Tổ chức chuỗi hoạt động 'Xuân về trên bản làng' tại Làng Văn hóa

(CLO) Chuỗi hoạt động “Xuân về trên bản làng” giới thiệu các hoạt động đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán, của đồng bào các dân tộc.

Ngày 31/12/2024, tin từ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, từ ngày 1 - 31/1/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu tập quán đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, của đồng bào các dân tộc.

Theo đó, chuỗi các hoạt động tháng 1/2025 có chủ đề “Xuân về trên bản làng” với  nhiều hoạt động hàng ngày và trong các dịp cuối tuần, dịp Tết cổ truyền 2025 của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, các dân tộc ở các dân tộc Tây Nguyên và Nam Bộ.

to chuc chuoi hoat dong xuan ve tren ban lang tai lang van hoa hinh 1

Đồng bào dân tộc Mông tỉnh Điện Biên về tham gia các hoạt động Chào năm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTĐB

Cụ thể, trong những ngày cuối năm, đồng bào các dân tộc trang trí không gian tại các làng dân tộc đang hoạt động hàng ngày để chuẩn bị đón Tết. Bên trong nhà, đồng bào sửa soạn bàn thờ ngày Tết, treo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và trang trí không gian nhà theo đúng phong tục truyền thống.

Bên ngoài khu vực cổng, không gian xung quanh, lối đi vào cũng được trang hoàng; có thêm không gian tổ chức trò chơi dân gian, trang trí thêm các điểm nhấn để du khách chụp hình. Đặc biệt, trang trí làm nổi bật không khí đón mừng năm mới của các làng dân tộc phía Bắc, bao gồm dân tộc Mường, Thái, Mông, Dao, Tày, Nùng, Khơ Mú, Lào.

Tiếp đó, đồng bào tổ chức dựng cây nêu ngày Tết. Đây là phong tục truyền thống lâu đời, ý nghĩa đối với nhiều dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, cây nêu không chỉ thể hiện ý nghĩa “tống cựu, nghinh tân”, biểu tượng tâm linh mà còn chuyển tải những ý nghĩa nhân sinh tốt đẹp.

Người Việt coi cây nêu là trục vũ trụ, là cột nối giữa trời và đất. Dựng cây nêu ngày Tết cũng là hoạt động được tổ chức đều đặn hàng năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu với du khách những phong tục lâu đời trong Tết Việt. Ngọn nêu vươn cao, mang theo ước vọng về một năm mới bình yên, hạnh phúc, thuận hòa của 54 dân tộc anh em.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tháng 1/2025 là chuyên đề “Xuân về bản em”. Trong đó, chương trình dân ca dân vũ “Đón xuân ở bản em” của các nhóm đồng bào phía Bắc trình diễn cùng với các tiết mục hát múa ngày xuân, diễn xướng dân gian của các dân tộc phía Bắc khi xuân về.

Tại Khu các làng dân tộc I diễn ra hoạt động giới thiệu không khí ngày xuân của các dân tộc phía Bắc qua trò chơi dân gian, sản vật truyền thống, những món ăn ngày xuân.

Tại làng dân tộc Dao, trong dịp cuối tuần sẽ diễn ra hoạt động tái hiện Lễ tạ ơn của dân tộc Dao. Đây là nét văn hoá đã trở thành phong tục truyền thống của đồng bào Dao. Trong lễ này, tất cả những khó khăn, vất vả, những mâu thuẫn xích mích đều được dẹp bỏ, mọi thành viên trong gia đình dù xa, dù gần đều đến chung vui.

Hoạt động “Hội xuân” Vui đón tết Nguyên đán năm 2025 sẽ mang tới chương trình đón Tết của đồng bào các dân tộc phía Bắc.

Theo đó, đồng bào các dân tộc phía Bắc cùng tập trung tại làng dân tộc Mường đón Tết, chào mừng những vị du khách đến tham quan trải nghiệm những nét văn hoá Tết của đồng bào các dân tộc.

Mọi người cùng nhau chúc tụng những lời chúc năm mới theo tiếng dân tộc của đồng bào mình gửi tới du khách; cùng nhau ca hát, uống rượu cần đầu năm mới theo phong tục truyến thống của đồng bào Mường.

to chuc chuoi hoat dong xuan ve tren ban lang tai lang van hoa hinh 2

Đồng bào dân tộc Ba Na giới thiệu món ăn của dân tộc trong chương trình "Món ngon vùng miền - Chào năm mới 2025” tại Làng Văn hóa. Ảnh: LVHCDTVN

Bên cạnh đó là hoạt động chúc phúc cầu an dịp năm mới Ất Tỵ. Đại đức Kim Tuệ trụ trì chùa Khmer và các chư tăng đang tu tập tại chùa Khmer tụng kinh chúc phúc cầu an nhân dịp đầu năm mới, phát túi muối lộc đầu năm tới du khách và phật tử.

Tiếp đó là hoạt động dâng hương tại chùa pháp Ấn, tháp Chăm để cầu mong cho mưa thuận gió hoà, sức khoẻ, bình an, hạnh phúc.

Các hoạt động tháng 1 có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào của 16 dân tộc cùng với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: