Tổng hợp lượt đi V-League Eximbank 2014

Tổng hợp lượt đi V-League Eximbank 2014

(Congluan.vn) - B.Bình Dương, cựu vương đã trở lại rất thuyết phục, với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (BXH). Đồng Nai có được thành tích tốt với vị trí thứ 4 ngay khi lượt đi kết thúc. HV An Giang không giành được chiến thắng nào và tạo nên vô số kỷ lục ngược. V.Ninh Bình tuyên bố bỏ giải, là những điểm nhấn đáng chú ý, của giai đoạn lượt đi V-League Eximbank 2014 vừa mới kết thúc.

Người hâm mộ đã không còn quay lung với V-League

1/ B.Bình Dương cựu vương thực sự đã tỉnh giấc.

Đã lâu rồi, cái tên B.Bình Dương chỉ còn là cái bóng của chính họ. Sau 2 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2007, 2008, trải qua nhiều biến cố, hàng loạt thay đổi kể cả trên băng ghế huấn luyện cũng như lực lượng, đội bóng đất Thủ mãi không tìm được lại vinh quang năm xưa. Khi V-League 2014 khởi tranh, đội chủ sân Gò Đậu được hy vọng sẽ lấy lại được phong độ cũng như đẳng cấp mà trong quá khứ họ đã từng có. Và thực sự, đội bóng đã thi đấu khởi sắc hơn, khi mà vị thuyền trưởng quen thuộc HLV Lê Thụy Hải trở lại trong cabin huấn luyện. Họ có 8 chiến thắng liên tiếp, mỗi trận đấu là một nỗi kinh hoàng với hàng phòng ngự và khung thành của đối phương. B.Bình Dương là một tập thể đồng đều, tập hợp nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh có chất lượng. Lẽ tất nhiên, một cỗ máy khi đã vận hành trơn tru thì nó sẽ hoạt động hết công suất mỗi khi được khởi động. V-League đã chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về, hãy cùng đón xem màn rượt đuổi của B.Bình Dương với nhóm dẫn đầu hiện tại của giải hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

2/ Hiện tượng lạ mang tên Đồng Nai

Kết thúc giai đoạn lượt đi V-League Eximbank 2014, Đồng Nai chiếm giữ vị trí thứ 4 trên BXH với 18 điểm sau 10 trận đã thi đấu. Thành tích và vị trí mà Đồng Nai đang có, nói như lời HLV Trần Bình Sự là “không có gì quá bất ngờ”. Đội bóng thật sự không có ngôi sao, nhưng các tuyến đồng đều, kèm theo đó là lối chơi gắn kết của toàn đội và điểm mạnh chính là tinh thần thi đấu. Sự cố gằng và nỗ lực của cả một tập thể đã mang lại thành công cho đội chủ sân Biên Hòa. Nhìn vào kết quả và thành tích của Đồng Nai hiện có, ít ai ngờ được rằng đầu mùa giải, họ được đánh giá là một trong những đội bóng nắm một suất xuống hạng. “Ngựa ô” là cái tên thân mật mà người hâm mộ và giới chuyên môn đã ưu ái đặt cho Đồng Nai và hãy cùng chờ xem màn thể hiện ở giai đoạn lượt về của họ.

3/ HV An Giang và chuỗi thành tích tồi tệ.

Trải qua 11 trận đã thi đấu, ghi được 6 bàn thắng, hòa đúng 1 trận và để thua đến 10 trận. Kết thúc lượt đi với 1 điểm duy nhất và xếp thứ 12 trên tổng số 12 đội tham dự V-League Eximbank 2014. 17 năm sau khi được bước lên đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam, đó là tất cả những gì HV An Giang đã làm được. Chất lượng cầu thủ quá yếu, lối chơi bế tắc và thiếu sự sáng tạo. “Ngân hàng điểm” là lời truyền tai của các đội bóng dùng để chỉ HV An Giang mỗi khi đối đầu với đội chủ sân Long Xuyên. Đã có những thay đổi về nhân sự, những nhân tố mới sẽ xuất hiện và có cả bom tấn. Đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân liệu họ có thay đổi và tự làm mới mình hay là chấp nhận buông tay và chấp nhận thi đấu trận Play-off đang chờ đợi họ ở cuối mùa giải. Câu trả lời sẽ có trong giai đoạn lượt về này.

4/ V.Ninh Bình tuyên bố dừng cuộc chơi.

Chiều tối ngày 10-04, ban lãnh đạo CLB V.Ninh Bình tuyên bố đội bóng sẽ dừng thi đấu ở giải V-League Eximbank 2014 và AFC Cup 2014 vì có đến 11 cầu thủ dính tới tiêu cực dàn xếp và cá độ. Giới chuyên môn, người hâm mộ và cả V-League “Sốc” trước thông tin này. 11 cầu thủ V.Ninh Bình, trong đó có đến 7 tuyển thủ U23 và đội tuyển Quốc Gia tham gia vào đường dây cá độ tại trận đấu với CLB Kelantan ở vòng loại AFC Cup. Sau vết nhơ năm 2005 ở Bacolod của nhóm Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương…đây là lần thứ 2 bóng đá Việt Nam lại dính vào một vụ tiêu cực như thế này. 2 năm liên tiếp V-League đều có đội bóng bỏ giải (2013 là XM Xuân Thành Sài Gòn), V-League có thật sự còn là giải đấu vô địch quốc gia hay chỉ là giải đấu giao hữu khi mà các đội tham dự mặc nhiên thích bỏ là bỏ, thích chơi là chơi. Ban tổ chức sau mỗi sự cố, thì không có cách khắc phục để an lòng người trong cuộc. Cách duy nhất là sửa điều lệ của giải đấu, đó là cách mà họ có thể thực hiện sau mỗi biến cố, của một giải đấu mang tầm cỡ quốc gia.

Khán giả đã quay lại với sân cỏ cả nước một ngày nhiều hơn. Các chảo lửa như Lạch Tray ( Hải Phòng ), Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa, Đồng Nai luôn luôn chật kín mỗi khi có đội nhà thi đấu. Đây có lẽ là tín hiệu đáng mừng nhất cho V-League 2014. Phần nào đó, V-League đã cho thấy được tính hiệu quả và sự thu hút của người hâm mộ tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đã không còn nữa cảnh các khán đài trống không mỗi dịp cuối tuần.

Thái Hải

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: