đông Á (DAG) liên tục thua lỗ, nợ chiếm 98%, cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Lỗ luỹ kế cao kỷ lục 324 tỷ đồng, Nhựa Đông Á (DAG) lao đao vì nợ

Nhựa Đông Á (DAG) thua lỗ kỷ lục, chủ nợ vẫn chưa hoán đổi nợ thành cổ phần

Đồng thời, cổ phiếu DAG cũng bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 15/8/2024 do công ty bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ với BCTC kiểm toán năm 2023. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2023 trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2023 là âm 588 tỷ đồng.

Sau đó, Nhựa Đông Á đã đưa ra nhiều lý do giải trình như bởi hoạt động kinh doanh ngành nhựa gặp nhiều khó khăn, biến động về nhân sự kế toán khiến công ty chưa hoàn thành được nghĩa vụ công bố thông tin... Công ty dự kiến sẽ hoàn thành và công bố BCTC trong tháng 10/2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Ngoài ra, DAG cũng đã phải liên tiếp nhận những quyết định xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin. Cổ phiếu DAG cũng bị ảnh hưởng trước những lần xử phạt này. Tại phiên ngày 10/10/2024, cổ phiếu DAG không còn phát sinh giao dịch, ghi nhận ở mức giá 1.430 đồng/cổ phiếu.

Kinh doanh trượt dài, vốn chủ bị bào mòn gần hết

Nhựa Đông Á có tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Nhựa Đông Á. Tập đoàn được thành lập từ năm 2001 với số vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng. Đến năm 2006 công ty chuyển đổi sang hình thức CTCP với vốn điều lệ 58 tỷ đồng. Cổ phiếu DAG cũng được niêm yết trên sàn HoSE từ năm 2010.

Hoạt động kinh doanh của Nhựa Đông Á bắt đầu có sự đi xuống trong khoảng 2 năm trở lại đây. Tại năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh còn 1.215,5 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa cùng kỳ. 

Lợi nhuận gộp âm tới 371,9 tỷ đồng cho thấy công ty rơi vào tình trạng càng kinh doanh càng thua lỗ. Ngoài ra, công ty vẫn phải gánh các chi phí hoạt động khiến khoản lỗ phình to lên 606,8 tỷ đồng. Đây là khoản thua lỗ đầu tiên và cũng là lớn nhất kể từ khi bắt đầu hoạt động của đơn vị.

Tại Quý 1/2024, DAG tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm mạnh chỉ còn 30,3 tỷ đồng. Tình trạng thua lỗ tiếp tục diễn ra với số lỗ 15,1 tỷ đồng. Tại Quý 2/2024, doanh thu ghi nhận 55,3 tỷ đồng, thua lỗ tăng lên mức 66,6 tỷ đồng.

Những khoản lỗ liên tiếp đã khiến vốn chủ sở hữu của Nhựa Đông Á bị bào mòn gần hết. Tại cuối Quý 2/2024, tổng nguồn vốn của công ty là 1.394,8 tỷ đồng thì trong đó vốn chủ sở hữu chỉ còn 27,3 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm tới 1.367,6 tỷ đồng, tương đương 98% tổng nguồn vốn.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: