(CLO) Nhật Bản đã triển khai khoảng 1.400 lính cứu hỏa và 100 binh sĩ Lực lượng Tự vệ Nhật Bản để ứng phó các đám cháy rừng bùng phát liên tiếp 5 ngày.
(CLO) Những ngày gần đây, khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) liên tục được cảnh báo cháy rừng ở cấp IV (nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm).
(CLO) Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm vừa đưa ra cảnh báo một số địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó với các tình huống xâm nhập mặn tăng cao bất thường, tuyệt đối không để hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, người dân, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục,… thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt.
(CLO) Ngày 18/1, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa tại hai khu vực miền nam nước này trong bối cảnh các vụ cháy rừng dữ dội bùng phát, buộc ít nhất 20.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 18 người tử vong.
(CLO) Cháy rừng tại bang New South Wales (Úc) hôm 6/12 đã thiêu rụi hàng nghìn hecta bụi rậm, buộc chính quyền phát cảnh báo sơ tán ở mức nguy hiểm cao nhất.
(CLO) Chính quyền New Zealand cho biết hôm 9/11 rằng các máy bay bổ sung đang được điều động để dập tắt đám cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 1.100 ha ở Đảo Bắc.
(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo tình trạng cháy rừng ngày càng dữ dội do biến đổi khí hậu đang làm tình trạng ô nhiễm không khí lan rộng toàn cầu.
(CLO) Nắng nóng gay gắt đã cản trở nỗ lực khống chế 20 đám cháy rừng lớn trên khắp Tây Ban Nha vào Chủ nhật, buộc chính quyền phải huy động thêm 500 binh sĩ từ đơn vị khẩn cấp quân sự để hỗ trợ công tác chữa cháy.
(CLO) Trước diễn biến thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, tỉnh Gia Lai phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao tại 82 xã, phường trên địa bàn. Hiện cấp dự báo cháy rừng ở nhiều khu vực đang ở mức IV (nguy hiểm) và V (cực kỳ nguy hiểm).
(CLO) Các vụ cháy rừng do phóng hỏa hoặc sấm sét, được tiếp sức bởi đợt nắng nóng và gió mạnh, đã gây thiệt hại nghiêm trọng khắp Nam Âu vào thứ Tư (13/8), thiêu rụi nhà cửa và buộc hàng nghìn dân cư cùng du khách phải sơ tán.
(CLO) Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia trong khu vực bán đảo Balkan đang vật lộn dập tắt hàng chục đám cháy rừng trong bối cảnh một đợt nắng nóng mới đẩy nhiệt độ vượt 40°C ở nhiều nơi trên khắp châu Âu.
(CLO) Hãng tin AFP và France24 dẫn lời lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết hai du khách người Việt đã tử vong trên biển Hy Lạp vào thứ Sáu (8/8), khi ngã xuống nước do gió giật mạnh - nguyên nhân cũng khiến cháy rừng đang lan rộng ở quốc gia này.
(CLO) Nắng nóng cực đoan đang nổi lên như một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, khi mỗi năm cướp đi sinh mạng của gần nửa triệu người. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), riêng châu Á và châu Âu đã chiếm hơn 80% tổng số ca tử vong do nhiệt độ cao kéo dài.
(CLO) Một vụ cháy rừng bùng phát hôm 5/8 tại miền Nam Pháp đã đã thiêu rụi 11.000 ha thảm thực vật và làm 9 người bị thương, theo thông báo của chính quyền địa phương.