Tổng thống Mỹ nói sẽ giảm thuế, muốn đàm phán với Trung Quốc
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ xuống thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi cho biết mức thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc có thể sẽ được “giảm đáng kể, nhưng không xuống 0”.
Phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 22/4, ông Trump nói rằng mức thuế hiện tại, có lúc lên tới hơn 145%, là “rất cao” và sẽ không duy trì ở mức đó.
“Nó sẽ không cao đến thế. Nó sẽ giảm đáng kể. Nhưng sẽ không xuống 0”, ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong ngày nói rằng mức thuế cao như hiện tại “trên thực tế là một hình thức cấm vận thương mại”. Tại một hội nghị đầu tư do JP Morgan Chase tổ chức, ông Bessent nhận định chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không thể kéo dài mãi và bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm hạ nhiệt.
Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng ông Bessent nhấn mạnh Washington không tìm cách “chia tay” Trung Quốc, mà muốn “tái cân bằng” thương mại giữa hai siêu cường kinh tế.
Cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang nhanh chóng trong nhiều tuần qua, gây hỗn loạn thị trường toàn cầu, làm tê liệt chuỗi cung ứng và khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế.
Trung Quốc đáp trả bằng cách tăng thuế hàng Mỹ lên tới 125%, đưa hàng loạt công ty Mỹ vào danh sách “không đáng tin cậy”, kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, hạn chế chiếu phim Hollywood và trả lại máy bay Boeing.
Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định mối quan hệ cá nhân “rất tốt” với Chủ tịch Tập Cận Bình. “Chúng tôi sẽ không hành động trước”, ông nói, đồng thời thể hiện kỳ vọng ông Tập sẽ chủ động gọi điện đàm phán.
“Tôi hy vọng ông ấy sẽ đến bàn đàm phán, và tôi sẽ rất tử tế”, ông Trump nhấn mạnh hôm 22/4.
Ông Trump kết lại với một thông điệp lạc quan: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ sống với nhau rất hạnh phúc, và lý tưởng nhất là cùng nhau làm việc. Tôi tin mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp”.
(theo WH, CNN, AFP)