Tỉnh Thái Bình đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư tại Thụy Sĩ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Châu Âu, ngày 22/3, tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ), UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam – Thụy Sĩ (SVBG) và Phòng Thương mại Thụy Sĩ – Châu Á (SACC) tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư với chủ đề “Khu Kinh tế Thái Bình – Vệ tinh kinh tế đang lên tại miền Bắc Việt Nam” để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

tinh thai binh day manh xuc tien thuong mai dau tu tai thuy si hinh 1

Các đại biêu trao đổi, thảo luận làm rõ thêm về các lĩnh vực có thể hợp tác và hỗ trợ tỉnh.Ảnh:thaibinh.gov.vn

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng thông tin: Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam; có vị trí gần thành phố Hà Nội, kết nối hệ thống sân bay, cảng biển tại Hải Phòng với hệ thống giao thông đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại, rất thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa toàn cầu.

Những năm qua, Thái Bình đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh phát triển nhanh và đạt nhiều thành tích ấn tượng trong hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đứng tốp đầu của Việt Nam.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7,37%; thu hút vốn đầu tư đạt 98.256,6 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài FDI cán mốc gần 3 tỷ USD và xếp thứ 5 toàn quốc về thu hút FDI. Riêng 2 tháng đầu năm 2024, thu hút vốn FDI của Thái Bình đạt 78,330 triệu USD.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư FDI vào Khu Kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2023 của tỉnh đạt gần 104.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 3,74 tỷ USD, cao gấp 4,45 lần tổng vốn FDI của tỉnh giai đoạn 2020 trở về trước.

tinh thai binh day manh xuc tien thuong mai dau tu tai thuy si hinh 2

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Thái Bình tại hội nghị.Ảnh:thaibinh.gov.vn

Trong lĩnh vực hợp tác với Thụy Sĩ, năm 2023 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Bình sang thị trường quốc gia này đạt 1,2 triệu USD, chiếm 0,05% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng dệt may.Thái Bình đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm đến đầu tư hấp nhất bậc nhất của các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có 3 yếu tố đó là: Khu Kinh tế Thái Bình - địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư, với mức ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam; quỹ đất tại Khu Kinh tế dành phát triển công nghiệp lớn (8.020 ha), đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của nhà đầu tư; Khu Kinh tế có vị trí địa lý thuận lợi, giáp với thành phố Hải Phòng, thuộc tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Ngoài ra, địa phương còn có nguồn nhân lực dồi dào với dân số khoảng 2 triệu người, trong đó có trên 1 triệu người đang trong độ tuổi lao động; người lao động có trình độ, tay nghề cao. Cùng với đó, các cấp chính quyền trong tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh có 10 khu công nghiệp cùng 49 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 3.000ha đã được giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Đặc biệt, Khu Kinh tế Thái Bình là khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược để tăng trưởng kinh tế. Do đó, tỉnh rất quan tâm đến việc thu hút đầu tư và luôn chào đón các nhà đầu tư trên toàn thế giới, trong đó có các nhà đầu tư tại Thụy Sĩ đến nghiên cứu, tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại Thái Bình.

Trong 3 năm qua, Khu Kinh tế Thái Bình đã thu hút được dự án hạ tầng khu công nghiệp của các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm như: Khu Công nghiệp Liên Hà Thái, Khu Công nghiệp VSIP Thái Bình, Khu Công nghiệp Tiền Hải, Khu Công nghiệp Hải Long...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thụy Sĩ chia sẻ: Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Sĩ đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Trong đó, hợp tác về thương mại và đầu tư là hai trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hiện còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Thụy Sĩ hiện đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Châu Âu.

Đối với lĩnh vực hợp tác giữa Thái Bình với Thụy Sĩ trong thời gian qua, theo ông Nguyễn Đức Thương vẫn còn khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng, lợi thế hợp tác của hai bên. Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức là dịp để thúc đẩy hợp tác, đổi mới và tăng trưởng bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ, từ đó mở ra cơ hội mới trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia cũng như giữa các địa phương, nhà đầu tư của Thụy Sĩ với tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Trong vai trò cầu nối xúc tiến thương mại và đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, SVBG, SACC sẽ tiếp tục phối hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng đầu tư của Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng đến với các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, các công tư vấn đầu tư và các tổ chức nghiên cứu kinh tế tại Thụy Sĩ và Châu Âu, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam như điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

tinh thai binh day manh xuc tien thuong mai dau tu tai thuy si hinh 3

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận bày tỏ tin tưởng tiềm năng, cơ hội hợp tác với các đối tác Thụy Sĩ trong thời gian tới rất rộng mở và dồi dào.Ảnh:thaibinh.gov.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: “Thái Bình khát vọng mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, chúng tôi rất quan tâm đến việc thu hút đầu tư và luôn chào đón các nhà đầu tư trên toàn thế giới, đặc biệt là các nhà đầu tư tại Thụy Sĩ, đến nghiên cứu, tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại Thái Bình…

Chúng tôi hy vọng Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có trụ sở tại Thụy Sĩ như Swiss Global Enterprise, SwissMEM, Swiss Textiles, SACC và SVBG hỗ trợ, giúp sức cho tỉnh bằng cách kết nối giữa với các công ty và nhà đầu tư Thụy Sĩ. Tỉnh Thái Bình cam kết tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư FDI nói chung và doanh nghiệp Thụy Sĩ nói riêng nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư”.

Cũng tại hội thảo, đại diện các công ty của Thụy Sĩ đã trình bày đánh giá về quan hệ hợp tác kinh tế với phía Việt Nam cũng như đặc thù, tính chất công việc của từng công ty trong từng lĩnh vực với mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về các chính sách đầu tư và phát triển của tỉnh Thái Bình, nhất là đầu tư xây dựng hệ thống kết nối giao thông trong tương lai.

tinh thai binh day manh xuc tien thuong mai dau tu tai thuy si hinh 4

Đại diện Phòng Thương mại Thụy Sĩ – Châu Á (SACC) phát biểu tại hội nghị. Ảnh:thaibinh.gov.vn

Ông Roger Leitner, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam thuộc SACC, chia sẻ: “Tôi đã tìm thấy ở Việt Nam nhiều cơ hội cho các công ty Thụy Sĩ. Tỉnh Thái Bình, với tư cách là một vệ tinh kinh tế đang lên, có thể mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho các nhà đầu tư”.

Trong phần hỏi đáp, ông Nguyễn Khắc Thận cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thụy Sĩ Nguyễn Đức Thương và đại diện của Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam - Thụy Sĩ đã có những trao đổi sâu về các lĩnh vực mà tỉnh Thái Bình quan tâm trong hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư từ Thụy Sĩ như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản thực phẩm, năng lượng tái tạo và dịch vụ du lịch...

Xem thêm

EU đối mặt núi nợ 1.000 tỷ euro

EU đối mặt núi nợ 1.000 tỷ euro

(CLO) Ước tính khoản vay của Liên minh châu Âu (EU) có thể chạm 1.000 tỷ euro vào năm 2027, trong khi tỷ lệ sai sót trong chi tiêu ngân sách tiếp tục vượt ngưỡng cho phép. Các kiểm toán viên cảnh báo khối cần rút kinh nghiệm từ Quỹ phục hồi hậu Covid-19 khi xây dựng ngân sách dài hạn mới.

Việt Nam được nâng hạng lên mức Đầu tư: Thêm 'điểm cộng' trong mắt nhà đầu tư quốc tế

Việt Nam được nâng hạng lên mức Đầu tư: Thêm 'điểm cộng' trong mắt nhà đầu tư quốc tế

(CLO) Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

Nguồn nhân lực là 'trái tim' trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Nguồn nhân lực là 'trái tim' trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam

(CLO) Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, JICA cho rằng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất, tăng sức chống chịu và tạo động lực mới cho nền kinh tế.

Ukraine chật vật với bài toán kinh tế thời chiến

Ukraine chật vật với bài toán kinh tế thời chiến

(CLO) Chi phí chiến tranh ngày càng tăng trong khi nguồn thu ngân sách và viện trợ nước ngoài chịu sức ép, buộc Ukraine phải chật vật xoay xở nguồn lực để duy trì nền kinh tế và tài trợ cho cuộc chiến với Nga.

Biến ‘không khí’ thành tiền: Cơ hội tỷ đô từ sàn giao dịch carbon

Biến ‘không khí’ thành tiền: Cơ hội tỷ đô từ sàn giao dịch carbon

(CLO) Chính thức vận hành từ cuối tháng 6/2026, sàn giao dịch carbon tại Việt Nam được xem là bước tiến quan trọng hướng tới nền kinh tế phát thải thấp. Dù thị trường còn sơ khai, ông Nguyễn Ngọc Tùng - Giám đốc Quỹ Đầu tư VinaCarbon - nhận định nước ta có đủ tiềm năng để biến việc giảm phát thải thành nguồn giá trị kinh tế thực sự, thu hút dòng vốn lớn vào lâm nghiệp, năng lượng sạch và nông nghiệp.

Hưng Yên: GRDP tăng 11,22%, giải ngân đầu tư công đứng thứ 4 cả nước

Hưng Yên: GRDP tăng 11,22%, giải ngân đầu tư công đứng thứ 4 cả nước

(CLO) 9 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, vượt kịch bản đề ra. GRDP của tỉnh ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22% so với cùng kỳ, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố và thuộc nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Sau 9 tháng tăng trưởng 9,01%, Việt Nam bước vào 'đường đua' 2 con số

Sau 9 tháng tăng trưởng 9,01%, Việt Nam bước vào 'đường đua' 2 con số

(CLO) GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong đó riêng quý III tăng 9,95%, tạo nền tảng quan trọng cho chặng nước rút cuối năm. Khi quý IV bước vào mùa cao điểm sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, mục tiêu tăng trưởng hai con số đang trở thành bài toán lớn, đòi hỏi nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng.

Vĩnh Long tập trung nguồn lực cho cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Vĩnh Long tập trung nguồn lực cho cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(CLO) Xác định ba tháng cuối năm 2026 là thời gian mang tính bước ngoặt, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch số 374 hành động cao điểm “90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công”. Toàn tỉnh đang huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm tháo gỡ mọi "điểm nghẽn" để hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Cỡ chữ bài viết: