(CLO) Cơ quan y tế Brazil Anvisa hôm thứ Tư cho biết, một tình nguyện viên trong cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển đã tử vong, nhưng nói thêm rằng cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục.
Đại học Oxford xác nhận kế hoạch tiếp tục thử nghiệm, nói trong một tuyên bố rằng sau khi đánh giá cẩn thận “không có lo ngại về tính an toàn của thử nghiệm lâm sàng”.
Trong khi đó, công ty dược phẩm AstraZeneca từ chối bình luận về thông tin này.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy, thử nghiệm sẽ bị đình chỉ nếu người tình nguyện tử vong được tiêm vắc-xin COVID-19, cho thấy người này thuộc nhóm đối chứng đã được tiêm thuốc viêm màng não.
Đại học Liên bang Sao Paulo, đang giúp điều phối các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Brazil, cho biết một ủy ban đánh giá độc lập cũng đã khuyến nghị tiếp tục thử nghiệm. Trường đại học trước đó xác nhận tình nguyện viên tử vong là người Brazil, nhưng không cho biết thêm chi tiết cá nhân.
“Mọi thứ đang diễn ra như mong đợi, không có bất kỳ ghi nhận nào về các biến chứng nghiêm trọng của vắc-xin liên quan đến bất kỳ tình nguyện viên nào tham gia”, trường đại học Brazil cho biết trong một tuyên bố.
Cho đến nay, 8.000 trong số 10.000 tình nguyện viên dự kiến trong cuộc thử nghiệm đã được tuyển chọn và tiêm liều đầu tiên ở sáu thành phố ở Brazil, và nhiều người đã được tiêm mũi thứ hai, một phát ngôn viên của trường đại học cho biết.
CNN Brasil đưa tin, tình nguyện viên là một người đàn ông 28 tuổi sống ở Rio de Janeiro và đã chết vì biến chứng COVID-19.
Anvisa, cơ quan y tế Brazil, đã không cung cấp thêm chi tiết, trích dẫn sự bảo mật y tế của những người tham gia thử nghiệm.
Ngay sau thông tin tình nguyện viên của dự án vắc xin COViD-19 tử vong, cổ phiếu của AstraZeneca giảm 1,8%.
Chính phủ liên bang của Brazil có kế hoạch mua vắc xin của Vương quốc Anh và sản xuất tại trung tâm nghiên cứu y sinh FioCruz ở Rio de Janeiro, trong khi một loại vắc xin cạnh tranh từ Trung tâm Công nghệ sinh học Sinovac Biotech Ltd của Trung Quốc, đang được Viện nghiên cứu Butantan của bang Sao Paulo thử nghiệm.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết hôm thứ Tư, chính phủ liên bang sẽ không mua vắc xin Sinovac.
Brazil là nơi bùng phát virus Corona gây chết người cao thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, với hơn 154.000 người thiệt mạng. Brazil cũng là quốc gia có số ca mắc bệnh lớn thứ ba, với hơn 5,2 triệu người bị nhiễm, sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.
(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.
(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.
(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.
(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.