Tin thế giới mới nhất ngày 10/5: Anh cách ly bắt buộc với người nhập cảnh

Chủ nhật, 10/05/2020 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thế giới ghi nhận gần 4,1 triệu ca nhiễm; Anh cách ly bắt buộc với người nhập cảnh, Indonesia có ca nhiễm trong ngày tăng kỷ lục là những tin tức mới nhất hôm nay.

Tin quốc tế mới nhất ngày 10/5

Chính phủ Anh sẽ áp dụng lệnh cách ly bắt buộc 2 tuần với người nhập cảnh từ tháng 6/2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona - Ảnh: EPA

Chính phủ Anh sẽ áp dụng lệnh cách ly bắt buộc 2 tuần với người nhập cảnh từ tháng 6/2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona - Ảnh: EPA

Toàn cầu ghi nhân gần 4.097.060 triệu người nhiễm virus Corona đến thời điểm này, tăng 87.769 trường hợp trong 24h qua. Số người chết vượt 280.114, tăng 4.168. Số trường hợp hồi phục là 1.431.770.

Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số lượng ca nhiễm và số người tử vong. Với 24.554 ca nhiễm mới, tổng số trường hợp dương tính với virus Corona được báo cáo của nước này là 1.346.339. Trong khi đó, số người chết của Mỹ cũng tăng lên 80.004 người sau khi ghi nhận thêm 1.389 trường hợp tử vong.

Trong 24h qua, Nga và Brazil là hai quốc gia ghi nhận số trường hợp nhiễm mới cao nhất. Với 10.817 ca dương tính mới, số người nhiễm tại Nga là 198.676. Số người tử vong tại Nga là 1.827 sau khi có thêm104 người chết.

Brazil ghi nhận số ca tử vong lên 10.627 sau khi có thêm 635 người chết trong 1 ngày qua. Số ca nhiễm tại quốc gia Nam Mỹ này cũng lên tới 155.939, tăng 10.047 ca so với trước đó 24h.

10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất là: Mỹ (1.346.339), Tây Ban Nha (262.783), Italia (218.268), Anh (215.260), Nga (198.676), Pháp (176.658), Đức (171.324    ), Brazil (155.939), Thổ Nhĩ Kỳ (137.115), Iran (106.220).

Belarus duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát xít (9/5/1945-9/5/2020), Belarus đã tổ chức lễ duyệt binh tại thủ đô Minsk. Khoảng 3.000 quân nhân, hơn 150 xe quân sự và 36 máy bay chiến đấu đã tham gia sự kiện đặc biệt này.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết lễ duyệt binh tại thủ đô Minsk là duy nhất trong số các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ trong dịp kỷ niệm năm nay.

Trước đó, Nga và một số quốc gia đã quyết định hoãn tổ chức Ngày chiến thắng do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Lực lượng vũ trang Belarus duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng (9/5/1945 - 9/5/2020)

Lực lượng vũ trang Belarus duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng (9/5/1945 - 9/5/2020)

 

Anh cách ly bắt buộc 2 tuần với người nhập cảnh

Chỉnh phủ Anh vừa ra quyết định cách ly 2 tuần bắt buộc đối với mọi cá nhân nhập cảnh vào Anh bắt đầu từ tháng 6. Các trường hợp không tuân thủ có thể bị phạt 1.000 bảng.

Theo quy định mới, tất cả mọi người đều phải tuẩn thủ kể cả công dân người Anh. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn làn sóng nhiễm bệnh thứ 2 có nguy cơ trở lại khi chính phủ tiến hành các bước nới lỏng các hạn chế.

Hiện Anh ghi nhận 215.260 ca nhiễm virus Corona, 31.587 ca tử vong và là quốc gia tổn thất lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Ngay sau khi nội dung của quy định mới, lãnh đạo các hãng hàng không đã lên tiếng chỉ trích và cảnh báo quy định mới có thể “tiêu diệt hoàn toàn” ngành công nghiệp hàng không vốn đang gặp khó khăn của Anh.

Indonesia có số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục

Chính phủ Indonesia báo cáo số ca nhiễm virus Corona mới trong 24h qua là 533 người và đây là con số cao nhất kể từ khi nước này ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Hiện Indonesia đã có tổng cộng 13.645 trường hợp được báo cáo dương tính với virus SARS-CoV-2, cao thứ 2 tại Đông Nam Á sau Singapore với 22.460 ca nhiễm.

Số người chết của Indonesia hiện là 959 người, tăng 16 người so một ngày trước đó.

Theo các chuyên gia dịch tễ, Indonesia có thể sẽ phải đối mặt với sự trầm trọng của virus Corona trong thời gian tới khi mà tỷ lệ xét nghiệm tại diễn ra chậm, trong khi các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa cũng chưa đạt hiệu quả cao.

Các giải bóng đá chuyên nghiệp có nguy cơ chưa thể trở lại khi hai cầu thủ Dresden bị nhiễm virus Corona ngay trước thời điểm tái xuất

Các giải bóng đá chuyên nghiệp có nguy cơ chưa thể trở lại khi hai cầu thủ Dresden bị nhiễm virus Corona ngay trước thời điểm tái xuất

Kế hoạch cho bóng đá thi đấu trở lại của Đức có thể thất bại

Chính phủ Đức có kế hoạch cho phép các giải bóng đá chuyên nghiệp nước này thi đấu trở lại vào thứ Bảy tuần tới đã có nguy cơ thất bại sớm, sau khi toàn bộ đội Dynamo Dresden bị cách ly 2 tuần do phát hiện 2 cầu thủ bị nhiễm virus Corona.

Đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 Đức thông báo trên website của họ rằng, các xét nghiệm vào thứ Sáu phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus Corona và cơ quan y tế địa phương đã ra lệnh cách ly trong 2 tuần với toàn đội bóng này, gồm cả đội ngũ huấn luyện viên và lực lượng hỗ trợ.

Theo lịch thi đấu, Dresden sẽ gặp Hannover 96 vào Chủ nhật như trận đầu tiên kể từ khi giải đấu bị hoãn lại do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Trước tình trạng này, lãnh đạo LĐBĐ Đức sẽ có cuộc họp vào đầu tuần sau và tham vấn các chuyên gia y tế trước khi quyết định cho phép các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Venezuela phát hiện tàu và vũ khí mang phù hiệu của Colombia

Lực lượng phòng vệ quốc gia Venezuela ngày 9/5 cho biết, cơ quan chức năng nước này đã phát hiện 3 tàu cao tốc cùng với nhiều trang bị vũ khí mang phù hiệu Colombia tại một con sông ở phía Nam nước này, mà các nhóm lính đánh thuê bị triệt phá cách đây ít ngày đã sử dụng.

Theo thông báo chính thức, nhiều súng máy 50 ly và súng M60 đã bị bỏ lại trên các tàu cùng nhiều đạn dược. Hiện cơ quan chức năng tại Venezuela đang tiếp tục tìm kiếm và điều tra.

Cách đây ít ngày, lực lượng chức năng Venezuela đã tiêu diệt 8 đối tượng và bắt giữ 31 người khác, trong đó có hai cựu quân nhân mang quốc tịch Mỹ, do xâm nhập trái phép.

Chấn Phong

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h