“Thương lắm miền Trung”- câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của hai tiếng “đồng bào”

“Thương lắm miền Trung” do Trung tâm Phát thanh- Truyền hình Quân đội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và các đối tác tổ chức sẽ diễn ra vào 20h00 tối Chủ nhật ngày 1/11.

“Thương lắm miền Trung” do Trung tâm Phát thanh- Truyền hình Quân đội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Venus phối hợp tổ chức không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là câu chuyện về sự mất mát đau thương của đồng bào và chiến sĩ miền Trung chúng ta đã phải trải qua, là những nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay của những người con đất Việt.

Chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật "Thương lắm miền Trung" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Muôn tấm lòng cùng hướng về miền Trung

Cùng hòa chung với tinh thần tương thân tương ái do Thành phố và Thành đoàn Hà Nội phát động, những ngày qua, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có nhiều hành động thiết thực để ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu bão lũ tang thương như đóng góp tiền, hiện vật, đưa tin, phỏng vấn, viết bài về sự kiện này. Dù vậy, là những người làm báo, nắm bắt thông tin, thấy rõ được sự mất mát, thiệt hại vô cùng lớn mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu, Báo Tuổi trẻ Thủ đô vẫn đau đáu mong làm được nhiều hơn nữa để xoa dịu nỗi đau, chung tay khắc phục hậu quả của bão lũ.

Cùng đứng ra phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Thương lắm miền Trung”, những người làm báo như vơi bớt nỗi lo lắng khi góp thêm sức người, sức của, vận động thu hút nguồn lực lớn trong xã hội để nhanh chóng san sẻ bớt mất mát, vực dậy “khúc ruột miền Trung”.

Chính bởi vậy, tại chương trình này, những tấm lòng đã gặp tấm lòng khi toàn bộ ekip thực hiện chương trình, từ đạo diễn Mai Thanh Tùng, các đạo diễn nghệ thuật Vũ Minh Ly, vũ đoàn, nghệ sĩ tên tuổi như danh ca Ngọc Sơn, diva Thanh Lam, diva Mỹ Linh, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Sao mai Huyền Trang, Mỹ Dung, Lương Hải Yến… đến hai MC Nguyễn Hoài Anh, Bùi Đại Dương… đều không nhận caste. Tất cả đều chung tay đồng lòng bằng trái tim người nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát kêu gọi các Mạnh Thường Quân, các tập thể, cá nhân cùng chung tay ủng hộ miền Trung ruột thịt.

Danh ca Ngọc Sơn dù đã đặt tiệc kỉ niệm sinh nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi nhận được thông tin về chương trình đã ngay lập tức hủy tiệc, quyết định bỏ tiền đi lại, ăn ở để bay ra Hà Nội để tham gia “Thương lắm miền Trung”. Không những thế, nam ca sĩ “Tình cha” còn gửi luôn vào tài khoản của Ban tổ chức chương trình 100 triệu đồng để hỗ trợ miền Trung thông qua chương trình này.

3

Diva Thanh Lam, Mỹ Linh là hai tên tuổi thường xuyên xuất hiện tại các chương trình thiện nguyện và lần này, trong chương trình vô cùng ý nghĩa này các chị cũng không thể vắng mặt. Bản thân ca sĩ Trọng Tấn mới đây đã góp 20 triệu đồng vào Quỹ Tình nghệ sĩ để Quỹ trích 40 triệu đồng gửi tặng hai đêm nhạc ủng hộ miền Trung đã diễn ra. Anh cũng tích cực mang tiếng hát của mình trong đêm nhạc “Ru bão” quyên góp được gần 34,3 tỷ đồng.

4

Vũ Trọng Tấn tâm sự với phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô: “Là một nghệ sĩ, Trọng Tấn rất mong muốn được mang lời ca, tiếng hát của mình góp phần kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để cả nước cùng chung tay góp của cải vật chất tinh thần ủng hộ cho người dân miền Trung ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả khủng khiếp của đợt mưa lũ. Mong rằng “Thương lắm miền Trung” sẽ kêu gọi được thật nhiều các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đồng bào mình”.

Sao mai Huyền Trang cũng xúc động cho biết: “Huyền Trang là một người con của miền Trung, sinh ra và lớn lên tại thành Vinh nên rất đau lòng trước đợt thiên tai khủng khiếp này mà miền Trung đang phải gánh chịu. Vừa tham gia chương trình "Ru bão" do chị Đinh Hiền Anh tổ chức tại quê nhà, được biết Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chương trình nghệ thuật "Thương lắm miền Trung", mình tiếp tục mang tiếng hát để kêu gọi thêm các nguồn lực trong xã hội, chung tay góp sức xoa dịu những mất mát mà người dân quê mình phải gánh chịu, mong miền Trung kiên cường sớm đứng dậy vượt qua cơn hoạn nạn này”.

5

Ngoài Sao mai Huyền Trang, tham gia chương trình còn có nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân, Hoàng Như Quỳnh là người con của miền Trung.

Tất cả mong muốn số tiền kêu gọi được trực tiếp thông qua sóng truyền hình, báo chí, lan tỏa qua mạng xã hội của các nghệ sĩ, MC… số tiền huy động được càng nhiều càng tốt để đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. Ban tổ chức đã thống nhất số tiền ủng hộ được công khai trên báo Tuổi trẻ Thủ đô, chạy dưới chân màn hình suốt quá trình chương trình được truyền hình trực tiếp.

Chương trình bài bản, ý nghĩa và hấp dẫn

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng tâm sự: “Là người Việt Nam, khi đất nước có những vùng chịu thiên tai, dịch bệnh, không chỉ bản thân tôi mà ai cũng đều có những suy nghĩ, tình cảm, tấm lòng hướng về, mong muốn làm được điều gì tốt đẹp cho người dân nơi đó”.

Bản thân đạo diễn Mai Thanh Tùng được báo chí phong là “thủ lĩnh của những ý tưởng”, gần đây nhất đạo diễn chính của MV “Tự hào Việt Nam” trong đại dịch Covid-19 quy tụ gần 200 nghệ sĩ cùng hát cổ vũ tinh thần Việt Nam chống dịch “không để ai bị bỏ lại phía sau” được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình, phương tiện truyền thông đại chúng và được công chúng đón nhận, tạo hiệu ứng rất tốt.

6

Cách đây mấy ngày, thấy nhiều nghệ sĩ chia sẻ tâm tư nguyện vọng muốn mang công sức, lời ca, tiếng hát của mình góp phần ủng hộ miền Trung, đạo diễn Mai Thanh Tùng đã nảy ra ý định thực hiện một chương trình nghệ thuật. Cùng chung ý tưởng và mục đích, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trung tâm Phát thanh- Truyền hình Quân đội, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar và Công ty Venus đã phối hợp để quyết tâm thực hiện “Thương lắm miền Trung”.

7

Chương trình dự kiến gần 20 tiết mục, được chia làm 2 phần. Phần 1 với chủ đề “Thương miền Trung đất Việt” bao gồm các ca khúc về miền Trung. Phần 2 có chủ đề “Những trái tim Việt Nam” bao gồm các ca khúc về Việt Nam tươi mới thông qua đây nói lên ước mơ của người Việt, dù qua nhiều gian lao vất vả vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, tương thân tương ái, vươn lên, hướng tới cuộc sống tươi đẹp, nhân ái, nhân văn.

8

Trong đó đặc biệt có hai phóng sự thực sự rất cảm động. Phóng sự đầu tiên nói về sự đau thương mất mát của người dân, chiến sĩ miền Trung trong cơn lũ lịch sử vừa qua. Phóng sự thứ hai là khi cơn lũ đi qua, những điều còn khiến cho cuộc sống của người dân khó khăn lâu dài cần sự chung tay, chia sẻ của cả nước và thực tế là đã có rất nhiều hoạt động ủng hộ rồi nhưng trước sự tàn phá dữ dội của thiên nhiên thì vẫn còn cần phải nhiều tấm lòng hướng về miền Trung hơn nữa.

9

Ngay sau khi đưa ra ý tưởng, Mai Thanh Tùng là người trực tiếp đứng vai trò Tổng đạo diễn chương trình cũng như kêu gọi anh em nghệ sĩ tham gia dưới sự chỉ đạo nội dung của Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn.

Dù chỉ hình thành trong ngắn ngày nhưng xuất phát từ cái tâm của nhà báo, nghệ sĩ nên chương trình cũng được đầu tư bài bản với nhiều tiết mục hay, ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và rất hấp dẫn.

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng

Mở màn là tiết mục “Chung tấm lòng hướng về miền Trung”. Đây là ca khúc mới được Xuân Chí sáng tác từ sự xúc động nghẹn ngào với cảm hứng chợt đến khi chứng kiến cảnh tang thương, mất mát không gì bù đắp được của nhân dân miền Trung những ngày qua và đã được đồng bào cả nước ủng hộ nhiệt tình đúng tinh thần “Bắc- Trung- Nam một nhà”. Tác phẩm được hoàn thiện đêm ngày để kịp ra mắt trong chương trình “Thương lắm miền Trung”.

Ngoài ca còn có các tiết mục song ca của Trọng Tấn- Việt Hoàn, ca khúc “Thương lắm miền Trung ơi” của Thành Long. Đặc biệt, ca khúc sẽ để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng khán giả đó là “Linh thiêng Việt Nam” do Trọng Tấn trình bày. Bên cạnh đó còn có hai ca khúc do danh ca Ngọc Sơn sáng tác và trình bày là “Hướng về miền Trung” và “Yêu dân tộc Việt Nam”.

11

Cho đến thời điểm này các nghệ sĩ đang gấp rút tập luyện, phối khí, hòa âm để chương trình được diễn ra thành công, tốt đẹp nhất.

Ngay từ khi mới phát động, chương trình đã kêu gọi được hơn 10 tỉ đồng và cho đến nay vẫn đều đặn có các cá nhân, tổ chức tiếp tục gửi tiền về số tài khoản của Trung tâm Phát thanh- truyền hình Quân đội. “Thương lắm miền Trung” được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và kênh Youtube Tự hào Việt Nam từ trường quay S1 của Trung tâm phát thanh- truyền hình Quân đội, số 165 phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.

Ban tổ chức quyết định không bán vé mà dành tặng toàn bộ 500 vé mời cho các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình để lan tỏa thêm ý nghĩa, tăng nguồn thu nhằm thiết thực nhất góp sức chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt qua hoạn nạn trong đợt thiên tai khủng khiếp này.

Mọi đóng góp xin gửi: Trung tâm phát thanh- truyền hình Quân đội, số tài khoản 0521101292002, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội. Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Tên đơn vị (dấu cách) ủng hộ (dấu cách) TLMT.

Rất mong nhận được sự chung tay, ủng hộ của Quý doanh nghiệp, Quý Mạnh Thường Quân.

TheoCẩm Tú/TTTĐ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: