Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iraq vượt ngưỡng 100

Thứ hai, 07/10/2019 12:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thêm 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ mới giữa phe biểu tình và cảnh sát trong ngày hôm qua, 6/10, nâng tổng số người thiệt mạng trong 6 ngày bạo động vừa qua lên trên 100 người.

Người biểu tình tại thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters

Người biểu tình tại thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết 8 người đã thiệt mạng ở phía Đông Baghdad sau khi cảnh sát sử dụng đạn thật để bắn vào người biểu tình. Các cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài giờ sau khi chính phủ công bố các cải cách mới nhằm giải quyết tình hình tham nhũng và tỷ lệ thất nghiệp cao tại nước này.

Đây cũng là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Thủ tướng Adel Abdul Mahdi phải đối mặt kể từ khi nhậm chức 1 năm trước. Các cuộc đụng độ đã làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bạo lực mới, có thể bị tận dụng bởi các thế lực khủng bố như IS.

Bộ Nội vụ nước này cho biết 104 người đã thiệt mạng, bao gồm 8 nhân viên cảnh sát kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát hôm thứ Ba tuần trước.

Ông cũng nói rằng 6.107 người khác đã bị thương, bao gồm hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát, hàng chục tòa nhà bị đốt cháy. Tuy nhiên, ông không bình luận gì về việc cảnh sát bắn đạn thật vào người biểu tình.

Hai năm sau khi Iraq tuyên bố chiến thắng IS, an ninh đã được cải thiện nhưng tình trạng tham nhũng lại đang lan tràn, công việc chưa ổn định và hạ tầng chưa được xây mới.

Các cuộc biểu tình bùng phát tại nhiều nơi trên đất nước không có dấu hiệu gì là được dàn dựng bởi một thế lực đối lập, và đã khiến chính phủ nước này bị bất ngờ.

Trong cuộc họp khẩn hôm thứ Bảy, chính phủ đã đồng ý thêm 17% trợ cấp nhà ở cho người nghèo, tăng trợ cấp cho người thất nghiệp cũng như cho vay để thúc đẩy khởi nghiệp.

Gia đình những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình sẽ nhận được sự hỗ trợ tương đương với lực lượng an ninh thiệt mạng trong chiến tranh.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h