Tổng thống Biden ký lệnh thúc đẩy sản xuất vật liệu sinh học để cạnh tranh với Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh đề ra chiến lược thúc đẩy sản xuất vật liệu sinh học để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các loại thuốc mới, hóa chất và các sản phẩm khác.

Ông Biden đã ký lệnh vào thứ Hai (12/9) trước khi có một bài phát biểu ở Boston, một địa chỉ được cố tình thiết lập để lặp lại “bài phát biểu trên mặt trăng” nổi tiếng năm 1962 của cố Tổng thống John F. Kennedy, trong đó ông kêu gọi đưa một người Mỹ lên mặt trăng - điều đã đạt được vào năm 1969.

tong thong biden ky lenh thuc day san xuat vat lieu sinh hoc de canh tranh voi trung quoc hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Lần này, ông Biden đang thúc đẩy các nỗ lực do chính phủ hậu thuẫn để phối hợp và tài trợ cho một cuộc chiến lâu dài với bệnh ung thư, với mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ tử vong do ung thư trong 25 năm tới.

Nhà Trắng cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14 tháng 9 để thảo luận về sáng kiến công nghệ sản xuất vật liệu sinh học và công bố các khoản đầu tư mới vào khả năng nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước.

Dù Mỹ có một trong những ngành công nghiệp công nghệ sinh học mạnh nhất thế giới, song một số ngành sản xuất công nghệ cao đã được chuyển ra nước ngoài. Các quan chức tình báo và an ninh quốc gia Mỹ đặc biệt lo ngại về việc phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng sản xuất vật liệu sinh học tiên tiến của Trung Quốc.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Sáng kiến Công nghệ Sinh học và Sản xuất Sinh học Quốc gia sẽ nhằm tạo ra nhiều việc làm mới, củng cố chuỗi cung ứng và hạ giá thành. Trong tương lai, Mỹ cũng sẽ hướng tới việc thúc đẩy sản xuất vật liệu sinh học trong nông nghiệp, năng lượng và các ngành công nghiệp khác.

Nhà Trắng cho biết: “Ngành công nghiệp toàn cầu đang trên đỉnh của cuộc cách mạng công nghiệp được hỗ trợ bởi công nghệ sinh học. Đất nước này đã “phụ thuộc quá nhiều vào các nguyên liệu và vật liệu sinh học từ nước ngoài. Quá khứ của chúng ta đã bỏ qua các ngành công nghiệp quan trọng, bao gồm cả sản xuất sinh học, đe dọa khả năng tiếp cận các nguyên liệu như hóa chất và các thành phần dược phẩm quan trọng”.

COVID-19 đã tạo ra một cảm giác cấp bách cho chính quyền Mỹ trong việc phát triển một chiến lược công nghiệp rõ ràng và nhất quán. Người dân cho biết việc phát triển và sản xuất nhanh vắc xin RNA thông tin là một ví dụ về đầu tư trong nước thành công.

Lệnh này bao gồm các phác thảo về cách Mỹ nên phát triển một lực lượng lao động đa dạng, được đào tạo có khả năng sử dụng các quy trình tự nhiên để tạo ra các sản phẩm và vật liệu dựa trên sinh học. Chính quyền ông Biden cũng có kế hoạch hỗ trợ cơ sở hạ tầng sản xuất sinh học, mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu kinh phí để hỗ trợ lệnh điều hành.

Hai tuần trước, ông Biden đã ký một lệnh điều hành để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước, cũng là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm thay đổi cán cân cạnh tranh với Trung Quốc.

Vào tháng 5, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế sinh học, trong đó mô tả những nỗ lực nhằm đẩy nhanh các công nghệ mới và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và nhiên liệu.

Khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Biden đã tìm mọi cách để hạn chế đầu tư vào các ngành công nghiệp của Trung Quốc.

Hoàng Anh (theo Bloomberg, SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: