Tổng thống Hàn Quốc: 'Olympic có thể là thời điểm tốt để nối lại đàm phán Mỹ-Triều'

Thứ hai, 01/03/2021 12:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai (1/3) cho biết Thế vận hội Tokyo có thể tạo cơ hội để nối lại các cuộc đàm phán song phương giữa Triều Tiên và các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 102 năm Ngày Phong trào Độc lập 1/3 ở Seoul, ông Moon cũng cho biết Hàn Quốc sẽ hợp tác với Nhật Bản vì sự thành công của Thế vận hội Tokyo, sự kiện có thể giúp 2 nước hồi phục sau đợt khủng hoảng mà đại dịch COVID-19 gây nên.

Bài phát biểu của ông Moon được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ của Triều Tiên với Hàn Quốc và Nhật Bản đã trở nên tồi tệ sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đổ vỡ vào năm 2019.

Seoul đang đặt nhiều hy vọng vào Thế vận hội Tokyo để phục hồi ngoại giao với Triều Tiên bất chấp sự những biến số ẩn từ đại dịch COVID-19 và việc Bình Nhưỡng cắt đứt đàm phán với nhiều bên.

Thế vận hội năm nay có thể là cơ hội cho các cuộc đối thoại song phương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên, Triều Tiên và Nhật Bản, và Triều Tiên và Mỹ”, ông Moon nói tại một công viên ở Seoul, nơi các chiến binh đòi độc lập tuyên bố tự do của đất nước vào năm 1919 khỏi sự thống trị của thực dân Nhật Bản.

“Tôi hy vọng rằng cả Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có thể vực dậy nền kinh tế của chúng ta, vốn đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, và cùng nhau tạo ra một trật tự mới trong thời kỳ hậu COIVD-19”, ông Moon nói trong bài phát biểu của mình.

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h