Tòa án Ấn Độ tuyên án tù trung thân nhà lãnh đạo ly khai Kashmir

(CLO) Một tòa án Ấn Độ đã kết án nhà lãnh đạo ly khai Kashmir Mohammed Yasin Malik tù chung thân vì tội khủng bố và dụ dỗ.

Malik đã bị bắt vào năm 2019 và bị kết án vào tuần trước với tội danh thực hiện các hành động khủng bố, gây quỹ trái phép, thuộc một tổ chức khủng bố, âm mưu phạm tội và dụ dỗ.

toa an an do tuyen an tu trung than nha lanh dao ly khai kashmir hinh 1

Nhà lãnh đạo ly khai Kashmir Mohammed Yasin Malik. Ảnh: AFP

Ông nói với tòa án rằng mình là một người đấu tranh cho tự do và sử dụng các phương pháp không bạo lực.

Trước ngày tuyên án hôm thứ Tư (25/5), hàng chục người Kashmir đã tụ tập tại nhà của Malik ở Srinagar, thành phố lớn nhất ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Lực lượng chính phủ đã bắn hơi cay về phía đám đông, trong khi những người tuần hành ném đá. Không có thương tích đã được báo cáo.

Ông Mohammed Yasin Malik, 56 tuổi, là người đứng đầu Mặt trận Giải phóng Jammu và Kashmir (JKLF), một nhóm chiến binh phản đối sự kiểm soát của Ấn Độ đối với 2 khu vực này.

Họ đã từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang và chuyển sang các biện pháp hòa bình vào những năm 1990 dưới sự lãnh đạo của ông Malik. Ấn Độ tuyên bố JKLF là "tổ chức bất hợp pháp" vào năm 2019.

Phần lớn là người Hồi giáo Jammu và Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Ấn Độ kể từ khi chế độ thuộc địa của Anh kết thúc vào năm 1947.

Cả Pakistan và Ấn Độ đều tuyên bố lãnh thổ với khu vực này. Ông Malik đã vận động để thành lập một chính phủ độc lập nắm quyền kiểm soát tại Jammu và Kashmir.

Trung Kiên (theo DW)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: