(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai (9/5) cho biết ông ủng hộ một "cộng đồng chính trị châu Âu" mới, cho phép các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu, bao gồm Ukraine và Anh, tham gia vào "các giá trị cốt lõi của châu Âu".
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, ông Macron gọi việc tái đắc cử vào tháng trước của mình là một tín hiệu cho thấy người Pháp muốn một châu Âu hùng mạnh.
Tuy nhiên, ông nói rõ rằng việc Ukraine muốn gia nhập khối này sẽ mất rất nhiều thời gian. Tổng thống Macron nói: "Ngay cả khi chúng ta cấp cho họ tư cách ứng viên vào ngày mai, tất cả chúng ta đều biết rõ rằng quá trình cho phép nước này chính thức tham gia sẽ mất vài năm, thậm chí vài thập kỷ".
Thay vì hạ thấp các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để cho phép các quốc gia tham gia nhanh hơn, ông Macron đề xuất tạo ra một thực thể song song có thể thu hút các quốc gia muốn gia nhập khối cũng như thu hút lại Anh, nước đã rời khỏi liên minh.
Ông cho biết "cộng đồng chính trị châu Âu" này sẽ mở cửa cho các quốc gia châu Âu dân chủ tôn trọng các giá trị cốt lõi trong các lĩnh vực như hợp tác chính trị, an ninh, hợp tác năng lượng, giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc lưu thông của người dân.
Ông nói thêm: “Việc tham gia vào thực thể mới này không nhất thiết làm tổn hại đến tư cách thành viên EU trong tương lai của các nước này. Đồng thời việc rời khỏi thực thể này cũng không ảnh hưởng tới khả năng gia nhập liên minh trong tương lai".
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.