“Tổ quốc trong tim” 2026 kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật

(CLO) Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” 2026 kết nối những ký ức lịch sử với khát vọng dựng xây đất nước, qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và công nghệ trình diễn hiện đại.

Tối 23/8, tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” 2026.

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử.

Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời kết nối các thế hệ bằng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

1k0oj2ujh-3acb8l.jpg
1k0oj2ugo-3acb8l.jpg
Hàng vạn khán giả mặc áo mưa, theo dõi chương trình “Tổ quốc trong tim” 2026 tại Vạn Phúc City, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nhân Dân

Sức hút của chương trình được thể hiện qua khoảng 5,7 triệu lượt đăng ký vé, trong khi sân khấu chính tại Vạn Phúc City có sức chứa khoảng 40.000 người. Toàn bộ vé tham dự được phát miễn phí.

Kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật

“Tổ quốc trong tim” 2026 được kết cấu thành ba chương gồm: “Non sông một dải”, “Sắc đỏ tự hào” và “Tổ quốc trong tim”.

1k0oj2ub9-3acb8l.jpg
1k0oj2u4h-3acb8l.jpg
Chương trình có sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chương “Non sông một dải” gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cùng những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Tiếp nối là chương “Sắc đỏ tự hào”, lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ, thể hiện niềm kiêu hãnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Chương cuối mang tên “Tổ quốc trong tim” có màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa của ba miền. Qua đó, chương trình chuyển tải tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước đến thế hệ hôm nay.

Hình tượng lá cờ đỏ sao vàng được sử dụng xuyên suốt từ hệ thống nhận diện, không gian sân khấu đến những phần trình diễn có sự tham gia của công chúng. Trên các khán đài, sắc đỏ của áo và Quốc kỳ hòa cùng ánh sáng sân khấu, tạo nên điểm nhấn thị giác cho đêm diễn.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau như: NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, SOOBIN Hoàng Sơn, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà và nhóm OPlus.

Các tác phẩm được dàn dựng theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần trang trọng của một chương trình nghệ thuật chính luận. Sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ mang đến những cách thể hiện đa dạng, giúp câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng trẻ.

Trong đó, màn kết hợp giữa ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua ca khúc “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Dù mưa kéo dài, không khí chương trình vẫn được duy trì qua các phần trình diễn.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân.

Các đội hình gồm: Đội Tiêu binh Danh dự thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân; Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối Nữ Du kích miền Nam; Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sự xuất hiện của các lực lượng góp phần kết nối ký ức về hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước với hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam hôm nay trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế.

“Lịch sử không được tóm tắt mà được sống lại”

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Tổ quốc không phải một khái niệm xa xôi mà hiện hữu trong những điều gần gũi của đời sống mỗi người.

19f0a4c7-1d76-4abd-b8a5-5f31aa79091d.png
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

“Đất nước là bát cơm mẹ nấu. Là tấm ảnh thờ đã ố màu của người cha không kịp trở về. Là chuyến xe cuối năm chật cứng người mang theo hành lý và nỗi nhớ. Là những đoàn xe chở hàng cứu trợ lăn bánh trong đêm bão lũ, không ai hỏi ai từ đâu tới”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Theo ông Lê Quốc Minh, có những giá trị mà một bài báo, dù được thể hiện tốt đến đâu, cũng khó chuyển tải trọn vẹn. Đây là lý do Báo Nhân Dân lựa chọn nghệ thuật chính luận để kể những câu chuyện về đất nước, lịch sử và con người Việt Nam.

“Nghệ thuật chính luận không phải là bài giảng đặt trên sân khấu. Nó là cách chúng ta nói về những điều lớn lao bằng ngôn ngữ của trái tim, bằng âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện có thật của những con người có thật. Ở đó, lý tưởng không được rao giảng mà được cảm nhận; lịch sử không được tóm tắt mà được sống lại”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

1k0oj2tuh-3acb8l.jpg
5d92537c-85b2-4521-816e-abbe243978f6.png
Chương trình mang đến những tiết mục hào hùng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chương trình cũng là dịp tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người lính đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo cùng những người đang lao động, cống hiến và xây dựng đất nước.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, Việt Nam đang tiến gần những dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

“Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Bởi vì chúng ta có một điều đặc biệt, đó là Tổ quốc trong tim mỗi người”, ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, tinh thần ấy cũng là mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình, từ quá khứ hào hùng của hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, niềm tin vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đến niềm tự hào, ý chí cống hiến và khát vọng xây dựng tương lai.

“Âm nhạc cùng công nghệ trình diễn hiện đại hòa quyện để kể câu chuyện về Tổ quốc được giữ gìn bằng hy sinh, được dựng xây bằng lao động và luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người Việt Nam”, ông Lê Quốc Minh nói.

“Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Mùa đầu tiên diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình năm 2025, thu hút hơn 50.000 khán giả.

1k0oj2trg-3acb8l.jpg
1k0oj2tnb-3acb8l.jpg
“Tổ quốc trong tim” hướng tới trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân Dân

Sự kiện được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, mở cửa tự do phục vụ người dân. Chương trình được định hướng trở thành hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

(CLO) Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, muốn văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống, trước hết cần thay đổi tư duy “chỉ tổ chức sự kiện”. Văn hóa không thể chỉ xuất hiện trong một vài lễ hội, mà cần được tạo dựng và duy trì bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực mỗi ngày.

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

(CLO) Diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia” mở ra những góc nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy và thương mại hóa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

(NB&CL) Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình không chỉ mở ra những cách nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vị thế của Việt Nam: Từ quốc gia tiếp nhận tri thức bảo tồn đến chủ động đóng góp, khởi xướng và tham gia định hình các định hướng, chính sách di sản ở khu vực và trên thế giới.

Từ Quốc Tử Giám Thăng Long đến truyền thống hiếu học xứ Nghệ

Từ Quốc Tử Giám Thăng Long đến truyền thống hiếu học xứ Nghệ

(CLO) Mới đây, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An”, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Cỡ chữ bài viết: