Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ này sau khi ông Biden rời Washington đến Seoul trong chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Đạo luật mới này cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine trong vòng 5 tháng tới, trong đó 20 tỷ USD dành cho quân sự, hỗ trợ các lực lượng quân đội và an ninh quốc gia nước này, đồng thời sẽ hỗ trợ vũ khí, trang thiết bị, đào tạo, hậu cần và hỗ trợ tình báo, cũng như hỗ trợ y tế và sức khỏe công cộng cho người tị nạn Ukraine.
Ông Biden ký gói viện trợ này trong một động thái bất thường. Theo một quan chức Nhà Trắng, một quan chức Mỹ đã mang văn bản này trên một chuyến bay thương mại đến Seoul để ông Biden ký.
Ngoài dự luật về viện trợ cho Ukraine, ông Biden cũng ký một văn bản nhằm cải thiện khả năng tiếp cận sữa bột trẻ em cho các gia đình Mỹ có nhu cầu nhưng gặp khó khăn.
Trước đó, dự luật về gói viện trợ được Hạ viện Mỹ thông qua từ ngày 11/5. Gói viện trợ sau đó bị trì hoãn tại Thượng viện Mỹ vì vấp phải sự phản đối từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul.
Tuy nhiên, dự luật viện trợ Ukraine vẫn dễ dàng được Thượng viện thông qua hôm 19/5 với sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Các nhà lập pháp của hai đảng cho biết gói viện trợ này thể hiện quyết tâm của Mỹ khi cuộc xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 19/5 cho biết Tổng thống Biden thậm chí rất nóng lòng ký dự luật này, sẵn sàng ký khi trên đường đến châu Á. Ông Biden hiện đang ở Hàn Quốc trong chuyến thăm đến châu Á kéo dài 6 ngày.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Serbia trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tối thứ Ba (7/5). Đây là chặng dừng chân thứ hai của ông trong chuyến công du châu Âu.
(CLO) Phiên tòa xét xử ông Donald Trump ở Florida với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở đã bị hoãn vô thời hạn, theo một thẩm phán đã quyết định hôm thứ Ba.
(CLO) Ukraine đã bắt giữ hai quan chức an ninh được cho là có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelenskyy mà cơ quan an ninh nhà nước Ukraine (SBU) cho biết rằng họ đã ngăn chặn thành công.
(CLO) Israel đã điều xe tăng và binh sĩ tới chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah, nơi có tuyến đường nối thành phố Rafah tới Ai Cập, một động thái giống như "đặt súng" lên bàn đàm phán ngừng bắn đang diễn ra tại Cairo.
Đó là một chiều nắng nhạt, một chiều hoà bình. Những ngọn đồi lịch sử trầm tư, uy nghiêm trong không gian mờ sương khói. Chiều 10.2.1993, lòng chảo Điện Biên đón một vị khách đặc biệt: Tổng thống Cộng hoà Pháp François Mitterrand.