Thừa Thiên Huế: Xử phạt 2 nam thanh niên suýt gây cháy rừng

(CLO) Ngày 8/8, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành phạt hành chính 2 đối tượng thanh niên đốt lửa trại trong khu vực rừng đặc dụng suýt gây cháy lớn.
Các đối tượng được đưa về công an để lấy lời khai.

Các đối tượng được đưa về công an để lấy lời khai.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân phường An Cựu (TP Huế) vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối Lê Ngọc Vũ và Nguyễn Văn Tùng (cùng sinh năm 2002, trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “Lập lán, trại trong rừng đặc dụng, không được phép của chủ rừng”; “Sử dụng lửa không đúng quy định của pháp luật trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng”.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 28/7, Vũ và Tùng rủ nhau lên núi Ngự Bình để lập lán, trại. Vũ và Tùng sử dụng dao chặt cây khô và các vật dụng dễ cháy để đốt lửa trại.

Đến khoảng 19 giờ 30, lực lượng Lâm nghiệp Tiền Phong tuần tra, phát hiện ngọn lửa bốc cháy nên nhanh chóng huy động lực lượng đến dập tắt.

Rất may, lực lượng Lâm nghiệp và Công an kịp thời dập tắt lửa nên đám cháy không lan rộng, không gây thiệt hại cho khu rừng.

Ngay sau đó, Công an phường An Cựu đã đến xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng.

Xác định hành vi của 2 thanh niên này rất nguy hiểm và gây nguy cơ cháy rừng rất cao.

Công an phường An cựu (TP Huế) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ và Tùng với tổng mức phạt tiền là 3 triệu đồng.

Hữu Tin – Việt Dũng

Xem thêm

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện những mục tiêu đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,05%, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ và an sinh xã hội được bảo đảm, địa phương đang tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định trên địa bàn thành phố.

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách và đến năm 2050 trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia; trung tâm du lịch, bảo tồn giá trị đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cỡ chữ bài viết: