Thừa Thiên Huế: Những đột phá trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

(NB&CL) Mặc dù Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vì quyền lợi của người dân nhưng việc phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Đa số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là những người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu; số người tham gia BHXH tự nguyện mới còn ít do nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế; việc quản lý, theo dõi, đôn đốc người đã tham gia duy trì việc đóng BHXH theo phương thức đăng ký cũng là một vấn đề nan giải.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngoài việc tiếp tục thực hiện đa dạng các giải pháp truyền thông, giúp người dân hiểu rõ về chính sách để chủ động tham gia, BHXH tỉnh đã tích cực hỗ trợ các Đại lý thu trong việc vận động người tham gia BHXH tự nguyện, thể hiện quyết tâm mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Năm 2020, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đại lý thu Bưu điện và các đại lý thu khác tổ chức 2 đợt ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đồng bộ từ tỉnh đến huyện với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động để người dân dễ hiểu, dễ nhớ.

Sau 2 đợt ra quân, số người tham gia BHXH tự nguyện mới đã lên tới hơn 1.000 người. Đây là kết quả đáng khích lệ và thành công của các đợt ra quân đã tạo động lực để BHXH tỉnh và các Đại lý thu có kinh nghiệm tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đối tượng.

Để hỗ trợ Đại lý thu trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế chọn giải pháp chủ yếu là phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH, BHYT. Đây được xem là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất do người dân tiếp cận đầy đủ những nội dung cơ bản về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; là tiền đề cho việc phát triển bền vững trong thời gian tới.

Empty

Đối với các Hội nghị do Đại lý thu Bưu điện tổ chức, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp trong việc giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, giúp người dân yên tâm và tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước để tích cực tham gia.

Từ đầu năm 2020 đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức Hội nghị đã bị gián đoạn. Do hạn chế tụ tập đông người, BHXH tỉnh thực hiện chuyển từ hình thức hội nghị tuyên truyền trực tiếp cấp xã, phường sang tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và vận động trực tiếp tại các chợ và hộ gia đình đã phát huy lợi thế, vai trò của các đại lý thu nhằm giữ được nhịp độ phát triển đối tượng, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao…

Với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” để tuyên truyền chính sách và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có lợi thế và đang là giải pháp hữu hiệu trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Hiện, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 148 đại lý thu BHXH, BHYT, có mặt hầu hết ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Có thể nói, thời gian qua, các Đại lý thu đã thể hiện được vai trò “cánh tay nối dài” để đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, đến từng nhà, để người dân được tiếp cận một cách đầy đủ, chính xác nhất những thông tin liên quan.

Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hình thức tuyên truyền, vận động khác không áp dụng được thì vai trò của các Đại lý thu đã được phát huy tích cực nhất.

Năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid–19 và bão lũ, nhiều người lao động rơi vào tình trạng mất việc làm, vì vậy lượng người đến giao dịch tại Trung tâm dịch vụ việc làm để giải quyết nhận trợ cấp thất nghiệp khá đông, nhân viên BHXH tỉnh đã tận dụng cơ hội để tuyên truyền chính sách về BHXH đến với những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. BHXH tỉnh thường xuyên bố trí viên chức, nhân viên trực tại Trung tâm dịch vụ việc làm để tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động khi đến đây giải quyết thủ tục.

Ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Ngoài ra, thời gian thứ 7 và chủ nhật cuối tuần, viên chức, nhân viên của BHXH tỉnh tích cực đến các chợ và từng nhà người dân để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Đây là cơ hội để giải thích cho người dân hiểu về quyền và lợi ích của bản thân khi tham gia đóng BHXH tự nguyện, BHYT.

Khó khăn là không thể tránh khỏi vì đa số người dân chưa thực sự quan tâm đến chính sách và còn nhầm lẫm với các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Tuy nhiên với sự kiên trì của người làm công tác BHXH trong quá trình tư vấn, giải thích đã làm thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân.

Với những nỗ lực nêu trên, số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 đã đạt 15.523 người, tăng 110% so với năm 2019 (hơn số người vận động được từ năm 2008 đến cuối năm 2019). Không những thế, năm 2019, trên địa bàn thành phố Huế có đến 10/27 Đại lý thu UBND phường không vận động được người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhờ sự phối hợp tích cực của BHXH tỉnh, sự chuyển biến đã thấy rõ rệt. Có đến 11 Đại lý thu UBND phường đạt tỷ lệ vận động người tham gia BHXH tự nguyện trên 100% và 02 Đại lý thu UBND phường đạt tỷ lệ vận động người tham gia BHXH tự nguyện trên 200%.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, viên chức, nhân viên BHXH tỉnh đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Cái Văn Long

Xem thêm

Chiến lược quảng cáo thông minh, chìa khóa vàng để doanh nghiệp cất cánh và xã hội phát triển thịnh vượng

Chiến lược quảng cáo thông minh, chìa khóa vàng để doanh nghiệp cất cánh và xã hội phát triển thịnh vượng

Trong kỷ nguyên mới — kỷ nguyên của nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự thay đổi toàn diện trong hành vi của người tiêu dùng, hoạt động quảng cáo không còn đơn thuần là công cụ "bán hàng" hay "giới thiệu sản phẩm" mà đã dịch chuyển trở thành trở thành đường hướng trong chiến lược phát triển bền vững; đồng thời được ví như chiếc "chìa khóa vàng" nhờ chiến lược quảng cáo thông minh.

Cổng trường ngập tiếng cười sau giờ thi Ngữ văn

Cổng trường ngập tiếng cười sau giờ thi Ngữ văn

(CLO) Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn sáng 11/6, nhiều thí sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm. Tại các cổng trường, phụ huynh vui mừng đón con bằng những nụ cười, cái ôm và lời động viên, tạo nên bầu không khí rộn ràng sau môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Gia Lai: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 15 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm

Gia Lai: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 15 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm

(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng sinh tồn, 15 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên, góp ý phục hồi đa dạng sinh học và lan thoát thông điệp bảo vệ động vật hoang dã.

Quảng Ngãi: Sàng lọc kỹ lưỡng, bóc tách hơn 1.000m³ đất để tìm đồng đội

Quảng Ngãi: Sàng lọc kỹ lưỡng, bóc tách hơn 1.000m³ đất để tìm đồng đội

(CLO) Giữa những ngày tháng 6 nắng gắt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài bên những hố đào sâu tại đường Trường Chinh. Mỗi nhát cuốc, từng lớp đất được bóc tách không chỉ phục vụ công tác khảo sát địa tầng mà còn gửi gắm một khát vọng thiêng liêng tìm lại nơi yên nghỉ của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

(CLO) Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm ngày 11/6 để dự thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi đầu tiên, đồng thời là một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

(CLO) Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ đón 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

(CLO) UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

(CLO) Dọc tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, cuộc chiến với ma túy không chỉ diễn ra bằng những chuyên án, những cuộc truy quét, mà còn được bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức của người dân. Từ thành công mô hình điểm “Xã biên giới sạch ma túy” tại Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai đã nhân rộng mô hình, thiết lập “lá chắn”, tạo vành đai biên giới sạch ma túy, góp phần xây dựng những buôn làng bình yên.

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

(CLO) Việc hợp nhất 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai thành một đơn vị duy nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, phía sau quyết định mang tính bước ngoặt ấy vẫn còn không ít trăn trở về nhân lực, địa bàn và những áp lực đang hiện hữu nơi tuyến đầu giữ rừng.

Cỡ chữ bài viết: