Tin tức thế giới ngày 6/6: Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình

(CLO) Thoả thuận thương mại Mỹ - Trung nguy cơ chấm dứt; Số ca tử vong trong ngày vì Covid-19 của Brazil tăng kỷ lục; Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình là những tin tức thế giới mới cập nhật

Thoả thuận thương mại Mỹ - Trung nguy cơ chấm dứt

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 5/6 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã có những phát biểu bóng gió về tương lai thoả thuận thương mại Mỹ - Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Tôi có cái nhìn hơi khác về thỏa thuận thương mại so với 3 tháng trước"..."Hòa hợp với Trung Quốc là một điều tốt. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ cho bạn biết", ông chủ Nhà Trắng bày tỏ nghi ngờ về khả năng Washington tiếp tục thực hiện thoả thuận với Bắc Kinh.

"Tôi cũng nghĩ rằng Trung Quốc muốn hòa hợp với chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta đã tạo dựng được một nền tảng sức mạnh to lớn. Do vậy, khi gặp bất ổn chúng ta có thể chấm dứt thỏa thuận.”

Trump cho biết ông không muốn trao đổi gì với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thời điểm này. Trump cũng tin tưởng năm 2021, Mỹ sẽ phục hồi trở lại để có nền kinh tế tốt nhất trên thế giới và 2021 sẽ là một trong những năm tốt nhất mà Mỹ từng có về kinh tế.

Số ca tử vong trong ngày vì Covid-19 của Brazil tăng kỷ lục

Bộ Y tế Brazil mới đây đã xác nhận hơn 600.000 ca nhiễm và có tới 1.437 người tử vong do Covid-19 trong ngày 4/6.

Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới. Ảnh: Reuters

Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới. Ảnh: Reuters

Đây là số người chết vì dịch cao nhất quốc gia Mỹ Latinh này ghi nhận trong 1 ngày kể từ khi thống kê dịch. 

Brazil hiện vượt Italy trở thành quốc gia có số người thiệt mạng vì dịch Covid-19 cao thứ 3 trên thế giới, sau Ạnh và Mỹ với 34.954 người chết vì dịch bệnh này.

Đáng báo động, số ca mắc Covid-19 ở Brazil có thể cao gấp 15 lần so với số liệu thống kê, vì các xét nghiệm của quốc gia Mỹ Latinh còn rất hạn chế, theo các chuyên gia dự đoán.

Nhiều cuộc biểu tình phản đối các biện pháp đối phó với dịch bệnh của chính phủ đã bùng phát tại Brazil.

Tổng thống nước này Bolsonaro ngày 5/6 đã gọi những người biểu tình chống chính phủ là khủng bố ủng hộ cảnh sát hành động để ngăn ngừa khả năng các hoạt động biểu tình vượt quá giới hạn luật pháp cho phép.

Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình

Ngày 5/6, một cuộc biểu tình quỳ gối để phản đối sự bất công đối với người da màu đã diễn ra trước Đồi Quốc hội Canada.

Người biểu tình ở Canada muốn thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Mỹ sau khi George Floyd, người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, tuần trước bị một cảnh sát ghì chết.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối cùng người biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát ở thủ đô Ottawa ngày 5/6. Ảnh: Canadian Press.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối cùng người biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát ở thủ đô Ottawa ngày 5/6. Ảnh: Canadian Press.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cùng quỳ gối với những người biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết.

Ông cầm một chiếc áo phông in dòng chữ "Black Lives Matter" (Người da màu đáng được sống), đeo khẩu trang và hô hào những câu khẩu hiệu cùng đám đông hàng nghìn người.

Các cuộc biểu tình tương tự đang diễn ra tại hàng loạt thành phố khác của Canada. Cảnh sát trưởng thành phố Toronto Mark Saunders và nhiều sĩ quan khác cũng cùng quỳ gối với người biểu tình tuần hành ở trung tâm thành phố. "Chúng tôi nhìn thấy và chúng tôi lắng nghe", ông đăng trên MXH Twitter. "Chúng ta cần đoàn kết để tạo ra sự thay đổi".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: