Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng PT là đối tác truyền thống, tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động (PT) Mexico do đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Thượng Nghị sỹ, Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 16-21/8/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 19/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PT.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn; trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự hỗ trợ quý báu của Đảng PT và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, triển khai quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng ở Mỹ Latinh; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng đi vào chiều sâu, củng cố nền tảng chính trị, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Mexico tại Mỹ Latinh và coi Đảng PT là đối tác truyền thống, tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Đồng chí Tổng Bí thư và Đảng PT đối với việc củng cố quan hệ giữa hai Đảng, cũng như đối với các phong trào cánh tả, tiến bộ tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động, các lực lượng cánh tả, tiến bộ tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp có ý nghĩa quan trọng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với Đoàn về kết quả chính của Đại hội XIV, mục tiêu tổng quát, các chủ trương và quyết sách chiến lược lớn về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển, phát triển, bảo vệ đất nước và đường lối đối ngoại Việt Nam.

Về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam - Mexico, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…, đưa Mexico và Việt Nam trở thành các đối tác thương mại hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực, đồng thời nhất trí đánh giá quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PT có nhiều điểm tương đồng trong quan tâm đến các vấn đề phát triển, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế, thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai Đảng ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 trong chuyến thăm lần này, coi đó là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chung, củng cố nền tảng chính trị để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tự hào và xúc động được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PT thăm lại Việt Nam, chứng kiến những thay đổi to lớn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những di huấn tư tưởng của Người đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam kế thừa và vận dụng rất sáng tạo và thành công; đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào công cuộc cách mạng, đổi mới của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng với tầm nhìn phát triển mới, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu sẽ giành nhiều thắng lợi quan trọng, không chỉ nâng cao vị thế quốc tế, sức mạnh quốc gia của Việt Nam, mà còn tạo mô hình tham khảo, nguồn cổ vũ to lớn cho các lực lượng cánh tả, tiến bộ tại Mexico nói riêng cũng như khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới nói chung.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez khẳng định Đảng PT luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, triển khai hiệu quả, toàn diện Thỏa thuận hợp tác mới giữa hai Đảng, triển khai quan hệ Mexico - Việt Nam trên các kênh, tận dụng tốt lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) để mở rộng kim ngạch thương mại, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh, bền vững và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp hai Đảng trong thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai Đảng, hai nước; trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn thông qua tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên đề và trao đổi đoàn nghiên cứu để chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề hai bên cùng quan tâm; phát huy vai trò của hai Đảng trong định hướng quan hệ Việt Nam - Mexico; tăng cường phối hợp giữa hai Đảng tại các diễn đàn quốc tế và các cơ chế chính đảng cũng như tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm tăng cường quan hệ hai Đảng thời gian tới.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez ký thoả thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez ký thoả thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cũng trong sáng 19/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì hội đàm với Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến sâu sắc về diễn biến tình hình quốc tế và các vấn đề cùng quan tâm; nhất trí một số định hướng và biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn mới, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai bên, trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, thông tin-tuyên truyền đối ngoại, xuất bản, châm cứu và y học cổ truyền, trao đổi kinh nghiệm, lý luận xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, kết nối doanh nghiệp, tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, phối hợp, và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng quốc tế.

Ngay sau hội đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez đã thay mặt hai Đảng ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PT đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm việc với đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tấn xã Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bệnh viện Châm cứu Trung ương; khảo sát thực tế và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Xem thêm

“Phong trào cứu quốc những ngày tháng Tám đã lên cao tới mức không thể tưởng tượng được”

“Phong trào cứu quốc những ngày tháng Tám đã lên cao tới mức không thể tưởng tượng được”

(NB&CL) Đó là nhìn nhận của ông Nguyễn Khang, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (Ủy ban khởi nghĩa). Cũng bởi: “Phong trào cứu quốc những ngày tháng Tám đã lên cao tới mức không thể tưởng tượng được và người Hà Nội ai cũng xem mình là Việt Minh” mà những ngày tháng 8 cách đây 81 năm, nhân dân Hà Nội đã hưởng ứng Mệnh lệnh khởi nghĩa với không khí sôi sục để rồi làm nên cuộc khởi nghĩa thành công rực rỡ, mở đường cho cả nước theo gương Hà Nội tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.

“Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”

“Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”

(NB&CL) Trong rất nhiều những yếu tố làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám, chớp thời cơ và vận dụng đúng thời cơ được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám đã được nâng tầm và trở thành nghệ thuật cách mạng. Nhờ nắm bắt được thời cơ ngàn năm có một mà sức mạnh của nhân dân ta đã được nhân lên gấp bội, tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước chỉ trong thời gian ngắn.

Trung tâm Tài chính Quốc tế: Ưu tiên sản phẩm tài chính tạo giao dịch thực chất

Trung tâm Tài chính Quốc tế: Ưu tiên sản phẩm tài chính tạo giao dịch thực chất

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm tài chính mới cho Trung tâm Tài chính Quốc tế. Xác định sản phẩm cụ thể, cơ sở pháp lý, cơ quan thực hiện, cơ chế vận hành giám sát và thời hạn tổ chức thực hiện. Ưu tiên các sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất.

Cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập về công nghệ chiến lược

Cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập về công nghệ chiến lược

(CLO) Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược phấn đấu đến hết năm 2035, tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

(CLO) Ngày 19/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

(CLO) Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Về giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

(CLO) Trong những ngày gần đây, lượng hồ sơ chứng thực tại một số điểm hành chính công trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu hoàn thiện hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Có điểm tiếp nhận từ khoảng 100 hồ sơ/ngày tăng lên hơn 200 hồ sơ/ngày, thậm chí có nơi lên khoảng 250 hồ sơ/ngày.

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo được đổi mới thực chất trong quản lý, sử dụng đất, từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm thu hồi đất đúng trường hợp thật sự cần thiết và xây dựng cơ chế giá đất hợp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

(CLO) Việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, giảm đầu mối và tạo điều kiện lồng ghép nguồn lực. Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 808.000 tỷ đồng, yêu cầu đặt ra là việc gộp chương trình phải thực sự tạo chuyển biến trong cách đầu tư, để nguồn lực đến đúng nơi cần và người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, đồng bộ hơn.

Cỡ chữ bài viết: