Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành Thủ đô

(CLO) Ngày 26/8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Thành ủy Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội.

9untitled-178772790204470952382-1.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Hơn 20.900 đảng viên Thủ đô được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

Trong đợt kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có tổng cộng 20.920 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên được trao cho 160 đảng viên (gồm 75 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 71 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng).

Tại buổi lễ, có 53 đảng viên đủ điều kiện sức khỏe để trực tiếp đón nhận Huy hiệu Đảng (gồm 25 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 24 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng).

Đối với 107 đảng viên còn lại vì lý do sức khỏe không thể đến tham dự, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng lãnh đạo các xã, phường đến trực tiếp trao tặng tại gia đình nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp của các đồng chí.

Tại sự kiện, sau khi đại diện Thành ủy Hà Nội công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Tri ân sâu sắc những cống hiến thầm lặng và bền bỉ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các cụ, các bác, các đồng chí đảng viên lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng, sự tri ân sâu sắc cùng lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân mỗi đồng chí, mỗi gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh, trong hành trình 81 năm vẻ vang nhưng đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, mỗi thắng lợi đều được kiến tạo từ sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó có các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay.

Các đảng viên lão thành đã đi qua những thăng trầm của chiến tranh và hòa bình; qua những năm tháng đất nước còn trong cảnh nô lệ, bị chia cắt, bao vây, cấm vận; đồng hành cùng công cuộc giành độc lập, thống nhất, khôi phục, kiến thiết, đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Nhiều đồng chí từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường hoặc phục vụ chiến đấu; nhiều người công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và tại cơ sở; nhiều đồng chí dành trọn cuộc đời gắn bó với nhà máy, công trường, trường học, bệnh viện, hợp tác xã hay các thôn xóm, khu dân cư.

Dù ở bất cứ vị trí công tác nào, các đồng chí đều tỏa sáng những phẩm chất cao quý chung: trung thành, tận tụy, kiên cường, khiêm nhường; gần dân, trọng dân, tin dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Sự cống hiến của các đồng chí đã góp phần quan trọng xây dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn sự đoàn kết vững chắc và làm nên sức mạnh vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn ấy; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các gia đình – những người đã sẻ chia gian khổ, chấp nhận hy sinh, mất mát để luôn là hậu phương vững chắc giúp các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-dang-vien-lao-thanh-o-ha-noi-1jpg-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Giấy chứng nhận, tặng hoa, quà cho các đảng viên lão thành. Ảnh: TTXVN

Tạo đột phá đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững

Đề cập đến định hướng tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng vô cùng lớn. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đất nước vẫn tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực: sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong nhiều năm, đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là những động lực quan trọng.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống người có công. Điển hình là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong thành tựu chung của đất nước, Thủ đô Hà Nội đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 cùng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã tạo thành "bộ ba trụ cột chiến lược", mở ra không gian phát triển, cơ chế vượt trội và tầm nhìn mới cho Hà Nội. Với những điều kiện quan trọng mà Trung ương đã dành cho Thủ đô, trách nhiệm của Hà Nội cũng đòi hỏi phải cao hơn.

Hà Nội phải luôn đi đầu, tiên phong và gương mẫu; tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; đồng thời dẫn đầu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị hiện đại và chăm lo toàn diện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân Hà Nội là một phần lịch sử cách mạng rất đẹp của dân tộc. Truyền thống ấy cần tiếp tục được chuyển hóa mạnh mẽ thành ý chí, trách nhiệm, kỷ cương và khát vọng xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và tình cảm cách mạng để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Mong các đồng chí tiếp tục thẳng thắn đóng góp ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đồng thời giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Những câu chuyện thực, việc làm thực và những năm tháng cống hiến của các đồng chí có sức thuyết phục và giáo dục rất lớn, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc rằng lý tưởng cách mạng luôn được thể hiện sống động bằng sự tận tụy, liêm chính, tinh thần trách nhiệm và những việc làm thực tế mang lại lợi ích cho nhân dân, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe và trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên cao tuổi.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Liên, đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội (nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng) xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm dìu dắt của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ động viên của đồng đội và sự che chở, bảo vệ của nhân dân trong suốt chặng đường tham gia Cách mạng. Đồng chí khẳng định sẽ suốt đời phấn đấu theo lời dạy của Bác Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người đảng viên để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Xem thêm

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

(CLO) Đằng sau câu chuyện các nhà thầu “khát thợ” và giá nhân công tăng phi mã là những phép tính phức tạp về kiểm soát chi phí đầu tư công, kiềm chế lạm phát và quy luật cung – cầu của thị trường lao động. Không né tránh thực tế, đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn chỉ rõ từng nút thắt: từ phương pháp tính bình quân gia quyền, sự cạnh tranh gay gắt từ các đại dự án tư nhân, cho đến khoảng trống dữ liệu báo cáo từ chính doanh nghiệp - cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng đang chờ lời hồi đáp.

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

(NB&CL) Bộ VHTTDL vừa ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” và công bố 17 sáng kiến phát triển ngành năm 2026. Mạng lưới được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực, chia sẻ cơ hội hợp tác và thúc đẩy những sáng kiến mới, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa các định hướng thành chương trình hợp tác cụ thể, đưa ý tưởng thành sản phẩm có giá trị và tạo chỗ đứng trên thị trường trong nước, quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: